Đại hội Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội lần thứ VI

(congluan.vn) - Sau hai ngày làm việc (2-3/7/2015), tại Hà Nội, Đại hội Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có các đồng chí Phạm Quang Nghị- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các vị đại biểu khách mời và hơn 120 đại biểu đại diện cho 1.050 hội viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên công tác tại các cơ quan báo chí của thành phố.

(congluan.vn) - Sau hai ngày làm việc (2-3/7/2015), tại Hà Nội, Đại hội Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có các đồng chí Phạm Quang Nghị- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các vị đại biểu khách mời và hơn 120 đại biểu đại diện cho 1.050 hội viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên công tác tại các cơ quan báo chí của thành phố.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị tặng bức trướng cho Hội Nhà báo TP. Hà Nội

Thành phố Hà Nội hiện có 24 cơ quan báo chí (gồm 23 cơ quan báo in và Đài PT- TH Hà Nội). Từ 13 Liên chi hội, chi hội nhà báo sinh hoạt tại các cơ quan báo, đài nhiệm kỳ khóa IV (2005- 2010), đến nay, Hội Nhà báo TP. Hà Nội đã có 20 Liên chi hội, chi hội và ban liên lạc các nhà báo cao tuổi Hà Nội, với tổng số 1.050 hội viên.

Mặc dù gặp phải những khó khăn nhất định, nhưng cùng với báo chí cả nước, trong 5 năm qua, báo chí Hà Nội đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước và Thủ đô. Báo chí Thủ đô đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng thông tin, cải tiến hình thức, tăng số lượng phát hành.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, với việc nêu cao tinh thần sáng tạo, bằng nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, Hội Nhà báo TP. Hà Nội đã có những bước phát triển mới và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hội đã lôi cuốn, tập hợp đựơc hội viên gắn bó với Hội, hưởng ứng nhiệt tình các chương trình hoạt động do Hội đề ra… Hội chú trọng đến việc giáo dục, bồi dưỡng, động viên các nhà báo, hội viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và phát huy tài năng, sáng tạo trong hoạt động nghiệp vụ. Đặc biệt, Hội Nhà báo thành phố đã rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Tổ chức thường niên các cuộc thi báo chí, sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao hàng năm… Động viên, khích lệ và tổ chức cho hội viên tham gia giải báo chí chuyên ngành ở Trung ương, các ngành... Bên cạnh đó, báo chí Hà Nội thường xuyên, liên tục tuyên truyền và thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó, nhiều cơ quan báo chí đã lập chương trình, chuyên mục, chuyên đề riêng viết về chủ đề  này trong thời gian dài…

Giải báo chí Ngô Tất Tố; Giải báo chí viết về gương Người tốt, việc tốt được duy trì tổ chức từ nhiều năm nay có chất lượng cao, đã trở thành thương hiệu của Hội Nhà báo Hà Nội. Đây thực sự là sân chơi bổ ích động viên các nhà báo phát huy tài năng sáng tạo, phấn đấu có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển của Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trên các mặt công tác, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ V cũng còn có những hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN tặng Bằng khen cho HNB TP. Hà Nội

Về phương hướng của nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo TP. Hà Nội đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp để phấn đấu thực hiện với mục tiêu “Xây dựng đội ngũ những người làm báo Thủ đô vững vàng chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đạo đức trong sáng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH của Thủ đô và đất nước”.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã chúc mừng và biểu dương những kết quả to lớn mà Hội Nhà báo và những người làm báo Thủ đô đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo thành phố đã quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động báo chí và HNB Thủ đô và mong muốn thời gian tới các đồng chí lãnh đạo tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho những người làm báo và tổ chức Hội Nhà báo hoạt động hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã nêu ra một số nhiệm vụ quan trọng mà Hội Nhà báo TP. Hà Nội cần chú trọng để hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới; phấn đấu xây dựng Hội Nhà báo Hà Nội thành tấm gương về hoạt động Hội cho các cấp Hội cả nước noi theo….

Cùng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định: “Mỗi nhà báo Thủ đô đã và đang thực sự là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng; các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên, hội viên đã góp phần không nhỏ và xứng đáng vào thành tựu  phát triển kinh tế- xã hội, văn hóa của Thủ đô; bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian vừa qua vẫn còn để xảy ra hiện tượng một số cơ quan báo chí Thủ đô phản ánh thông tin thiếu khách quan, thiếu chính xác, thiếu toàn diện gây nên những bức xúc không đáng có trong dư luận, thậm chí gây hiểu sai, hiểu lầm; tin bài cho dù không cố ý nhưng đã gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố... Vì vậy, thời gian tới, bên cạnh việc phản ánh những mặt tiêu cực của đời sống, báo chí Thủ đô cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt việc tốt để xã hội học tập, noi theo. Và Hội Nhà báo phải thực sự là mái nhà chung, đoàn kết đội ngũ những người làm báo Thủ đô, không ngừng tự học hỏi, giúp đỡ nhau trong nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của thành phố và thực tiễn đời sống xã hội; khuyến khích báo chí Thủ đô đổi mới, vươn lên làm tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả của những nhà báo cách mạng”.

Nhân dịp này, Thành ủy- HĐND- UBND thành phố Hà Nội đã tặng Hội Nhà báo TP. Hà Nội bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết-Trí tuệ-Bản lĩnh-Trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp,văn minh, hiện đại". Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Hội Nhà báo TP.Hà Nội và một số Liên Chi hội, chi hội vì những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP. Hà Nội khoá VI ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Nhà báo TP. Hà Nội khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 25 ủy viên; Nhà báo Hồ Quang Lợi- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020, cùng 3 đồng chí Phó Chủ tịch Hội, gồm: Nhà báo Tô Quang Phán- Tổng biên tập Báo Hànộimới; Nhà báo Kiều Thanh Hùng- Phó Tổng giám đốc, Phó Tổng biên tập Đài PT-TH Hà Nội; Nhà báo Nguyễn Minh Đức- Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị. Đại hội cũng đã bầu các đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2015.

  • Ngọc Lành

Xem thêm

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

(CLO) Ngày 17/6, trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các Chi hội Nhà báo trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: