Dịch vụ cỗ cúng, mâm hoa quả đắt hàng trước thềm Rằm tháng Bảy

Theo quan niệm từ xưa tới nay, vào dịp cúng Rằm tháng 7, các gia đình Việt thường chuẩn bị những mâm cơm cúng để tưởng nhớ đến người thân và làm lễ cúng cho những vong hồn chưa được siêu thoát, không nơi nương tựa.

dich vu co cung mam hoa qua dat hang truoc them ram thang bay hinh 1

Những mâm cúng để dâng lên bàn thờ tổ tiên là điều không thể thiếu mỗi dịp rằm tháng 7 hằng năm.

Hằng năm, cứ đến rằm tháng 7, các gia đình thường cúng Rằm tháng 7 từ mùng 10 cho tới 14, 15 âm lịch. Những mâm cỗ mặn, hoa quả, tiền vàng... được dâng lên bàn thờ tổ tiên vào ngày này.

Nhiều năm nhận làm cỗ cúng và được khách hàng tin tưởng nên rằm tháng 7 này, anh Tạ Long (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã nhận được nhiều đơn đồ cúng rằm tháng 7.  Tuy còn 10 ngày nữa mới tới rằm tháng 7 nhưng cửa hàng anh Long đã ngưng nhận đơn đặt hàng để đảm bảo kịp cỗ cúng giao cho khách đã đặt.

Anh Long cho biết: “Năm nay, khách đã đặt hàng từ sớm và số lượng cũng nhiều so với năm ngoái. Năm nay, các đơn hàng sẽ được “trả” cho khách từ sáng ngày 14 và 15/7 âm lịch”.

Theo đó, dịch vụ mâm cúng tại cửa hàng anh Long với 10 món đầy đủ được bán với giá 2.150.000 đồng. Do tác động của bão giá, giá thực phẩm đầu vào tăng mạnh nên giá các món nhận đặt lễ năm nay có cao hơn các năm trước.

Hiện tại, ngoài những lễ vật phổ biến như xôi gà, hoa quả…, nhiều chủ hàng cũng nhận đặt các loại món cúng lễ lạ mắt, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với cúng lễ rằm như: bánh bao quả đào, bánh trôi hình hoa sen, rau câu hoa sen… và được rất nhiều người ưa chuộng, đặt mua.

dich vu co cung mam hoa qua dat hang truoc them ram thang bay hinh 2

 Các lễ vật như: bánh bao quả đào, bánh trôi nhiều màu sắc, rau câu hoa sen...  được nhiều nơi nhận đặt hàng cho rằm tháng 7 năm nay.

Bán các mẹt hoa quả dâng lên bàn thờ tổ tiên đã lâu, chị Nguyễn Thị Gấm (Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Ngày rằm tháng 7, nhiều người bộn bề công việc không có nhiều thời gian để chuẩn bị mâm lễ cúng thì những mâm hoa quả bày biện sẵn là một giải pháp cho mọi người được thảnh thơi mà vẫn có một mẹt lễ cúng được đầy đủ và tươm tất hơn”.  

dich vu co cung mam hoa qua dat hang truoc them ram thang bay hinh 3

Mẹt hoa quả mà chị Gấm đã chuẩn bị để nhận đặt hàng.

Hiện tại, lượng đặt hàng mẹt hoa quả chị Gấm đã lên tới hơn 150 mẹt. Trong những ngày tới, chị Gấm vẫn tiếp tục nhận đơn các mẹt hoa quả tới ngày 14 âm lịch để phục vụ nhu cầu của khách hàng trong dịp rằm tháng 7 này.

Những năm gần đây, không chỉ những mâm cỗ thường mà các mâm cỗ chay cũng đã được nhiều người lựa chọn cho ngày rằm tháng 7. Những mâm cỗ tươm tất được bày lên bàn thờ gia tiên đều mong muốn thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên, qua đó cầu mong bình an và những điều tốt đẹp đến với bản thân, gia đình.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: