Đào rừng “hết thời”
Tranh thủ ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầu tiên, nhiều người dân Hà Nội tranh thủ tới các chợ hoa truyền thống để sắm cành đào, chậu quất để trưng Tết.
Ghi nhận thực tế cho thấy, thị trường cây cảnh Tết năm nay có phần trầm lắng, không sôi động như mọi năm. Nhờ đó, ngay từ rằm tháng Chạp, các cửa hàng kinh doanh đào, quất không còn “hét” giá như mọi năm.
Năm nay nguồn cung đào rừng giảm mạnh.
Theo khảo sát của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận vào sáng 20/1 (tức ngày 29 Tết) tại các chợ hoa truyền thống, như chợ hoa Hàng Lược, chợ hoa Tân Mai và chợ hoa Nhật Tân - Quảng Bá, giá của các cành đào bé, được dùng để thắp hương, hay để bàn trang trí đang có giá 80.000 - 120.000 đồng/bó. Những cành đào lớn có giá khoảng 150.000 - 300.000 đồng/cành.
Với những chậu đào Nhật Tân, hiện có giá khoảng 1,5 - 2 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước. Cũng có những gốc đào cổ thụ, được tạo dáng theo ý muốn của chủ vườn, có giá cả chục triệu đồng, thậm chí 100 triệu đồng cũng có.
Trong khi đó, với quất cảnh, quất bonsai cỡ nhỏ có giá khoảng 150.00 - 200.000 đồng/cây không tính chậu. Quất bonsai cỡ vừa có giá khoảng 300.000 đồng/cây. Với những chậu quất lớn có giá khoảng từ 500.000 đồng trở lên.
Ông Hoạt, chủ một cửa hàng bán hoa tại chợ hoa Quảng Bá cho biết: Sau 2 năm dịch bệnh, thị trường cây cảnh ngày Tết dường như trầm lắng hơn hẳn mọi năm, lượng người mua cũng tương tự như năm ngoái, nhưng không khí kém sôi động hơn.
Năm nay, người dân có xu hướng lựa chọn các sản phẩm cây cảnh nhỏ gọn, giá cả phải chăng. Các sản phẩm đào, quất cảnh có giá dao động trong khoảng 300.000 - 500.000 đồng đang được ưa chuộng.
Giá đào, quất ổn định trong mấy ngày qua.
Đặc biệt, mùa Tết năm nay, thị trường không còn ưa chuộng đào rừng, hay đào cổ thụ nữa, người bán cũng giảm mạnh so với năm ngoái. Thay vào đó, các giống đào nổi tiếng của làng Nhật Tân lại lên ngôi.
“Năm nay xu hướng chơi đào rừng, đào cổ thụ không còn được ưa chuộng như năm ngoái, số lượng người mua cũng không nhiều”, ông Hoạt nhấn mạnh.
Nhiều người chần chừ chờ giảm giá
Trong sáng 29 Tết Âm lịch, nhiều người đi xem đào, quất cảnh nhưng với mục đích khảo sát giá là chủ yếu. Họ vẫn còn tâm lý chờ tới tối 30 Tết, mới quyết định mua, khi đó, giá đào, quất giảm rất mạnh, chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với ngày 29. Có người khẳng định chắc nịch, kiểu gì trong chiều 29 Tết, hoặc sáng 30 Tết, giá đào, quất cảnh sẽ giảm sâu.
Trước tâm lý quyết chờ đào, quất giảm sâu mới mua, nhiều chủ hàng kinh doanh mặt hàng này tỏ ra bức xúc. Thậm chí, dù chưa tới 30 Tết, nhưng trên mạng xã hội đã xuất hiện một số hình ảnh, video, hoặc các đoạn clip ngắn ghi lại cảnh chủ hàng đào, quất cảnh quyết chặt hết cây, chứ không bán rẻ.
Các clip này nhận được tương tác rất lớn từ cộng động mạng, nhiều người cho rằng, khách hàng có tâm lý chờ giá đào, quất giảm sâu là không có lòng thương cảm với người nông dân, vất vả cả năm để mang cành đào, chậu quất đẹp phục vụ người dân.
Có người tự nhận là chủ hàng bán đào cảnh còn lên tiếng, khách hàng khôn lỏi, một chậu cây cảnh có giá trị không cao, nhưng vẫn cố chấp chờ giảm giá như cho mới mua.
Ông Hoạt, chủ kinh doanh đào cảnh ở chợ hoa Quảng Bá thừa nhận, tình trạng người bán bức xúc chặt đào, quất thay vì bán rẻ là có thật, nhưng không hề phổ biến.
“Những người chặt đào, quất đa phần là thương buôn, không phải là người chồng. Họ đã phải bỏ tiền ra trước để mua gom. Vì vậy, khi không bán được, họ bị lỗ dẫn tới tâm lý ức chế nên mới có hành động thế. Còn với những người mua trồng, vừa bán tại vườn hoàn toàn không có chuyện đó. Nếu đào, quất còn thừa chúng tôi mang về trồng để năm sau bán tiếp, chứ dại gì mà chặt đi”, ông Hoạt nói.
Cũng theo ông Hoạt, câu chuyện người bán bị ức chế chặt hết đào, quất giữa đường, quyết không bán rẻ không phải là câu chuyện mới và những thương buôn kiểu này đã có giải pháp để khắc phục.
Hình ảnh người bán chặt đào lan truyền trên mạng xã hội.
“Trước ngày ông Công, ông Táo, các thương buôn thường định giá đào cảnh, quất cảnh khá cao và bán cho người mua trước. Tất nhiên, những người mua trước sẽ có nhiều lựa chọn, có thể chọn đào, quất có dáng đẹp hơn. Về sau họ giảm giá dần, tới đúng khoảnh khắc giao thừa, thì bán với giá như cho. Như vậy, về căn bản họ không lỗ”, ông Hoạt tiết lộ.
Dù vậy, ông Hoạt cũng cho rằng, việc người dân chờ đợi tới thời điểm giao thừa mới quyết định mua cũng không phải ý hay.
“Làm nông rất vất vả, nhưng lợi nhuận cũng không được nhiều như các ngành nghề khác. Do đó, người mua cũng nên mua sớm, có thể là trong ngày 28 hoặc 29 Tết, thời điểm đó giá đào, quất không còn cao như trước, nhưng cũng không rẻ như thời điểm giao thừa. Đôi bên cùng có lợi”, ông Hoạt nói.