Tỷ phú dạy thêm Trung Quốc phải đóng cửa 1.500 cơ sở, chuyển sang "bán rau"

(CLO) Giáo sư dạy thêm nổi tiếng Trung Quốc - Yu Minhong, người sáng lập New Oriental, thông báo rằng công ty sẽ bắt đầu bán nông sản sau khi đóng cửa 1.500 cơ sở dạy thêm sau giờ học, thanh lý 80.000 bộ bàn ghế.

Yu Minhong, một nhà tiên phong trong lĩnh vực luyện thi ở Trung Quốc, người đã phát triển cơ sở kinh doanh từ một lớp học tồi tàn của mình ở Bắc Kinh thành công ty dạy kèm ngoài khuôn viên trường New Oriental Education & Technology Group, đã có kế hoạch đóng cửa phần lớn hoạt động kinh doanh của mình trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc gây nhiều khó khăn cho ngành công nghiệp dạy thêm.

ty phu day them trung quoc phai dong cua 1500 co so chuyen sang ban rau hinh 1

Yu Minhong – tỷ phú dạy thêm của Trung Quốc.

Trong một buổi phát sóng trực tiếp mới đây thông qua tài khoản cá nhân của mình trên ứng dụng chia sẻ video ngắn Douyin, phiên bản tiếng Trung của TikTok, tỷ phú Yu cho biết New Oriental sẽ đóng cửa gần 1.500 trung tâm đào tạo và tặng khoảng 80.000 bộ bàn ghế cho các trường công lập ở nông thôn.

New Oriental sẽ đóng cửa hoạt động kinh doanh giáo dục K-9 vào cuối tháng 11, công ty con Koolearn Technology niêm yết tại Hong Kong của công ty cho biết vào tháng trước. Hoạt động kinh doanh này đóng góp 40% doanh thu của Koolearn trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5 vừa qua. New Oriental sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ đào tạo dành cho người lớn, bao gồm các lớp học ngoại ngữ, các khóa luyện thi và tư vấn du học.

Là một phần của kế hoạch chuyển đổi kinh doanh, Yu cho biết New Oriental sẽ thiết lập một “nền tảng nông nghiệp lớn”, thông qua đó ông sẽ bán các sản phẩm nông nghiệp với sự giúp đỡ của hàng trăm nhân viên, những người tạm thời chuyển từ công việc giảng dạy sang thương mại điện tử.

“Công ty sẽ hoàn trả học phí cho khách hàng và trả tất cả tiền lương còn nợ cho nhân viên bằng tiền mặt dự trữ đủ để trang trải tất cả các chi phí đó”, ông Yu nói.

Tỷ phú Yu, 59 tuổi, được biết đến phổ biến nhất với vai trò là gương mặt đại diện cho ngành dạy kèm sau giờ học phát triển mạnh của Trung Quốc, phục vụ cho các bậc phụ huynh và con cái của họ, những người luôn cố gắng vươn lên dẫn đầu trong hệ thống giáo dục cạnh tranh cao của đất nước. Câu chuyện cá nhân của Yu về việc vươn lên từ nghèo khó sau khi trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh danh tiếng và sau đó từ bỏ công việc giảng dạy ổn định để bắt đầu tự học đã khiến anh được nhiều người trong nước ngưỡng mộ.

Nhưng quyết định bất ngờ của Hội đồng Nhà nước vào cuối tháng 7 nhằm hạn chế hoạt động kiếm lời trong ngành giáo dục tư nhân đã nhanh chóng làm sụp đổ đế chế kinh doanh rộng lớn của Yu. Theo quy định mới, các trường luyện thi từ lớp 1 đến lớp 9 bị cấm thu lợi nhuận bằng cách dạy các môn học trong chương trình học. Giảng dạy vào cuối tuần và trong các ngày được nghỉ lễ, nghỉ học cũng bị cấm.

Trong khi thông báo của Yu vào hôm 8/11 đã thu hút sự đồng cảm rộng rãi trên mạng nhưng giá cổ phiếu của New Oriental hiện đã giảm 90% so với mức đỉnh vào tháng 2.

Nhiều người dùng mạng xã hội đã ca ngợi vị doanh nhân vì sự liêm chính trong kinh doanh của mình khi tài sản bất ngờ đảo chiều. Lời hứa của Yu về việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của công ty được coi là một ví dụ hiếm hoi trong ngành công nghiệp gia sư tư nhân của Trung Quốc, nơi mà rất nhiều người sáng lập được biết là đã bỏ trốn với tiền của khách hàng và để lại các khoản nợ chưa trả.

“Yu Minhong đã chứng tỏ mình là một người đàn ông đích thực”, một tiêu đề trên mạng xã hội cho biết. "Anh ấy đang đứng dưới mưa, nhưng anh ấy vẫn cố gắng cầm ô cho người khác", một người khác nói, đề cập đến quyết định của Yu trong việc tặng cơ sở vật chất học đường cho các trường học nông thôn.

Bất chấp sự thất bại của New Oriental, Yu vẫn có tài sản ròng cá nhân là 1,1 tỷ USD, theo ước tính của Forbes.

Sơn Tùng (Theo SCMP)

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: