Dân buôn hoa mai trắng lo mất Tết vì đại dịch Covid-19 trở lại

Trong vài năm gần đây, thị trường cây cảnh ngày Tết tại Hà Nội rất ưa chuộng các chậu mai trắng (nhất chi mai). Hầu như năm nào, các chậu mai trắng đều “cháy hàng”.

Tuy nhiên, năm nay, các chậu mai trắng có nguy cơ “ế” dài, bởi giá thành cao hơn hẳn các chậu cây cảnh Tết khác như quất hoặc đào.

Theo khảo sát của PV Báo Nhà báo và Công luận, tại chợ hoa, cây cảnh Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội), rất ít nhà vườn năm nay bán mai trắng.

Theo khảo sát của PV Báo Nhà báo và Công luận, tại chợ hoa, cây cảnh Cổ Linh (Long Biên, Hà Nội), rất ít nhà vườn năm nay bán mai trắng.

Anh Hoàng, chủ vườn G.L.B giải thích: Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến kinh tế cả nước rơi vào cảnh khó khăn. Người dân cũng tiết kiệm chi tiêu trong những ngày cận Tết.

Anh Hoàng, chủ vườn G.L.B giải thích: Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến kinh tế cả nước rơi vào cảnh khó khăn. Người dân cũng tiết kiệm chi tiêu trong những ngày cận Tết.

“Một chậu mai trắng có giá tới vài triệu, thậm chí cả chục triệu đồng, kén người mua. Trong khi đó, khách hàng sẽ lựa chọn các chậu quất, cành đào có giá bình dân, dưới 500.000 đồng/sản phẩm”, anh Hoàng nói.

“Một chậu mai trắng có giá tới vài triệu, thậm chí cả chục triệu đồng, kén người mua. Trong khi đó, khách hàng sẽ lựa chọn các chậu quất, cành đào có giá bình dân, dưới 500.000 đồng/sản phẩm”, anh Hoàng nói.

Để nhanh chóng đẩy hàng nhanh, chủ vườn này chấp nhận giảm giá các chậu mai trắng từ 20% - 30% so với mọi năm. Bình quân từ 2 triệu - 3 triệu đồng/chậu nhỏ, hoặc từ 6 triệu - 8 triệu đồng/chậu lớn.

Để nhanh chóng đẩy hàng nhanh, chủ vườn này chấp nhận giảm giá các chậu mai trắng từ 20% - 30% so với mọi năm. Bình quân từ 2 triệu - 3 triệu đồng/chậu nhỏ, hoặc từ 6 triệu - 8 triệu đồng/chậu lớn.

“Nếu mọi năm, một chậu mai trắng lớn có thể bán giá 15 triệu đồng/chậu. Nhưng, hiện tại, kể cả giảm xuống còn 8 triệu đồng cũng tương đối khó bán”, chủ vườn hoa này nói thêm.

“Nếu mọi năm, một chậu mai trắng lớn có thể bán giá 15 triệu đồng/chậu. Nhưng, hiện tại, kể cả giảm xuống còn 8 triệu đồng cũng tương đối khó bán”, chủ vườn hoa này nói thêm.

Anh Hoàng mong chờ, sau kỳ Đại hội Đảng năm nay, thị trường cây cảnh sẽ khởi sắc và khách mua sẽ đông hơn.

Anh Hoàng mong chờ, sau kỳ Đại hội Đảng năm nay, thị trường cây cảnh sẽ khởi sắc và khách mua sẽ đông hơn.

Tuy nhiên, chỉ trong 1 ngày, Hoàng đã phải “vỡ mộng”, khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương và Quảng Ninh, và có nguy cơ lây lan sang Hà Nội.

Tuy nhiên, chỉ trong 1 ngày, Hoàng đã phải “vỡ mộng”, khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Hải Dương và Quảng Ninh, và có nguy cơ lây lan sang Hà Nội.

“Trong trường hợp xấu nhất, nếu Hà Nội giãn cách xã hội 1 lần nữa, chắc chắn người buôn mai trắng như chúng tôi sẽ “mất Tết”, thậm chí gánh thêm khoản lỗ không hề nhỏ khi buôn cây Tết”, Hoàng lo lắng, chia sẻ với PV.

“Trong trường hợp xấu nhất, nếu Hà Nội giãn cách xã hội 1 lần nữa, chắc chắn người buôn mai trắng như chúng tôi sẽ “mất Tết”, thậm chí gánh thêm khoản lỗ không hề nhỏ khi buôn cây Tết”, Hoàng lo lắng, chia sẻ với PV.

Hoa mai trắng có vẻ đẹp rất riêng và là cây cảnh được nhiều người chú ý vào dịp Tết đến Xuân về mang ý nghĩa tượng trưng cho sự đổi mới và phát triển mạnh mẽ. Mai trắng cũng biểu tượng cho cốt cách của người quân tử. Vì vậy, loài hoa đặc biệt này được gọi là “nhất chi mai” được đánh giá là đẹp nhất trong “Thập đại danh hoa”.

Trước kia, mai trắng vô cùng quý hiếm, chỉ có những gia đình quyền quý mới sở hữu một chậu cây đặc biệt này. Cho tới ngày nay, cũng hiếm người trồng thành công mai trắng, khiến giá trị của cây cao hơn hẳn so với các loài cây cảnh chơi Tết khác.

Lâm Vũ (Bài, ảnh)

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: