Deloitte: Châu Á được lợi nhiều từ quá trình khử carbon

(CLO) Theo Deloitte, các quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể bổ sung thêm 47 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2070 và tạo ra 180 triệu việc làm vào năm 2050 nếu nắm bắt cơ hội từ quá trình khử carbon.

Báo cáo của hãng kiểm toán có trụ sở tại Anh cũng chỉ ra rằng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ là những quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ quá trình này.

deloitte chau a duoc loi nhieu tu qua trinh khu carbon hinh 1

Một nhà máy điện mặt trời ở tỉnh Giang Tô của Trung Quốc. Ảnh: AFP

Trong tổng số lực lượng lao động của Trung Quốc, 48% làm việc trong các ngành dễ bị tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu. Tỷ lệ này ở Ấn Độ là 43%, theo chỉ số dễ bị tổn thương của Deloitte có trong báo cáo.

“Một nền kinh tế như Trung Quốc sẽ mất mát nhiều nhất từ biến đổi khí hậu vì quy mô và cơ cấu công nghiệp của nó... Nếu Trung Quốc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, họ sẽ được lợi nhiều nhất”, Pradeep Philip, người đứng đầu Deloitte Access Economics tại Úc, cho biết.

Theo báo cáo, khu vực châu Á - Thái Bình Dương có tỷ lệ các ngành công nghiệp phát thải cao đồng nghĩa với việc hàng triệu công nhân và cộng đồng của họ phụ thuộc vào các giải pháp thay thế không phát thải.

Hơn nữa, gần 2/3 số việc làm trong ngành năng lượng tái tạo của thế giới là ở châu Á, trong đó riêng Trung Quốc chiếm 42% tổng số việc làm toàn cầu vào năm 2021, theo Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (Irena) cho biết vào tháng 9 năm ngoái.

Cơ quan này cho biết thêm rằng rằng việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đã đạt 12,7 triệu vào năm 2021 trên toàn thế giới, tăng 700.000 việc làm mới.

Philip cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến ​​​​sự gia tăng lớn trong công việc đầu nguồn và cuối nguồn liên quan đến năng lượng tái tạo. Điều đó sẽ thúc đẩy các lĩnh vực then chốt ở Trung Quốc, như lĩnh vực năng lượng, lĩnh vực giao thông và tất nhiên, thậm chí cả lĩnh vực xây dựng...".

Theo báo cáo của Deloitte, Trung Quốc đã thành lập 21 chương trình đại học liên quan đến khí thải carbon cao nhất và trung hòa carbon, cùng 42 trường cao đẳng đào tạo nhân tài về trung hòa carbon.

Mai Anh (theo SCMP)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: