Đi làm vào ban đêm ngày nghỉ lễ 30/4 -1/5, người lao động sẽ được nhận 490% lương

Năm nay, 3 ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch, nhưng dương lịch vào ngày 29/4), ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) trùng cùng một thời điểm.

Đặc biệt, ngày Giỗ tổ Hùng Vương và ngày 30/4 lại trùng vào 2 ngày nghỉ cuối tuần. Vì vậy, theo quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 5 ngày, trong đó có 3 ngày nghỉ chính và 2 ngày nghỉ bù. Kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 29/4 đến ngày 3/5. Vào thứ 5, ngày 4/5, người lao động đi làm trở lại bình thường.

di lam vao ban dem ngay nghi le 30 4 1 5 nguoi lao dong se duoc nhan 490 luong hinh 1

Đi làm vào ban đêm ngày nghỉ lễ 30/4 -1/5, người lao động sẽ được nhận 490% lương. (Ảnh: VTX)

Đi làm vào ban đêm ngày nghỉ lễ 30/4 -1/5, người lao động sẽ được nhận 490% lương

Theo Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, trong những ngày nghỉ lễ, nếu người lao động đi làm, ngoài việc hưởng lương như ngày thường còn được “thưởng” thêm khoản trợ cấp khác.

Quy định tại Điều 98 nêu rõ: Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Nếu người lao động làm việc·vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giản tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường. 

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận,  Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết: Dựa vào công thức trên, có thể tính dễ dàng mức lương đi làm trong những ngày nghỉ lễ.

Cụ thể, công thích tính tiền lương làm vào nghỉ lễ ban ngày sẽ là: Tiền lương = 300% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. 

Ví dụ, mức lương của một công nhân may bình quân là 200.000 đồng/ngày. Nếu đi làm trong ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người công nhân này sẽ được nhận 200.000 x 300% = 600.000 đồng.

Đây là khoản trợ cấp làm việc ngày nghỉ lễ. Bên cạnh đó, công nhân may vẫn sẽ được nhận 200.000 đồng/ngày tiền công làm việc ngày nghỉ lễ. Như vậy, tổng cộng số tiền thực nhận sẽ là 800.000 đồng/ngày, tức là được tăng 400% so với ngày thường.

Trong khi đó, nếu làm việc vào ban đêm ngày nghỉ lễ: Tiền lương = 390% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Tiếp tục lấy trường hợp trên, nếu công nhân may làm buổi đêm ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng khoản trợ cấp là 780.000 đồng, cộng với tiền công làm việc ngày nghỉ lễ là 200.000 đồng/ngày. Tổng cộng, người lao động sẽ được nhận 980.000 đồng nếu làm việc vào buổi đêm nghỉ lễ 30/4 - 1/5, mức tăng tương đương 490% mức lương ngày thường.

Theo Luật sư Diệp năng Bình, nếu cần huy động người lao động làm việc trong dịp lễ, tết thì người sử dụng lao động cũng cần đảm bảo các điều kiện tại khoản 2 Điều 107 bao gồm: Phải được sự đồng ý của người lao động; bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, không quá 40 giờ/tháng; bảo đảm tổng số giờ làm thêm trong năm không quá 200 giờ.

Những ngày nghỉ bù (ngày 2/5 - 3/5) có được tăng lương?

Trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay có 2 ngày nghỉ bù, là ngày 2/5 và ngày 3/5. Nếu làm thêm trong những ngày nghỉ bù vẫn được tăng lương theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, nhưng chỉ được tính là làm thêm vào ngày nghỉ, không được tính ngày làm thêm vào ngày lễ.

Tại Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định: Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết.

Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù ngày lễ tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.

Tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định, làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%.

Như vậy, nếu công nhân may làm việc vào những ngày nghỉ bù, tức là ngày 2/5 và ngày 3/5 sẽ được hưởng mức trợ cấp là 400.000 đồng/ngày.

"Đi làm trong 2 ngày nghỉ bù sẽ không được cộng thêm tiền công làm trong ngày giống như ngày nghỉ lễ, Tết. Nói đơn giản, nếu làm việc vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 hay 1/5, người lao động sẽ được hưởng lương 400% - 490%, nhưng nếu làm trong ngày nghỉ bù, tức là những ngày 2/5 và 3/5 mức lương chỉ là 200%", ông Bình nói.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: