Đan Mạch sẽ tham gia hiệp ước quốc phòng EU sau cuộc bỏ phiếu lịch sử

(CLO) Đan Mạch sẽ tham gia hiệp ước quốc phòng với Liên minh châu Âu (EU) sau cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Tư (1/6). Đây là sự chuyển hướng quân sự mới nhất trong nhóm các nước Bắc Âu sau cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Đan Mạch là thành viên EU duy nhất không nằm trong chính sách quốc phòng và an ninh của khối. Cuộc trưng cầu dân ý vừa rồi có kết quả là 67% cử tri ủng hộ việc tham gia vào Chính sách Quốc phòng và An ninh Chung (CSDP) của EU. Đây là sự ủng hộ lớn nhất được ghi nhận trong cuộc trưng cầu dân ý về một vấn đề của EU ở Đan Mạch.

dan mach se tham gia hiep uoc quoc phong eu sau cuoc bo phieu lich su hinh 1

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (trái) và chồng bà Bo Tengberg bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về việc tham gia hiệp ước quốc phòng EU tại Vaerloese, Đan Mạch vào ngày 1 tháng 6 năm 2022. Ảnh: Reuters

dan mach se tham gia hiep uoc quoc phong eu sau cuoc bo phieu lich su hinh 2

Người dân Đan Mạch đã rất tích cực tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

dan mach se tham gia hiep uoc quoc phong eu sau cuoc bo phieu lich su hinh 3

Cựu thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen, lãnh đạo đảng Moderaterne bỏ phiếu. Ảnh: Reuters

Kết quả bỏ phiếu được xem như một chiến thắng cho những người ủng hộ sự hợp tác lớn hơn với EU, trong khi những người phản đối cho rằng hiệp ước quốc phòng của EU sẽ gây thêm tình trạng quan liêu và rằng việc Đan Mạch tham gia vào các hoạt động quân sự của EU sẽ quá tốn kém.

"Chúng tôi đã gửi một tín hiệu đến các đồng minh của chúng tôi trong NATO ở châu Âu. Và chúng tôi đã gửi một tín hiệu rõ ràng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin", Thủ tướng Mette Frederiksen cho biết vào cuối ngày thứ Tư sau khi hầu hết các phiếu bầu đã được kiểm đếm.

Christine Nissen, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, cho biết rằng mặc dù không phải là một kết quả có ý nghĩa thực tế lớn đối với Liên minh châu Âu, nhưng kết quả này sẽ được nhìn nhận một cách tích cực ở Brussels. Ông nói: “Đó là một phần của xu hướng chung hiện nay, nơi các quốc gia đang xích lại gần nhau hơn”.

Trong những thay đổi chính sách lịch sử, Thụy Điển và Phần Lan trong tháng này đã quyết định nộp đơn xin gia nhập NATO. Ngoài ra, Đức cũng đã có sự chuyển biến lớn trong chính sách an ninh, khi liên tục tăng tăng mạnh chi tiêu quốc phòng và viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Sau khi tham gia vào hiệp ước quốc phòng, Đan Mạch sẽ có thể tham gia vào các hoạt động quân sự chung, chẳng hạn như ở Somalia, Mali và Bosnia, để đạt được các khả năng phối hợp quân sự chung giữa các nước trong khối.

Hoàng Anh (theo Bloomberg, Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: