Dịch tả lợn Châu Phi tại ĐBSCL diễn biến phức tạp

(CLO) Các tỉnh ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện có đàn lợn thương phẩm quy mô lớn. Tuy nhiên tại thời điểm này, nạn dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan nhanh. Công tác đối phó với dịch bệnh này đang được các ngành, các cấp và hộ chăn nuôi thực hiện khẩn trương.

Phóng viên báo Nhà báo và Công luận ghi nhận, tại tỉnh Tiền Giang (có đàn lợn thương phẩm với hơn 560.000 con) đã phát hiện 06 ổ dịch tả lợn Châu Phi. Trong đó, huyện Cái Bè đã có 5 trường hợp lợn bệnh, tại các xã: Mỹ Trung, Hậu Mỹ Trinh, Thiện Trí, Thiện Trung. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lây lan mầm bệnh từ các địa bàn giáp ranh từ tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Riêng tại Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một trường hợp lợn bệnh tại xã Long Khánh. Chính quyền và ngành thú y địa phương đã tiến hành tiêu hủy bằng phương pháp đốt và chôn xuống lòng đất trên 300 con lợn trong số các đàn lợn nhiễm bệnh.

Đàn lợn của ông Lê Ngọc Tài bị bệnh DTLCP. Ảnh NT

Đàn lợn của ông Lê Ngọc Tài bị bệnh DTLCP. Ảnh NT

Như vậy, tính đến nay ở vùng ĐBSCL đã có 10/13 tỉnh, thành xuất hiện DTLCP, đó là: Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu và Tiền Giang.

Ông Lê Ngọc Tài, hộ nuôi trại lợn ở ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, Thị xã Cai Lậy có đàn lợn 340 con bị bệnh dịch tả lợn Châu Phi cho biết, đến nay, ông và ngành chuyên môn vẫn chưa biết được nguồn nào lây lan mầm bệnh cho đàn lợn này. Vì ông tiêm vắc xin đầy đủ và luôn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.

Ông Nguyễn Ngọc Kính, Chủ tịch UBND xã Long Khánh cho biết, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn đang triển khai quyết liệt. “Ở xã Long Khánh đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi thì mầm bệnh chưa xác định từ đâu đến. Khi phát hiện thì đã xảy ra dương tính. Hiện xã Long Khánh đang dập dịch hộ ông Lê Ngọc Tài. Hiện nay, chúng tôi làm rất cơ bản, tiêu hủy bằng đốt và chôn lấp. Các hộ khác thì cũng có khả năng bị nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên chờ kết quả xét nghiệm như thế nào. Nếu có bệnh thì huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục dập dịch trong thời gian tới.”

Tiêu hủy bằng phương pháp đốt và chôn xuống lòng đất. Ảnh: NT

Tiêu hủy bằng phương pháp đốt và chôn xuống lòng đất. Ảnh: NT

Được biết, các cấp chính quyền, ngành chức năng và hộ chăn nuôi tại tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương chống dịch tả lợn Châu Phi. Tiền Giang đã thành lập gần 10 chốt kiểm dịch trên các tuyến đường giao thông đường bộ, lẫn đường thủy; phân công trách nhiệm vụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo ở các cấp; các địa phương tăng cường công tác phun thuốc tiêu độc, khử trùng nhất là các nơi đã phát hiện vi rút bệnh, không để phát tán. Đến nay, ngành thú y đã phun thuốc khử trùng cho trên 8.000 hộ chăn nuôi và 16 chợ buôn bán gia súc, gia cầm; tuyên truyền, cấp phát 1.500 tờ bướm về dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi cho người dân; đồng thời chuẩn bị vật tư, diện tích đất để xử lý ổ dịch.

Các tỉnh còn lại của vùng ĐBSCL là Long An, Bến Tre, Trà Vinh, ... cũng đang áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt để phòng dịch. 

Tuy nhiên, do đặc thù vùng sông nước, việc vận chuyển lợn và thịt lợn đi lại giữa các tỉnh rất khó kiểm soát, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao. 

Thái Sơn

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: