Mỹ không kích quy mô lớn trả đũa IS tại Syria

(CLO) Quân đội Mỹ vừa thực hiện một loạt không kích quy mô lớn nhắm vào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS/ISIS) tại Syria.

Chiến dịch mang tên "OPERATION HAWKEYE STRIKE" đã tấn công hơn 70 mục tiêu, bao gồm các chiến binh, cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của ISIS. Lực lượng tham gia gồm máy bay chiến đấu F-15, A-10, trực thăng Apache, hệ thống tên lửa HIMARS và có sự hỗ trợ từ không quân Jordan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định: "Đây không phải là sự khởi đầu của một cuộc chiến - đây là một lời tuyên bố báo thù". Ông nói thêm: "Hôm nay, chúng ta đã săn lùng và tiêu diệt kẻ thù của mình. Rất nhiều tên. Và chúng ta sẽ tiếp tục".

Máy bay chiến đấu F-16C của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ ngày 29/5/2025. Ảnh: Senior Airman Kevin Dunkleberger
Máy bay chiến đấu F-16C của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ngày 29/5/2025. Ảnh: Senior Airman Kevin Dunkleberger

Trên MXH Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh Chính phủ Syria ủng hộ hành động và Mỹ đang thực hiện "sự trả đũa rất nghiêm trọng". Sau đó, tại một sự kiện, ông gọi đây là đòn giáng "khổng lồ": "Chúng ta đã tấn công những tên côn đồ ISIS ở Syria. … Nó đã rất thành công".

Cuộc không kích là phản ứng trực tiếp cho vụ tấn công ngày 13/12 tại thị trấn Palmyra, khi một đoàn xe Mỹ - Syria bị tấn công, làm ba người Mỹ thiệt mạng và ba người khác bị thương. Thủ phạm được xác định là thành viên lực lượng an ninh Syria có cảm tình với IS, đã bị bắn chết tại chỗ.

Hành động này diễn ra trong bối cảnh hợp tác an ninh ngày càng chặt chẽ giữa Mỹ và chính quyền Syria mới, được thành lập sau khi chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ.

Chính quyền Damascus, bao gồm cả cựu thành viên Al Qaeda, đã hợp tác với liên minh do Mỹ dẫn đầu để chống IS. Bộ Ngoại giao Syria tái khẳng định cam kết không để ISIS có "nơi ẩn náu an toàn" trên lãnh thổ nước này. Hiện khoảng 1.000 quân Mỹ đang đồn trú tại Syria để hỗ trợ các nỗ lực chung.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: