Ukraine rút quân khỏi thị trấn phía đông, giao tranh ác liệt trước thềm Giáng sinh

(CLO) Ukraine hôm 23/12 đã tuyên bố rút quân khỏi thị trấn Siversk ở Donetsk. Các cuộc không kích của Nga và Ukraine cũng đang gia tăng trước thềm Giáng sinh.

Quân đội Ukraine cho biết rằng “để bảo toàn tính mạng của binh sĩ và khả năng chiến đấu của các đơn vị, lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút khỏi khu định cư Siversk”, đồng thời cho biết thêm giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở vùng ngoại ô.

Trên chiến trường phía đông, quân đội Nga tuyên bố cũng đã chiếm được các khu định cư ở vùng Kharkiv và Dnipropetrovsk, trong một cuộc tiến công quyết liệt trong những tuần gần đây.

"Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Bắc đã giành quyền kiểm soát khu định cư Prilipka ở vùng Kharkov thông qua các hoạt động tích cực... Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến Đông tiếp tục tiến sâu vào phòng tuyến của địch và giải phóng khu định cư Andreyevka ở vùng Dnipropetrovsk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

cdn-media.tass.ru-width-1020_b9261fa1-tass-m2-en-uploads-i-20251223-_1461685.jpg
Quân đội Nga vừa kiểm soát thêm một số khu dân cư ở mặt trận phía đông Ukraine. Ảnh: TASS

Trước sức ép lớn của Nga trên chiến tuyến, Ukraine đang tăng cường chiến thuật tấn công vào sâu lãnh thổ Nga như biện pháp đáp trả. Tại Nga, một người thiệt mạng và ba người bị thương sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào khu vực biên giới Belgorod, theo Thống đốc khu vực này.

Theo báo cáo của sở chỉ huy tác chiến khu vực của Nga trên Telegram, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các địa phương ở vùng Belgorod giáp biên giới với Nga, sử dụng hơn 100 máy bay không người lái và hai quả bom vào thứ Ba.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ 11 máy bay không người lái của Ukraine trong không phận các vùng lãnh thổ của Nga trong vòng 5 tiếng đồng hồ sáng thứ Ba, theo Bộ Quốc phòng Nga báo cáo.

Các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến 20 thường dân Nga thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương, trong đó có ba trẻ em, trên khắp nước Nga trong tuần qua, theo TASS dẫn lời quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Để đáp lại, quân đội Nga tuyên bố cũng đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái tầm xa và tên lửa siêu thanh nhằm vào các địa điểm quân sự và năng lượng của Ukraine.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết, các cuộc tấn công đã gây thiệt hại nặng nề nhất cho các cơ sở năng lượng ở khu vực phía tây Ukraine.

Theo chính quyền Ukraine, các cuộc tấn công của Nga đã giết chết ít nhất ba người Ukraine vào thứ Ba, gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp trên diện rộng và khiến nước láng giềng Ba Lan phải điều động máy bay chiến đấu.

Nga cũng không kích tại khu vực Chernihiv phía bắc Ukraine, giáp biên giới Nga. Công ty phân phối điện địa phương báo cáo thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng của mình, dẫn đến mất điện ở một số khu vực của thành phố Chernihiv.

Ngoài ra, khu vực phía nam Biển Đen, cụ thể là thành phố Odessa, vẫn tiếp tục nữa trở thành mục tiêu tấn công khi Nga tăng cường các cuộc không kích bằng UAV và tên lửa vào thành phố cảng quan trọng này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: