Đắk Lắk: Xóa nhà tạm, nhà dột nát - Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Ngày 17/1, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2024, triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và giải pháp thực hiện năm 2025.

dak lak xoa nha tam nha dot nat nang cao chat luong cuoc song nguoi dan hinh 1

Đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Th Hồng).

Theo đó, tổng vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2024 trên 1.263 tỷ đồng, bao gồm: Vốn đầu tư phát triển gần 567 tỷ đồng (ngân sách Trung ương trên 515 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là 51,5 tỷ đồng).

Trong đó, đã giải ngân trên 457,5 tỷ đồng, đạt 80,72% kế hoạch. Vốn sự nghiệp trên 591 tỷ đồng (ngân sách Trung ương gần 538,4 tỷ đồng; ngân sách tỉnh gần 53 tỷ đồng); đã giải ngân gần 374 tỷ đồng, đạt 63,24% kế hoạch. Nguồn huy động hợp pháp khác trên 105,3 tỷ đồng, đã giải ngân 100%.

Về tiến độ thực hiện từ nguồn vốn đầu tư phát triển cơ bản đảm bảo, hiện có 11 dự án đầu tư đã cơ bản đã hoàn thành; 8 dự án đang triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2025; 2 dự án đang lập thủ tục đầu tư dự kiến triển khai thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn 2024 - 2025.

Toàn tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2.096 hộ nghèo, hộ cận nghèo (xây mới 1.294 hộ, sửa chữa 802 hộ); hỗ trợ học phí, chi phí học tập, hỗ trợ gạo, hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở… cho 72.480 lượt học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số… với kinh phí thực hiện trên 256,6 tỷ đồng; cấp gần 3,3 triệu lượt thẻ bảo hiểm y tế với số tiền gần 2,5 tỷ đồng; giải quyết cho 148.260 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với doanh số cho vay trên 5.915 tỷ đồng...

Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Đắk Lắk giảm bình quân 2,14%/năm, đến cuối năm 2024 còn 34.434 hộ (chiếm 6,38%), vượt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,34%/năm, còn 24.282 hộ (13,71%), vượt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS từ 4% trở lên. Phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 3%; giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo từ 4-5%.

dak lak xoa nha tam nha dot nat nang cao chat luong cuoc song nguoi dan hinh 2

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung (Ảnh: Th Hồng).

Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk dự kiến hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7.312 căn nhà (xây mới 5.891 căn; sửa chữa 1.421 căn), cụ thể: 176 căn cho gia đình chính sách người có công; 877 căn cho hộ dân tộc thiểu số nghèo; hộ nghèo dân tộc kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 854 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đang cư trú trên địa bàn huyện M’Drắk và huyện Ea Súp và 5.405 căn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần thống nhất về nhận thức và hành động; người đứng đầu cấp ủy phải quyết tâm, trách nhiệm, quan tâm, ưu tiên, huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo; lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND cấp huyện phải chủ động chỉ đạo đơn vị, địa phương xây dựng giải pháp căn cơ đột phá để thực hiện có hiệu quả. Phấn đấu đến cuối năm 2025 giảm hộ nghèo còn dưới 3%.

dak lak xoa nha tam nha dot nat nang cao chat luong cuoc song nguoi dan hinh 3

Hỗ trợ người nghèo xây nhà tại Huyện CưM'gar tỉnh Đắk Lắk

Tại hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động, quyết liệt, quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện để đạt mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình chung tay vì người nghèo.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: