Đào quất “SALE sập sàn” vẫn vắng khách mua

(CLO) Những ngày cuối năm, dạo qua các chợ, tuyến đường trưng bày và bán đào, quất, cây cảnh chơi Tết ở Hà Nội chỉ lưa thưa khách đi xem, lác đác khách hỏi mua khiến nhiều tiểu thương không khỏi thất vọng.

Ghi nhận của PV dọc 2 bên đường Tố Hữu (TP Hà Nội), đào Nhật Tân, đào Đại Mỗ, đào La Cả, quất Văn Giang, quất Sơn Tây, đào rừng Mộc Châu,... được bày bán tràn lan trên vỉa hè, nhưng ít người hỏi mua.

dao quat sale sap san van vang khach mua hinh 1

Tiểu thương bán đào thất vọng vì ế ẩm.

Một thương lái cho biết, từ đầu tháng 12/2022, các thương lái đã bắt đầu trưng ra bán nhưng lượng tiêu thụ rất chậm. Các mặt hàng hoa Tết đã được bày bán khắp các tuyến phố, tuy nhiên không khí mua sắm vẫn đang rất ảm đạm.

Chợ hoa Vạn Phúc (quận Hà Đông, TP Hà Nội) có nhiều loại quất, đào thế cổ thụ từ khắp nơi, hoa lan nhập từ Đà Lạt và mai vàng từ miền Nam nhưng cả buổi sáng cũng chỉ có vài khách tới xem và ít người hỏi mua.

Đặc biệt tại khu vực quận Tây Hồ là thủ phủ cây cảnh chơi Tết của Hà Nội thì sức mua cũng khá thấp. Theo ông Thắng, chủ một quầy hoa Tết trên đường Nghi Tàm chia sẻ, người mua hoa không nhiều, chủ yếu các mặt hàng đào cành và quất nhỏ.

Hy vọng người dân sẽ đi mua đào quất sớm, nếu đến chiều 30 Tết mà vẫn còn tồn nhiều hàng thì đành bán rẻ bằng 1/2 thậm chí bằng 1/3 giá hiện nay.

Anh Mạnh (quê Sơn La) cho biết, năm nay gia đình có đánh mấy chục gốc đào mang về Hà Nội bán nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Mấy ngày trước còn bán được giá nhưng càng gần Tết Nguyên đán giá càng giảm sâu, thậm chí phải cắt lỗ để còn kịp dọn hàng về quê ăn Tết.

Do kinh tế khó khăn, mới phục hồi sau đại dịch nên bỏ ra số tiền vài trăm hay vài triệu để mua đào, quất hoặc các loại cây cảnh khác khiến không ít người đắn đo. Đối với những cây lớn có giá vài chục hoặc vài trăm triệu thì cũng cùng chung sự ế ẩm vì không có người mua.

dao quat sale sap san van vang khach mua hinh 2

Sức mua cây cảnh chơi Tết giảm, những tuyến đường phố chỉ thưa thớt khách đến xem và mua.

dao quat sale sap san van vang khach mua hinh 3

Với anh Tuấn (quê Hưng Yên) mang lên Hà Nội hơn 100 gốc quất, hai vợ chồng đã phải ngủ ở vườn hoa 3 đêm để trông coi nhưng đến nay vẫn chưa bán được bao nhiêu.

"Năm nay trên trời dưới quất, nếu không bán được thì mất Tết cũng nên. Cả năm chỉ trông vào mấy ngày này nhưng có lẽ do kinh tế khó khăn nên người dân đi sắm đào quất rất muộn", anh Tuấn trầm ngâm nhìn vào gia sản của mình mà nói.

Lo lắng không bán kịp trước Tết, nhiều tiểu thương đã “xả quất” để kích cầu nhưng việc tiêu thụ chưa có nhiều dấu hiệu khả quan. Tương tự như quất, nhiều địa điểm bán đào cảnh cũng chỉ có lác đác vài khách tới ngó nghiêng chứ chưa xuống tiền.

dao quat sale sap san van vang khach mua hinh 4

Dù đã giảm giá nhưng sức mua cây cảnh chơi Tết vẫn rất thấp.

dao quat sale sap san van vang khach mua hinh 5

Tại làng đào Nhật Tân, các hộ trồng đào ở đây đã đẩy mạnh sang hình thức bán hàng trực tuyến, chủ yếu phục vụ khách quen tại vườn. 

Trên các trang thương mại điện tử và tiểu thương kinh doanh online, cành đào mini có giá từ 90.000 - 150.000 đồng/cành, đào dáng tròn từ 200.000 đến 1 triệu đồng/cành, đào dáng huyền từ 350.000 đến 3 triệu đồng/cành.

Mặc dù thời tiết khá thuận lợi, tuy nhiên điều lo lắng nhất của các chủ hộ hiện nay là sức mua giảm, dẫn đến giá đào tăng không đáng kể, thậm chí là giảm hơn so với các năm trước.

Nhiều người trồng và bán đào cho biết, lãi ở thời điểm hiện tại sẽ chênh lệch 20% so với năm ngoái. Nhìn chung, mặc dù đã đẩy mạnh bán hàng song sức mua dao động không đáng kể.

Trong khi đó một số mặt hàng có giá trị cao như lan hồ điệp nếu như vào các ngày 23, 24 tháng Chạp, mỗi chậu cây thường được định giá từ 5 triệu đồng trở lên thì nay được rao bán chỉ từ 3 triệu đồng.

Thậm chí một cửa hàng bán lan hồ điệp Đà Lạt còn treo biển “Thanh lý nghỉ Tết, giá nào cũng bán”. Giá hoa lan giảm khoảng 30 - 40% so với 1 tuần trước đó.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: