Đại dịch làm trầm trọng thêm nghèo đói ở Châu Á - Thái Bình Dương

Thứ tư, 29/09/2021 16:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo dự án của Ngân hàng Thế giới, tình trạng nghèo đói sẽ gia tăng khắp các quốc gia châu Á mới nổi ngoài Trung Quốc trong năm thứ hai liên tiếp vào năm 2021, khi đại dịch Covid-19 kéo dài đang bóp nghẹt các cơ hội việc làm và giáo dục trong khu vực.

Theo một báo cáo của Ngân hàng Thế giới được công bố trong tuần này, số người nghèo - những người kiếm được dưới mức 5,50 USD/ ngày - trên 22 quốc gia đang phát triển ở Đông Á và Thái Bình Dương đã tăng từ 259 triệu năm 2019 lên 264 triệu người vào năm 2020 và con số đó sẽ đạt 266 triệu vào năm 2021.

dai dich lam tram trong them ngheo doi o chau a  thai binh duong hinh 1

Một cô gái học cùng mẹ tại nhà của họ ở Manila trong khi các trường học đóng cửa do virus coronavirus. Trẻ em ở châu Á mới nổi có thể mất hơn 500 USD thu nhập trong suốt cuộc đời mình vì đại dịch. Ảnh: Reuters.

Theo dự báo tiền Covid-19, số người nghèo đói đáng lẽ sẽ giảm xuống còn 241 triệu người vào năm 2021 – tuy nhiên, đại dịch xảy đến đã khiến dự báo này bị lệch hướng và con số nghèo đói theo dự báo mới đã tăng hơn 25 triệu người so với dự báo cũ. Indonesia, Philippines và Myanmar nói riêng được cho là sẽ phải “vật lộn” với đói nghèo nhiều nhẩt trong khu vực.

Châu Á mới nổi đã phải xoay xở để hồi phục kinh tế khỏi đại dịch so với các nước phát triển, phần lớn là do sự chậm trễ trong việc triển khai tiêm phòng vắc xin trong khu vực.

Ngân hàng Thế giới đã trích dẫn một “sự đảo ngược vận may” ở Đông Á và Thái Bình Dương, vào năm 2020, các nước tại khu vực này đã thành công hơn các khu vực khác trong việc ngăn chặn Covid-19 và phục hồi các hoạt động kinh tế.

Báo cáo cho biết: “Bây giờ vào năm 2021, đây là khu vực đang bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi căn bệnh này trong khi các nước tiên tiến đang trên con đường phục hồi, nhờ vào thành công lớn hơn của họ trong việc hạn chế hậu quả nặng nề của dịch bệnh và những kích thích mạnh mẽ hơn từ chính phủ các nước lớn.”

Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng Covid-19 “có nguy cơ tạo ra sự kết hợp giữa tăng trưởng chậm và bất bình đẳng gia tăng lần đầu tiên trong thế kỷ này” ở Đông Á và Thái Bình Dương, nơi có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng cho đến khi đại dịch xảy ra.

Đại dịch cũng đã giáng một đòn nặng nề vào trẻ em trong khu vực, với việc các trường học phải đóng cửa và nhiều học sinh không đủ khả năng tiếp tục đi học. Trẻ em ở các nước châu Á mới nổi dự kiến sẽ được đi học ít hơn 0,7 năm và kiếm được ít hơn 524 USD mỗi năm, do mất 3,5% thu nhập trong suốt cuộc đời của mình so với khi đại dịch chưa xảy ra.

Trung Quốc đang phát triển tốt hơn nhiều so với phần còn lại của khu vực. Số người nghèo ở nước này dự kiến sẽ giảm 37 triệu người vào năm 2021, tương tự như tốc độ trước đại dịch. Trẻ em Trung Quốc được dự đoán sẽ có thu nhập tương lai thấp hơn nhiều - khoảng 300 USD một năm - so với những trẻ khác trong khu vực.

Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2021 của Trung Quốc lên 8,5% từ 8,1% vào tháng 4. Ngược lại, ngân hàng đã cắt giảm dự báo cho 22 quốc gia đang phát triển khác ở Đông Á và Thái Bình Dương từ 4,4% xuống chỉ còn 2,5%.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang gặp nhiều vấn đề với nợ doanh nghiệp gia tăng, nổi bật là cuộc khủng hoảng gần đây của nhà phát triển bất động sản mắc nợ nặng nề China Evergrande Group.

Aaditya Mattoo, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới, nói với tờ Nikkei rằng: “Tình hình Evergrande bắt nguồn từ những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn rủi ro tài chính trong lĩnh vực bất động sản dư thừa và không phải là một cuộc khủng hoảng không lường trước hoặc không thể quản lý được.”

Mattoo nói: “Mối quan tâm lâu dài hơn là chúng tôi không biết toàn bộ sự việc sẽ được quản lý như thế nào”, tuy nhiên, ông nói thêm rằng vấn đề này được cho là vẫn không thể làm chệch hướng sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc vào thời điểm này.

Huy Hoàng (Theo Asia Nikkei)

Tin khác

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

Phát hiện khảo cổ giúp tái tạo gương mặt Hoàng đế nhà Bắc Chu

(CLO) Chu Vũ Đế, người trị vì nhà Bắc Chu tại phía bắc Trung Quốc thế kỷ thứ 6, đã qua đời đột năm 36 tuổi. Nguyên nhân cái chết, và cả nhân dạng của vị hoàng đế này mới được hé lộ qua một phát hiện khảo cổ học gần đây.

Thế giới 24h
Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

Thảm họa cầu Baltimore và số phận mong manh của người nhập cư ở Mỹ

(CLO) Với hy vọng có cuộc sống tốt hơn, những người nhập cư đến Mỹ đảm nhận công việc lấp hố trên cầu Francis Scott Key vào lúc nửa đêm, và cuối cùng công việc đó khiến họ bỏ mạng ở bến cảng Baltimore.

Thế giới 24h
Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

Ông Putin nói căn cứ phương Tây chứa tiêm kích F-16 của Ukraine sẽ là 'mục tiêu hợp pháp'

(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến ​​triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.

Thế giới 24h
Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

Video cho thấy khoảnh khắc tiêm kích Su-35 của Nga rơi ngoài khơi Crimea

(CLO) Một máy bay chiến đấu Su-35 Flanker của Nga hôm 28/3 đã rơi xuống biển ngoài khơi cảng Sevastopol của Crimea và phát nổ.

Thế giới 24h
Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

Nga phủ quyết, Liên hợp quốc dừng giám sát lệnh trừng phạt hạt nhân đối với Triều Tiên

(CLO) Hôm thứ Năm (28/3), Nga đã phủ quyết việc tiếp tục giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên về chương trình hạt nhân.

Thế giới 24h