Theo ghi nhận của phóng viên, tại chợ Vàng (thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn) các loại thực phẩm như: gừng, cam, sả, tỏi… luôn trong tình trạng “cháy hàng” vì có nhiều người tìm mua với mua số lượng lớn.
Không chỉ sức mua tăng, giá bán các loại này thậm chí còn tăng gấp đôi. Theo khảo sát, giá gừng từ 10.000 đồng/kg tăng lên 25.000; giá sả từ mức 5.000 đồng/kg cũng tăng 25.000 đồng/kg; giá chanh tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 – 30.000 đồng/kg…
Được biết, sử dụng quá nhiều sả để nấu thành nước uống sẽ làm tăng cảm giác nóng vùng dạ dày, tăng nguy cơ trào ngược dạ dày, thực quản, nóng và đổ ghèn hai mắt.
Ngoài mua thực phẩm, nhiều người còn đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội các bài thuốc dân gian để ngừa và điều trị bệnh COVID-19. Trong đó, phổ biến nhất là dùng sả, chanh, gừng, tỏi, mật ong, chanh đào, lá bạc hà… nấu nước uống hoặc xông cổ họng, hít vào khoang mũi.
Nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội chia sẻ về cách uống chanh, gừng, sả có thể ngừa được COVID-19 - Ảnh: Chụp màn hình
Chị Đinh Nhung (phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn) cho biết gặp nhiều khó khăn trong việc mua gừng và sả tươi. “Đọc được thông tin xông bằng sả, gừng và chanh có thể giúp ngăn ngừa virus xâm nhập cơ thể nên sáng nay tôi đã đi chợ để mua. Tuy nhiên, khi đến nơi chỉ mua được sả, còn gừng và chanh thì đã hết”, chị Nhung kể.
Tương tự chị Nhung, nhiều bà nội trợ cũng mua gừng, sả, tỏi, cam, bưởi… tích trữ trong nhà để sử dụng dần với mục đích tăng cường sức đề kháng, giúp ngăn ngừa dịch bệnh.
“Thời buổi dịch bệnh thế này chả biết lúc nào bị phong toả nên cứ cẩn thận cho chắc, giờ ra ngoài đi chợ cũng sợ. Hơn nữa, toàn bài thuốc dân gian không ảnh hưởng gì nên cứ thế mua về tích dùng dần thôi”, bà Minh (phố Vàng, thị trấn Thanh Sơn) chia sẻ.
Việc chủ quan cho rằng đã đủ sức đề kháng nhờ uống nước gừng, hay nhờ thường xuyên ăn tỏi mà lơ là nguyên tắc 5K trong phòng dịch sẽ vô cùng nguy hại.
Theo các chuyên gia, gừng và sả tươi là một trong những thực phẩm thực phẩm phổ biến được sử dụng trong việc chữa trị các triệu chứng như ho, sổ mũi, cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định các loại thực phẩm hay các bài thuốc dân gian có tác động cụ thể đến quá trình phòng chống và chữa trị khi mắc COVID-19.
Vì thế, để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần tỉnh táo và cẩn trọng tránh “tiền mất tật mang”. Đồng thời, xây dựng lối sống lành mạnh giúp nâng cao thể trạng, tăng cường sức đề kháng và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch để “chung sống an toàn với dịch bệnh”.