Dấu ấn 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam qua chương trình ‘Đoàn viên’

Đây là một trong những hoạt động nổi bật chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện (1956-2026), đồng thời đánh dấu chặng đường phát triển của bộ môn tỳ bà thuộc Khoa Âm nhạc truyền thống.

Chương trình do Tổ bộ môn tỳ bà tổ chức, diễn ra lúc 19h tại Phòng Hòa nhạc Lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Theo Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Thị Hoa Đăng - Phó Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống, sự kiện không chỉ là dịp hội ngộ của các thế hệ nghệ sĩ mà còn là “bức tranh tổng thể” phản ánh quá trình hình thành, phát triển và đổi mới của nghệ thuật tỳ bà trong suốt 70 năm qua.

Ảnh màn hình 2026-04-15 lúc 12.56.11
Thầy trò Tổ bộ môn Tỳ bà, Khoa Âm nhạc Truyền thống luyện tập trước ngày biểu diễn. Ảnh: nhandan

“Đoàn viên” được cấu trúc thành hai phần rõ nét. Phần một mang tính tri ân và kế thừa, giới thiệu những tác phẩm kinh điển đã gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sĩ và người học. Trong đó có 3 tác phẩm tiêu biểu của Nghệ sĩ Nhân dân Mai Phương: “Chỉ một niềm tin”, “Kỷ niệm quê hương” và “Suy tư” - những sáng tác giàu giá trị nghệ thuật và sư phạm. Bên cạnh đó là “Hái nụ tầm xuân” của cố Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Thái - tác phẩm mang tính học thuật cao, thường được sử dụng trong đào tạo chuyên sâu.

Khán giả cũng sẽ được thưởng thức các tác phẩm như “Nhớ rừng” của Nghệ sĩ Ưu tú Kim Hạnh; trích đoạn “Hò bả trạo” (tuồng Phú Yên) do Nghệ sĩ Nhân dân Bùi Thanh Hải dàn dựng; hay “Gửi về phương Nam” của Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Thúy My - tác phẩm từng đạt giải A của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và góp phần giúp nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc mở rộng toàn quốc 2025.

Phần hai mở ra không gian sáng tạo trẻ trung, hiện đại với nhiều thử nghiệm mới. Nổi bật là “Sắc màu” của nhạc sĩ Đức Trịnh với sự tham gia của 40 cây đàn tỳ bà; “Khúc tỳ bà” (thơ Cao Trần Nguyên, nhạc Hoàng Thành); “Màu trong như nước” do nghệ sĩ Đàm Thái Hà sáng tác, kết hợp tỳ bà với các nhạc cụ phương Tây như guitar, bass, trống. Đặc biệt, tác phẩm “Tỳ bà uy vũ” của nhạc sĩ Lương Duy Thắng khai thác chất liệu rock, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của nhạc cụ truyền thống trong bối cảnh âm nhạc đương đại.

Một điểm nhấn đáng chú ý là phần trình diễn liên khúc “Tây Bắc” do nhóm Baby tỳ bà gồm các học sinh nhỏ tuổi thể hiện, cùng mashup “Việt Nam thịnh vượng - Made in Vietnam” mang màu sắc hiện đại, trẻ trung. Những tiết mục này góp phần khẳng định sự tiếp nối giữa các thế hệ, từ đào tạo đến biểu diễn chuyên nghiệp.

Ảnh màn hình 2026-04-15 lúc 12.56.47
Các nghệ sĩ tích cực tập luyện để chuẩn bị cho đêm diễn sắp tới. Ảnh: Hà Chi

Chương trình khép lại bằng tác phẩm “Hùng Vương mở cõi” - sáng tác mới của nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo, do nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí và Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Ngọc Khôi chỉ huy. Tiết mục quy tụ 70 nghệ sĩ tỳ bà, kết hợp dàn nhạc dân tộc và giọng hát của các giảng viên Khoa Thanh nhạc, tạo nên phần kết hoành tráng, giàu cảm xúc.

Không chỉ đảm nhiệm vai trò biểu diễn, nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo còn là người tổ chức sản xuất, xây dựng kịch bản và sáng tác cho chương trình. Chia sẻ về ý tưởng, chị cho biết “Đoàn viên” không chỉ là một đêm nhạc, mà còn là không gian để công chúng cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của đàn tỳ bà và âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Theo Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện, chương trình là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật dân tộc trong bối cảnh hiện đại. Qua đó, tinh hoa âm nhạc truyền thống tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: