Phát biểu tại Hội nghị an ninh Lennart Meri diễn ra ở thủ đô Tallinn của Estonia ngày 17/5, bà Kallas nói rằng chính sức mạnh tập thể của EU là lý do khiến các cường quốc bên ngoài tìm cách làm suy yếu khối này.
“Họ không thích Liên minh châu Âu, điều đó rất rõ ràng”, bà nói. “Nếu chúng ta đoàn kết, nếu chúng ta hành động cùng nhau, thì chúng ta là những cường quốc ngang hàng; chúng ta mạnh mẽ”.
Theo bà Kallas, các nước lớn thường dễ đạt lợi ích hơn khi làm việc riêng lẻ với từng quốc gia châu Âu thay vì đàm phán với toàn bộ EU. Bà cho rằng, việc thúc đẩy quan hệ song phương với từng nước thành viên là một phần của chiến lược “chia để trị”.
Những phát biểu của bà Kallas được đưa ra trong bối cảnh các lãnh đạo châu Âu ngày càng lo ngại về cam kết lâu dài của Mỹ đối với an ninh châu Âu, đặc biệt khi môi trường địa chính trị toàn cầu đang trở nên bất ổn hơn.
Bà kêu gọi các nước EU tránh những sức ép có thể làm suy yếu sự đoàn kết nội khối, đồng thời cảnh báo rằng các chia rẽ nội bộ có nguy cơ làm giảm ảnh hưởng toàn cầu của châu Âu.
“Lý do những cường quốc này muốn phá vỡ Liên minh châu Âu là bởi khi đoàn kết, chúng ta mạnh hơn rất nhiều”, bà nhấn mạnh.
Trong thời gian gần đây, EU đã tăng cường thảo luận về năng lực quốc phòng và khả năng tự chủ chiến lược, nhất là sau các cuộc khủng hoảng an ninh kéo dài tại châu Âu và Trung Đông. Trước đó, bà Kallas cũng từng kêu gọi các nước thành viên đẩy nhanh sản xuất vũ khí và tăng cường phối hợp quốc phòng trong khối.