Đà Nẵng tiếp nhận 88 hiện vật từ khai quật Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn

(CLO) Sau 45 ngày khai quật khảo cổ, 88 hiện vật cùng hồ sơ khoa học liên quan tại Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn đã được bàn giao cho Bảo tàng Đà Nẵng để tiếp tục lưu giữ, bảo quản và nghiên cứu.

Chiều 5/10, Bảo tàng Đà Nẵng, Ban Quản lý Di tích, Danh thắng thành phố Đà Nẵng và Viện Khảo cổ học tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận hiện vật sau đợt khai quật khảo cổ tại Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng).

Tại buổi lễ, ba đơn vị hoàn tất việc bàn giao, tiếp nhận 88 hiện vật, gồm 10 hiện vật tại Đồn Chơn Sảng và 78 hiện vật tại Trạm Nam Chơn, cùng toàn bộ hồ sơ khoa học, danh mục thống kê và phiếu hiện vật tiêu biểu. Trong số này có 8 hiện vật đã được phục chế.

1cs1.jpg
Đại diện các bên thực hiện bàn giao hiện vật khai quật khảo cổ ở Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn cho Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Trước đó, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiến hành khai quật tại hai địa điểm.

Cuộc khai quật được thực hiện trong 45 ngày, bắt đầu từ ngày 25/5/2026, trên tổng diện tích 600m², gồm 300m² tại Trạm Nam Chơn và 300m² tại Đồn Chơn Sảng.

Trạm Nam Chơn và Đồn Chơn Sảng được biết đến là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, có vai trò kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc - Nam và bảo vệ cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng. Hai công trình nằm trong mạng lưới phòng thủ liên hoàn của triều Nguyễn, góp phần bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật khảo cổ. Các hiện vật gồm đồ gốm men, đồ sành, vật liệu đất nung và đồ đá. Kết quả khai quật góp phần bổ sung nguồn tư liệu khoa học, giúp nhận diện rõ hơn quy mô, cấu trúc, tính chất, niên đại và giá trị lịch sử, văn hóa của hai công trình.

Đáng chú ý, tại Đồn Chơn Sảng, các nhà khảo cổ phát hiện một tượng/phù điêu bằng đá sa thạch. Qua nghiên cứu bước đầu, hiện vật có niên đại khoảng thế kỷ VIII và có khả năng thuộc văn hóa Champa. Phát hiện này góp phần bổ sung tư liệu về lịch sử, văn hóa khu vực Hải Vân và Đà Nẵng.

Kết quả khai quật cũng góp phần làm rõ hơn vị trí, chức năng và vai trò của khu vực Chơn Sảng - Nam Chơn trong không gian lịch sử khu vực Hải Vân; đồng thời bổ sung tư liệu phục vụ nghiên cứu hệ thống phòng thủ của triều Nguyễn và những biến động lịch sử diễn ra tại Đà Nẵng trong thế kỷ XIX.

Đồng thời, phát hiện tại đợt khai quật cũng là cơ sở khoa học phục vụ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xếp hạng Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn là di tích cấp thành phố, hỗ trợ xác định các giải pháp bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của hai di tích trong thời gian tới.

1cs2.jpg
Một số hiện vật được bàn giao tại buổi lễ. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, việc bàn giao hiện vật là bước tiếp nối sau quá trình khai quật, nhằm bảo đảm các di vật khảo cổ được quản lý khoa học, an toàn.

Sau khi tiếp nhận, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ thực hiện nhập kho, phân loại, lập hồ sơ hiện vật số hóa và áp dụng các biện pháp bảo quản phù hợp với từng nhóm chất liệu. Bảo tàng đồng thời phối hợp với Viện Khảo cổ học và Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tiếp tục nghiên cứu, đối sánh tư liệu nhằm làm rõ hơn giá trị của các hiện vật.

Xem thêm

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cần được nhìn nhận như một “cú hích” để hình thành thói quen, nhu cầu và trách nhiệm văn hóa trong đời sống, thay vì chỉ là một sự kiện diễn ra trong một ngày. Muốn vậy, văn hóa phải hiện diện thường xuyên trong cộng đồng, nhà trường, không gian công cộng và cả môi trường số.

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

(CLO) Triển lãm “Sắc Tâm 2026” lần thứ 2 mang đến những cách tiếp cận đa dạng với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, từ tinh tế đến mạnh mẽ. Qua ngôn ngữ nghệ thuật riêng, các họa sĩ mở ra những đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống đương đại.

Phạm Bình Chương và hành trình lưu giữ ký ức Hà Nội

Phạm Bình Chương và hành trình lưu giữ ký ức Hà Nội

(CLO) Họa sĩ Phạm Bình Chương vừa có buổi giao lưu với công chúng tại Art Talk “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”, do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ chuỗi chương trình “Những nẻo đường nghệ thuật”, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2026). 

Sắc màu văn hóa 18 quốc gia hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm

Sắc màu văn hóa 18 quốc gia hội tụ bên hồ Hoàn Kiếm

(CLO) Hơn 1.000 nghệ sĩ, nghệ nhân, người mẫu và đại diện cộng đồng quốc tế đã tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, đưa những điệu múa, âm nhạc và trang phục truyền thống của 18 quốc gia đến không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Hà Nội phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

Hà Nội phát động hưởng ứng 'Ngày Văn hóa Việt Nam' năm 2026

(CLO) Sáng 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại Hà Nội năm 2026 với thông điệp “Thăng Long Hà Nội, ngàn năm văn hiến - Muôn sắc Việt Nam”.

Thể lệ cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam năm 2026

Thể lệ cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam năm 2026

Cuộc thi "Nữ hoàng Trang sức Việt Nam" thuộc bản quyền của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam (VGJA) nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ và trí tuệ, bàn tay tài hoa của nghệ nhân kim hoàn Việt Nam. 

Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 19: Tôn vinh những tình yêu với Hà Nội

Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 19: Tôn vinh những tình yêu với Hà Nội

(CLO) Trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chiều 2/10, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026 đã diễn ra, tôn vinh những cá nhân, tác phẩm, ý tưởng và việc làm có giá trị, thể hiện tình yêu sâu sắc với Thủ đô.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI khai mạc tối nay 2/10

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI khai mạc tối nay 2/10

(CLO) Hội Sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026 với chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” chính thức khai mạc vào tối 2/10 tại sân khấu số 2 Lê Thái Tổ. Sự kiện sẽ diễn ra xuyên suốt đến ngày 4/10 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Bạn bè quốc tế hòa mình vào không gian văn hóa 54 dân tộc Việt Nam

Bạn bè quốc tế hòa mình vào không gian văn hóa 54 dân tộc Việt Nam

(CLO) Đoàn đại biểu Lễ hội Văn hóa thế giới đã có hành trình trải nghiệm sâu sắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; qua đó trực tiếp khám phá các di sản văn hóa, phong tục và nghệ thuật trình diễn độc đáo của đồng bào Mường, Tà Ôi và Tây Nguyên.

Cỡ chữ bài viết: