Đắk Lắk quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được một số kết quả tích cực, cụ thể: nguồn vốn trong giai đoạn đã phân bổ kịp thời đến từng địa phương, đơn vị, trong giai đoạn 2021-2024 đã phân bổ 1.158 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100%, gồm 566,8 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển; 591,2 tỷ đồng vốn sự nghiệp); đối với 07 Dự án và 11 Tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình được triển khai đồng bộ; các chính sách giảm nghèo như: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất; công trình vệ sinh; cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để khám chữa, bệnh; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động... được triển khai đầy đủ.

BT tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung
BT tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện và giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình còn chậm và tỷ lệ giải ngân còn thấp; kết quả giảm tỷ lệ hộ nghèo chỉ ở mức đạt kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương còn cao, chủ yếu tập trung ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn; trách nhiệm của các đơn vị địa phương chưa cao; công tác chỉ đạo rà soát, phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa chưa được quan tâm, còn 06 địa phương phê duyệt chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt của tỉnh (Buôn Đôn, Ea Súp, Krông Ana, Krông Búk, Krông Năng và Lắk).

Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 3%; giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo từ 4-5%. Toàn tỉnh sẽ hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7.312 căn nhà trong đó xây mới 5.891 căn; sửa chữa 1.421 căn cho gia đình chính sách người có công, hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung cho rằng, năm 2025 là năm cuối thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, có chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo. Qua báo cáo của các địa phương đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh vẫn còn 6,38%, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở hiện còn 7.312 hộ, đây chính là một thách thức rất lớn đối với tỉnh, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu phải quyết liệt, quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa.

Do đó, khi xây dựng nghị quyết cần rút kinh nghiệm trong mục tiêu giảm nghèo, không đóng khung tỷ lệ. Các cấp ủy cần thống nhất về nhận thức và hành động, tuyên truyền nâng cao nhận thức hộ nghèo tâm lý không muốn thoát nghèo để được hưởng chính sách; phát huy trách nhiệm chính quyền các cấp, khắc phục tình trạng nhiều nơi không quan tâm chỉ đạo, bố trí nguồn lực, xây dựng giải pháp căn cơ đột phá, rà soát hộ nghèo không đáp ứng tiêu chí làm chậm tiến độ chung của tỉnh.

Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Thiên Văn
Phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn phát biểu tại hội nghị.

Để chương trình giảm nghèo và xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh đạt mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2025 và cả giai đoạn 2021 – 2025, đề nghị các cấp ủy phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề ra giải pháp thiết thực để thực hiện Chương trình giảm nghèo, nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất. Yêu cầu Bí thư cấp ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, địa phương chủ động bố trí nguồn lực, ưu tiên lãnh đạo triển khai quyết liệt nắm tình hình chỉ đạo sát sao hoàn thành nhiệm vụ này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk triển khai nhanh nhiệm vụ rà soát phúc tra hộ nghèo, chỉ đạo Sở, ngành tham mưu chính sách kịp thời, phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn dưới 3% và đến ngày 31/12/2025 hoàn thành bằng được mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: