Đắk Lắk: 6 trường hợp bị thương nặng do pháo phát nổ

Thứ sáu, 19/02/2021 11:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Có tất cả 6 trường hợp người dân bị thương nặng do pháo nổ phải nhập viện cấp cứu, trong số đó có trường hợp bị cắt bỏ bàn tay.

Đắk Lắk có 6 trường hợp bị thương nặng do pháo phát nổ. Ảnh: TL

Đắk Lắk có 6 trường hợp bị thương nặng do pháo phát nổ. Ảnh: TL

Ngày 19/2, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, có 6 trường hợp phải nhập viện cấp cứu do pháo nổ, trong đó có 5 người chữa trị ở Bệnh Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) cho biết, từ ngày 11 đến 17/2 (tức ngày 30 Tết đến mùng 6 Tết), đã tiếp nhận và điều trị cho 5 bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ.

Đáng nói, tất cả 5 người này đều bị thương tích nặng, nguy cơ nhiễm trùng; có trường hợp phải cắt bỏ bàn tay, đốt ngón tay và để lại di chứng rất nặng nề.

Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp khác cũng sử dụng pháo nổ, nhưng chỉ bị thương tích nhẹ đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên sơ cấp cứu và đưa về bệnh viện các địa phương điều trị.

Được biết, hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đều tiếp nhận các bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ, hầu hết đều nằm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Đa số các thương tích đều để lại di chứng nặng nề khiến người bệnh trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

PV

Tin khác

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe
TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất các bếp ăn trường học

(CLO) Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, TP HCM sẽ kiểm tra đột xuất bếp ăn của các trường học, không còn kiểm tra báo trước.

Sức khỏe
TP HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ nam khoa 'chui'

TP HCM xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 cơ sở quảng cáo và cung cấp dịch vụ nam khoa 'chui'

(CLO) Thanh tra Sở Y tế TP HCM vừa tiến hành thanh tra và xử phạt 2 đơn vị quảng cáo và cung cấp dịch vụ "nam khoa" trái phép là Công ty TNHH Saigon Shine và UCI International.

Sức khỏe
TP HCM: Nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc

TP HCM: Nhiều nhà thuốc bị xử phạt do bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc

(CLO) Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã công bố danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực dược - mỹ phẩm trên địa bàn thành phố. Trong đó có nhiều lỗi vi phạm như bán thuốc kê đơn không có đơn thuốc hay hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
Một mỹ phẩm Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành ở Việt Nam

Một mỹ phẩm Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành ở Việt Nam

(CLO) Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Innisfree Bija Trouble Facial Foam xuất xứ từ Hàn Quốc sản xuất.

Sức khỏe