Đại sứ Nga tại Pháp bị triệu tập

(CLO) Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Pháp về các biện pháp hạn chế mà Moscow đã áp dụng chống lại các quan chức châu Âu, Bộ này cho biết trong một thông báo.
Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov - Ảnh: Tass

Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov - Ảnh: Tass

Bài liên quan

Chạy đua vũ trang giành ưu thế trên không, Nga thách thức quyền bá chủ của Mỹ

EU triệu tập đại sứ Nga để lên án lệnh cấm nhập cảnh của Moscow

Nga chỉ trích Mỹ khi chấm dứt dịch vụ thị thực với hầu hết người Nga

Nga cấm 8 các quan chức nhập cảnh, EU dọa đáp trả

Trong cuộc họp diễn ra vào ngày 3 tháng 5, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Paris đã bày tỏ lo ngại về quyết định của Nga về việc giới hạn số lượng nhân viên có thể được thuê tại các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước này.

Các biện pháp trừng phạt do Moscow đưa ra nhằm đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga của một số quốc gia, bao gồm Bulgaria, Cộng hòa Séc, Litva và Ba Lan. Cuộc xung đột ngoại giao bắt đầu sau khi các nhà chức trách Cộng hòa Séc tuyên bố rằng các sĩ quan tình báo quân đội Nga đứng sau một vụ nổ năm 2014 tại một kho quân sự ở làng Vrbetice.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Pháp lên án quyết định của Moscow cấm 8 công dân EU nhập cảnh vào Nga, bao gồm Chủ tịch Nghị viện Châu Âu David Sassoli và Jacques Maire, một thành viên của phái đoàn Pháp tại Nghị viện của Hội đồng Châu Âu. Paris nhấn mạnh rằng các biện pháp như vậy khó có thể xoa dịu căng thẳng giữa Moscow và châu Âu, đồng thời cho biết họ mong Điện Kremlin thể hiện hành vi "có trách nhiệm" trong tình hình hiện nay.

Đại sứ quán Nga tại Pháp cho biết việc triệu tập đại sứ là một phần của quá trình phân giới do EU phối hợp và nhấn mạnh rằng sự cuồng loạn chống Nga ở châu Âu sẽ không giúp cải thiện mối quan hệ giữa Moscow và khối. Đại sứ Alexey Meshkov cho biết các biện pháp hạn chế của Moscow là để đáp lại các quyết định trước đây của EU.

Diễn biến này diễn ra một ngày sau khi các quan chức cấp cao của EU triệu tập đại sứ Nga tại khối Vladimir Chizhov để lên án các biện pháp trừng phạt của Moscow.

Xung đột ngoại giao giữa hai bên bắt đầu sau khi Liên minh châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với sáu công dân Nga vào ngày 2 và 22 tháng Ba. Các biện pháp hạn chế được áp dụng nhằm đáp trả vụ đầu độc nhà bình luận Điện Kremlin Alexei Navalny và cuộc trấn áp có chủ đích đối với các thành viên của cộng đồng LGBT ở Chechnya.

Căng thẳng leo thang hơn nữa vào giữa tháng 4 sau khi Cộng hòa Séc trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga, tuyên bố họ đang làm việc cho tình báo của nhà nước. Prague sau đó cáo buộc các sĩ quan tình báo quân đội Nga đứng sau một vụ nổ tại một kho quân sự. Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc.

Sau đó, một số quốc gia châu Âu khác, bao gồm Bulgaria, Estonia, Latvia, Litva và Ba Lan đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga liên đới với Cộng hòa Séc. Moscow đáp trả bằng các trục xuất ngoại giao của từng nước nói trên.

Xem thêm

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

Hội nghị thượng đỉnh NATO: Sắp công bố loạt thỏa thuận quốc phòng hàng chục tỷ USD

(CLO) Các nước thành viên NATO dự kiến công bố các thỏa thuận mua sắm và hợp tác quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7/7, nhằm thể hiện châu Âu đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo lời kêu gọi của Mỹ trước khi Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 chính thức khai mạc.

sudan

UNICEF: Hơn 300 trẻ em thương vong trong 6 tháng xung đột ở Sudan

(CLO) Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn 300 trẻ em đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vòng sáu tháng qua do cuộc xung đột kéo dài tại Sudan, trong đó khoảng 60% số thương vong liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

Lộ diện thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026

(CLO) Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch tiếp tục giữ ngôi vị thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU), đánh dấu năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

Úc và Fiji ký hiệp ước phòng thủ lịch sử

(CLO) Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã ký hai hiệp ước mang tính bước ngoặt tại thủ đô Suva, chính thức nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cỡ chữ bài viết: