(CLO) Kinh doanh bết bát, dòng tiền âm nặng 2.500 tỷ đồng, DIC Corp (DIG) vừa bị HoSE gọi tên vì nhiều lần chậm côgn bố thông tin.
DIC Corp (DIG) bị HoSE nhắc nhở do nhiều lần chậm công bố thông tin thay đổi lượng cổ phiếu
DIC Corp (DIG) vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm công bố thông tin về số lượng cổ phiếu thay đổi tại các đợt phát hành trong giai đoạn từ năm 2021 đến nay.
Cụ thể thì HoSE đã nhắc nhở DIC Corp 3 lần, lần đầu tiên là đợt phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của CTCP Du lịch và Thương mại DIC ngày 1/7/2020; lần thứ 2 là khi DIC Corp phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 vào ngày 31/3/2021; lần thứ ba là khi Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 vào ngày 9/6/2021.
Với 3 lần chậm công bố thông tin này, DIC Corp đã bị HoSE nhắc nhở và yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
Kinh doanh khó khăn, dòng tiền âm hàng nghìn tỷ đồng
Về tình hình kinh doanh trong năm 2022, doanh thu của DIC Corp ghi nhận ở mức 1.909 tỷ đồng, giảm khoảng 25,7% so với thực hiện trong năm trước. Lợi nhuận sau thuế thậm chí còn giảm tới 85%, chỉ đạt 144 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2022 đặt ra thì DIC Corp chỉ hoàn thành được 38% kế hoạch doanh thu và đạt chưa đến 10% kế hoạch lợi nhuận năm.
DIC Corp (DIG) bị HoSE nhắc nhở do nhiều lần chậm công bố thông tin (Ảnh TL)
Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận của DIC Corp đó là bởi áp lưc từ chi phí gia tăng trong kỳ. Cụ thể hơn đó là chi phí tài chính tăng tới 158% so với cùng kỳ, chiếm 264 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm tới 245 tỷ đồng đủ để thấy tình trạng vay nợ gia tăng đang là vấn đề nhức nhối của DIG.
Về cơ cấu các khoản nợ, tại thời điểm kết thút năm 2022, nợ của DIC Corp còn gần 7.000 tỷ đồng, giảm 2.180 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn tăng lên mức 1.005 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm xuống chỉ còn 2.840 tỷ đồng. Trong đó có 1.800 tỷ đồng là các khoản vay ngân hàng, phần còn lại là các khoản vay cá nhân.
Sức khỏe tài chính của DIC Corp còn có thể thấy rõ khi mà dòng tiền kinh doanh của đơn vị này cũng âm tới hàng nghìn tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh đã âm tới 2.500 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 755 tỷ đồng xuống chỉ còn 246 tỷ đồng, cho thấy khả năng thanh khoản trong cơ cấu tài sản của DIC Corp cũng đang gặp vấn đề.
Cổ đông lớn Thiên Tân liên tục thoái vốn, không còn là cổ đông lớn của DIC Corp
Một diễn biến đáng chú ý khác đó là đơn vị có liên quan đến Chủ tịch của DIC Corp là CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân đã liên tiếp đăng ký bán ra cổ phiếu DIG và không còn là cổ đông lớn của DIC Corp.
Các giao dịch của Thiên Tân có thể kể đến như: bán 3.627.100 cổ phiếu DIG trong ngày 3/3; bán 2 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 14/3; bán 8.488.700 cổ phiếu DIG trong ngày 17/3; bán 3 triệu cổ phiếu DIG trong ngày 23/3.
Đáng chú ý nhất đó là đến ngày 27/3/2023, Thiên Tân tiếp tục bán ra 2.743.331 cổ phiếu DIG để giảm tỷ lệ sở hữu từ 5,15% cổ phần xuống chỉ còn 4,7% và từ đó chính thức không còn là cổ đông lớn của DIC Corp nữa.
Ở diễn biến ngược lại thì ông Nguyễn Hùng Cường, con trai ông Nguyễn Thiện Tuấn - Chủ tịch HĐQT của DIC Corp lại đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu DIG, nâng tỷ lệ sở hữu từ 8,85% lên 9,66% vốn điều lệ. Dù vậy nhưng có thể thấy rằng lượng cổ phiếu mua vào của các đơn vị và cá nhân liên quan tới chủ tịch Tuấn vẫn lớn hơn rất nhiều so với lượng bán ra.
Về diễn biến giá cổ phiếu DIG thì trong phiên giao dịch ngày 13/4/2023, cổ phiếu DIG ghi nhận mức giá 17.400 đồng/cổ phiếu, có hồi phục nhẹ so với thời điểm giữ tháng 3. Tuy nhiên, so với mức giá 65.150 đồng/cổ phiếu từng đạt được cách đây 1 năm thì đà hồi phục này vẫn chưa "thấm" vào đâu.
(CLO) Tối 29/3, tại Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 đã long trọng khai mạc sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ - 2025, đánh dấu sự khởi đầu của một chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc nhằm tôn vinh truyền thống và quảng bá di sản văn hóa vùng Đất Tổ.
(CLO) Giữa lòng Bắc Ninh, quán cà phê nhỏ “Nơi ta đến” nép mình bên những mái đình rêu phong của Đình Đình Bảng, mang trong mình hơi thở của thời gian. Sự hiện đại quyện cùng không gian cổ kính, tạo nên một nơi chốn vừa bình yên, vừa đầy hoài niệm. Đến đây, bạn không chỉ được nâng niu từng “giọt” thơm lừng mà còn như được chạm vào hồn quê Bắc Bộ, mộc mạc và sâu lắng.
(CLO) Rạng sáng 30/3 (giờ Việt Nam), Real Madrid đã giành chiến thắng kịch tính với tỷ số 3-2 trước Leganes tại vòng 29 La Liga. Với kết quả này, Los Blancos tạm bằng điểm với Barca nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
(CLO) Vườn chanh dây sai trĩu quả của gia đình anh Nguyễn Văn Giỏi (SN 1987) tại xã Kon Gang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) vừa bị kẻ thủ ác chặt phá, đứt lìa gốc. Hàng chục tấn quả sắp cho thu hoạch bỗng chốc héo úa, rụng “trắng gốc” khiến vợ chồng trẻ không khỏi bàng hoàng, xót xa.
(CLO) Mức thu nhập để được coi là tầng lớp trung lưu ở Mỹ dao động từ 36.000 đến 200.000 USD, tùy thuộc vào nơi sinh sống, theo nghiên cứu của SmartAsset.
(CLO) Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh toả sáng với siêu phẩm giúp Bình Dương giành chiến thắng trước Ninh Bình tỷ số 5-4 sau loạt luân lưu đầy kịch tính để giành vé thi đấu bán kết Cúp Quốc gia 2024/25.
(CLO) Mục tiêu 3.000 km cao tốc vào cuối năm 2025 là khả thi, chúng ta đã thấy hình hài con đường cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau, song Thủ tướng yêu cầu không chủ quan mà phải tiếp tục phát huy tinh thần tiến công, thần tốc, đột phá hơn nữa; quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, đôn đốc.
(CLO) Chiều 29/3, nằm trong chuỗi hoạt động Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 (Tiền Phong Marathon 2025), Ban tổ chức đã thực hiện Lễ khởi công xây dựng 10 căn nhà nhân ái tặng cựu thanh niên xung phong (TNXP) và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
(CLO) Chiều 29/3, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil Luiz Inácio Lula da Silva rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 27-29/3/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
(CLO) Pickleball – Môn thể thao độc đáo kết hợp giữa quần vợt, bóng bàn và cầu lông đang ngày càng chiếm được cảm tình của đông đảo người chơi trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Cứ vào dịp cuối tuần, có rất nhiều giải đấu được tổ chức dành cho các lứa tuổi và trình độ khác nhau. Đây là lần đầu tiên một giải đấu quy tụ tới 60 VĐV gồm những ca sĩ, diễn viên, các KOL, KOC có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, tạo nên một bầu không khí sôi động, hào hứng và tràn đầy kịch tính.
Chiều 29/3, tại Trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) phối hợp cùng Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV4) - Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt chương trình truyền hình “Tiếng Việt diệu kì”, hướng tới cộng đồng trẻ em người Việt sinh sống tại nước ngoài.
(CLO) Mặc dù mang 02 tiền án về các tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản nhưng sau khi ra tù, Lim Văn Hoàng không lấy đó làm bài học tu chí làm ăn mà tiếp tục tái phạm và bị bắt.
(CLO) Chiều 29/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ Phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025.
(CLO) Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam năm 2025 được dự báo tăng mạnh từ 15%-20%, chủ yếu do nhu cầu phát hành trái phiếu của ngân hàng thương mại nhằm tăng vốn cấp 2 và áp lực tái tài trợ từ các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn vẫn tập trung lớn vào quý III và quý IV, với giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ trái phiếu bất động sản.
(CLO) CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2025 giảm nhẹ xuống 420 tỷ đồng, mặc dù doanh thu dự kiến tăng trưởng gần 2%. Chỉ riêng hai tháng đầu năm, FMC đã đạt gần 47 triệu USD doanh số, tương đương hơn 18% kế hoạch năm, nhưng vẫn chưa đủ xua tan lo ngại từ các vụ kiện chống bán phá giá và biến động thị trường tôm toàn cầu.
(CLO) Với khối nợ vay khổng lồ hơn 23.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024, việc CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) công bố các dự án mới trị giá hàng chục nghìn tỷ đang khiến nhà đầu tư đặt dấu hỏi lớn về khả năng huy động vốn và tính khả thi của kế hoạch này.
(CLO) Phiên giao dịch ngày 28/3, với phần lớn cổ phiếu giảm giá, trong đó có nhiều mã trụ cột, đã khiến VN-Index giảm hơn 6 điểm, xuống dưới mốc 1.320 điểm. Đây là phiên thứ 3 chỉ số chính liên tiếp đi xuống.
(CLO) Chỉ sau 8 tháng giữ chức Thành viên HĐQT VKC Holdings (mã VKC - UPCoM), ông Nguyễn Quang Huy đã bất ngờ xin từ nhiệm ngay trước ĐHĐCĐ 2025. Doanh nghiệp này đang chìm sâu trong khủng hoảng tài chính với khoản lỗ lũy kế lên đến gần 463 tỷ đồng và bị kiểm toán từ chối đưa ý kiến.
(CLO) Sau khi không thể huy động 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024, DIC Corp tiếp tục lên kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu với giá chỉ 12.000 đồng/cp, giảm 20% so với mức cũ. Động thái này cho thấy áp lực tài chính và khả năng triển khai dự án của công ty đang ngày càng trở nên khó khăn.
(CLO) Dù thay đổi nhân sự cấp cao, chuyển trụ sở và đổi nhận diện thương hiệu, Thuduc House (HOSE: TDH) vẫn chưa thoát khỏi vết trượt dài thua lỗ. Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 hé lộ bức tranh ảm đạm với lỗ ròng hơn 300 tỷ đồng, đồng thời đơn vị kiểm toán cũng đưa ra cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.
(CLO) Tổng công ty IDICO – CTCP (Mã: IDC) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 vào ngày 7/4 tới đây, với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt. Ước tính doanh nghiệp sẽ chi ra khoảng 495 tỷ đồng để thực hiện, trong đó hai cổ đông lớn nhất sẽ nhận tổng cộng hơn 170 tỷ đồng.