Nhiều lãnh đạo của tỉnh Đắk Lắk xin nghỉ hưu trước tuổi

Cụ thể, chiều ngày 8/1, ông Đinh Xuân Toản, Tổng Biên tập báo Đắk Lắk xác nhận với phóng viên về việc ông đã làm đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk xem xét cho ông xin nghỉ hưu trước tuổi, dù còn 3 năm 7 tháng công tác.

nhieu lanh dao cua tinh dak lak xin nghi huu truoc tuoi hinh 1

Tổng Biên tập báo Đắk Lắk ông Đinh Xuân Toản (Ảnh: BĐL).

"Việc cá nhân tôi xin nghỉ xuất phát vì nhiệm vụ chung và đây cũng là câu chuyện bình thường. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là tạo điều kiện cho các anh em trẻ phấn đấu, cống hiến hết mình trong công tác", ông Toản chia sẻ.

Những năm qua, cá nhân ông cùng tập thể báo Đắk Lắk đều hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với chủ trương của tỉnh về việc hợp nhất Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với báo Đắk Lắk, tất cả cán bộ, nhân viên của báo đều đồng tình, nhất trí.

Tại báo Đắk Lắk, ngoài ông Toản còn có Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội và một phóng viên của báo cũng làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. 

Ngoài ra, ông Phạm Văn Phước, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk cũng đã làm đơn xin nghỉ hưu sớm dù còn hơn 4 năm công tác và Phó Giám đốc Sở Công Thương ông Nguyễn Văn Nghiêm đã có đơn gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương Đắk Lắk xin nghỉ hưu trước tuổi.

nhieu lanh dao cua tinh dak lak xin nghi huu truoc tuoi hinh 2

Ông Phạm Văn Phước Giám đốc Sở Ngoại Vụ tỉnh Đắk Lắk.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nhận được đơn của một số cá nhân xin nghỉ hưu trước tuổi và đang tổng hợp để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Quan điểm của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk là cơ quan tham mưu sẽ thống nhất, đồng thuận cao các nguyện vọng của các cá nhân và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cán bộ trong việc tinh gọn bộ máy.

“Ngoài Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Giám đốc Sở Công Thương còn có nhiều trường hợp là trưởng phòng ở các cơ quan truyền thông, mặt trận, đoàn thể cũng có đơn, đặt vấn đề, có đơn gửi cho tổ chức xin nghỉ hưu trước tuổi. Hiện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tổng hợp lại để báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định” – lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk thông tin.

Giám đốc BHXH Đắk Lắk ông Nguyễn Khắc Tuấn cho biết, theo quy định mới, trường hợp sinh năm 1967 thì đến năm 2029 mới đủ tuổi nghỉ hưu. Theo ông Tuấn, nam giới mỗi năm được tăng thêm thời gian công tác 3 tháng. Những người sinh năm 1966 trở về sau, tuổi nghỉ hưu là 62. Đối với những trường hợp thuộc diện tinh giảm biên chế theo Nghị định 178 sẽ nhận được nhận tiền một lần cho thời gian xin nghỉ (tức hơn 4 năm như trường hợp ông Phạm Văn Phước); mỗi năm còn được nhận thêm 5 tháng lương (tùy thuộc vào thời gian công tác và thời gian đóng BHXH)...

nhieu lanh dao cua tinh dak lak xin nghi huu truoc tuoi hinh 3

Ông Nguyễn Văn Nghiêm Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk ông Bạch Văn Mạnh cho biết, thời gian qua, công chức, viên chức đã nghiên cứu các nghị định số 177, 178, 179 rồi tự nguyện có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước trước thềm đại hội. Việc làm này còn tạo điều kiện cho cho tổ chức trong quá trình thực hiện sắp xếp, hợp nhất để tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả hơn, mạnh hơn. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cũng tuyên truyền về việc nghỉ hưu trước tuổi còn được hưởng các chính sách rất thiết thực của nhà nước đưa ra.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: