Đa số người Nga kỳ vọng chiến sự Ukraine kết thúc vào năm 2026

(CLO) Một trung tâm nghiên cứu nhà nước của Nga cho biết phần lớn người dân Nga kỳ vọng cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2026.

Theo kết quả khảo sát thường niên do Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga (VTsIOM) công bố hôm 24/12, người Nga đang nhìn nhận năm 2026 với “mức độ lạc quan ngày càng tăng”. Báo cáo cho biết, dù đánh giá về tình hình hiện tại vẫn còn nhiều yếu tố tiêu cực, nhưng công chúng Nga có xu hướng kỳ vọng thận trọng vào những cải thiện trong tương lai.

Phát biểu tại buổi thuyết trình cuối năm, Phó Giám đốc VTsIOM Mikhail Mamonov cho biết 70% trong số 1.600 người tham gia khảo sát đánh giá năm 2026 sẽ “thành công” hơn đối với Nga so với năm nay. Trong đó, 55% số người được hỏi liên hệ triển vọng tích cực này với khả năng chấm dứt “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Ảnh minh họa: TASS
Ảnh minh họa: TASS

Theo ông Mamonov, các yếu tố góp phần củng cố kỳ vọng này bao gồm diễn biến quân sự hiện nay tại Ukraine, việc Mỹ tỏ ra thận trọng hơn trong hỗ trợ tài chính cho Ukraine, cũng như khó khăn của Liên minh châu Âu trong việc thay thế hoàn toàn vai trò của Mỹ về cả tài chính lẫn quân sự. Ông cho rằng những yếu tố này có thể tạo điều kiện cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Mamonov cũng nhấn mạnh rằng trong giai đoạn hậu xung đột, các ưu tiên chính của Nga sẽ bao gồm tái hòa nhập các cựu binh vào đời sống xã hội, tái thiết các khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine và các vùng biên giới của Nga.

Trong khi đó, theo cuộc thăm dò độc lập của Trung tâm Levada, khoảng 2/3 người Nga ủng hộ việc tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình, tỷ lệ cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu vào năm 2022, dù việc đánh giá mức độ mệt mỏi thực sự của dư luận Nga gặp nhiều hạn chế do sự kiểm soát chặt chẽ đối với truyền thông và các ý kiến phản đối công khai.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết trong các phát biểu được công bố hôm 24/12 rằng ông sẵn sàng xem xét việc rút quân khỏi một khu vực công nghiệp trọng điểm ở miền đông Ukraine như một phần của kế hoạch chấm dứt chiến sự, với điều kiện Nga cũng rút quân và khu vực này được chuyển thành vùng phi quân sự dưới sự giám sát của lực lượng quốc tế.

Ông Zelenskyy cũng cho biết, trong khuôn khổ kế hoạch 20 điểm mà các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ đạt được gần đây tại Florida, một phương án tương tự có thể được áp dụng cho khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do Nga kiểm soát.

Nga đến nay chưa phát đi tín hiệu cho thấy sẵn sàng rút quân khỏi các vùng lãnh thổ đã kiểm soát tại Ukraine, đồng thời khẳng định Ukraine phải từ bỏ phần lãnh thổ còn lại ở khu vực công nghiệp Donbas trước khi có bất kỳ cuộc thảo luận nào về ngừng bắn. Hiện Nga kiểm soát phần lớn khu vực Luhansk và khoảng 70% tỉnh Donetsk (hai tỉnh tạo nên vùng Donbas).

Tổng thống Ukraine cho rằng việc xác định tương lai của Donbas là vấn đề khó khăn nhất trong các cuộc thảo luận, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi phương án liên quan đến việc rút quân và triển khai lực lượng quốc tế nên được thảo luận ở cấp lãnh đạo.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: