Đại hội Hội Nhà báo TP Hà Nội: Đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

(CLO) Sáng 25/7, Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Tới dự và chỉ đạo tại đại hội có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi.

Khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VI Tô Quang Phán khẳng định: Đại hội tập trung làm việc với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra. Đây cũng là tiền đề tạo bước chuyển quan trọng trong chương trình hoạt động, công tác của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh Sơn Hải)

Đại hội Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh Sơn Hải)

Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VI Kiều Thanh Hùng nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020 là thời điểm có nhiều khó khăn, song báo chí Hà Nội đã nỗ lực cố gắng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng của Thủ đô và đất nước.

Các cơ quan báo chí Thủ đô đã bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân Thủ đô. Hội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và đạt nhiều kết quả tốt, đặc biệt là đã phát huy được vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện tốt 8 chương trình hoạt động công tác, gồm xây dựng và phát triển tổ chức Hội; bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên; tạo điều kiện cho hội viên hành nghề và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên; phối hợp tham gia chỉ đạo và quản lý báo chí; đẩy mạnh phong trào thi đua trong hội viên; tổ chức các hoạt động tuyên truyền tập trung và làm tốt công tác xã hội - từ thiện...

Một trong những chương trình hoạt động công tác quan trọng được Hội Nhà báo thành phố đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020, là bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên.

Bằng nhiều hình thức phong phú, Hội đã động viên, hỗ trợ các cơ quan báo chí tăng cường kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của hội viên trong việc thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội... Việc hỗ trợ kinh phí sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao được duy trì hiệu quả, góp phần động viên, khích lệ nhà báo, hội viên nâng cao chất lượng tác phẩm. Các cơ quan báo chí Hà Nội cũng đã tích cực tham dự, có nhiều tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia, Giải Búa liềm vàng...

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh Sơn Hải)

Các đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh Sơn Hải)

Báo cáo chính trị của đại hội cũng khẳng định, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội vẫn còn những hạn chế cần khắc phục, như nội dung, phương thức hoạt động chưa thật phong phú; chất lượng hoạt động của các Liên Chi hội, Chi hội chưa đồng đều; ý thức tham gia đóng góp cho Hội của một số hội viên chưa cao...

Phần tham luận tại đại hội diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự. Tham luận “Tổ chức hội nghề nghiệp tham gia có hiệu quả vào nâng cao chất lượng tin, bài và các hoạt động chuyên môn” do nhà báo Đỗ Thế Dũng, Liên Chi hội Nhà báo Báo Hànộimới trình bày đã nêu bật những giải pháp về nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí. Ngoài ra, còn có tham luận của các nhà báo cao tuổi, dù đã nghỉ hưu, nhưng vẫn quan tâm tới công tác của Hội Nhà báo thành phố. Tại đại hội, nhà báo cao tuổi Khiếu Quang Bảo đã chia sẻ những kỷ niệm và kinh nghiệm tác nghiệp, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ nhà báo Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh các tham luận được trình bày trực tiếp, còn có nhiều tham luận được gửi bằng văn bản tới đại hội. Các tham luận đều thể hiện sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của đại hội, nhất là những kết quả đạt được của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Đặc biệt, các tham luận cũng đã bày tỏ sự quyết tâm đoàn kết, chia sẻ, đóng góp nhiều giải pháp để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại đại hội. (Ảnh Sơn Hải)

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi phát biểu tại đại hội. (Ảnh Sơn Hải)

Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ, những kết quả toàn diện của Hội Nhà báo TP Hà Nội trong nhiệm kỳ qua.

Đặc biệt, qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, sở, ngành; chất lượng hoạt động Hội Nhà báo TP Hà Nội có sự chuyển biến rõ nét, vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội được nâng lên, tổ chức Hội được củng cố và đi vào hoạt động có nền nếp; phương thức hoạt động Hội đổi mới thiết thực hơn, hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, Hội Nhà báo TP cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Hội nhà báo theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tinh thần năng động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các kế hoạch, chương trình hành động.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo TP Hà Nội; tăng cường cơ chế phối hợp giữa Hội Nhà báo TP với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin-Truyền thông để chỉ đạo, quản lý báo chí, quản lý đội ngũ những người làm báo.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh Sơn Hải)

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh Sơn Hải)

Đại hội đã bầu BCH Hội khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 người; bầu Ban kiểm tra khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 người; Bầu đại biểu đi dự Đại hội XI – Hội Nhà báo Việt Nam gồm 21 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Hội Nhà báo TP Hà Nội khóa VII, ông Tô Quang Phán đã tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các ông: Kiều Thanh Hùng, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Minh Đức trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xem thêm

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), ngày 18/6, đoàn công tác của Thành ủy TP.HCM do đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam tại Văn phòng Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM.

Hội Nhà báo Hải Phòng: Đồng hành cùng chuỗi sự kiện báo chí quốc gia và kể câu chuyện thành phố Cảng hôm nay

Hội Nhà báo Hải Phòng: Đồng hành cùng chuỗi sự kiện báo chí quốc gia và kể câu chuyện thành phố Cảng hôm nay

(CLO) Chỉ còn ít ngày nữa, thành phố Hải Phòng sẽ trở thành tâm điểm của báo chí cả nước khi đồng thời diễn ra Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX và chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Người làm báo mở rộng" năm 2026.

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

(CLO) Ngày 17/6, trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các Chi hội Nhà báo trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Cỡ chữ bài viết: