“Điểm hẹn” nghiệp vụ là không giới hạn…

Khi hội viên được “thoả sức” sáng tạo

Không phải cuộc thi nào cũng có sức hút nhưng để tạo ra một cuộc thi đáp ứng nguyện vọng của hội viên không phải là công việc dễ dàng đối với một tổ chức Hội Nhà báo tỉnh. Với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh, một trong những dấu ấn đậm nét năm qua là hàng loạt cuộc thi mới mẻ được tổ chức, tạo được uy tín lớn trên địa bàn cũng như trong hệ thống các cấp Hội Nhà báo tỉnh thành cả nước.

Nhà báo Đỗ Ngọc Hà chia sẻ rằng, năm 2024, cùng với việc tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Giải báo chí tỉnh Quảng Ninh và phát động hội viên nhà báo tham gia hưởng ứng các cuộc thi, giải báo chí do Trung ương và các Bộ, ngành, đoàn thể tổ chức, Hội Nhà báo tỉnh đã chủ động phát động các cuộc thi tác phẩm báo chí.

diem hen nghiep vu la khong gioi han hinh 1

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải thưởng Cuộc thi tác phẩm báo chí về chủ đề công tác năm 2024 tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, trong năm 2024 vừa qua, Hội Nhà báo Quảng Ninh đã tổ chức 4 cuộc thi (1 cuộc thi viết, 3 cuộc thi ảnh) bám sát chủ đề công tác năm của tỉnh, vừa phục vụ tốt cho nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan báo chí, vừa được tham gia vào “sân chơi” chung của các đồng nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điển hình là khi tỉnh Quảng Ninh có chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” thì Chương trình công tác của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh năm 2024 đã có các kế hoạch tổ chức và phát động các cuộc thi tác phẩm báo chí về chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh một cách kịp thời.

Cụ thể là cuộc thi tác phẩm báo chí chủ đề “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh” và Cuộc thi ảnh báo chí chủ đề “Phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, cuộc thi sáng tác ảnh báo chí chủ đề “Yên Tử Heritage 2024 - Chạm vào vùng di sản”, cuộc thi tác phẩm báo chí chủ đề “Báo chí đồng hành với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh” và cuộc thi ảnh chủ đề “Những khoảnh khắc đẹp vì Hạ Long xanh”.

Để tạo sức hút, Hội Nhà báo tỉnh đã ban hành kế hoạch, Thể lệ cuộc thi sớm, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội của Hội Nhà báo tỉnh; đồng thời được gửi tới các chi hội, liên chi hội nhà báo và gửi email tới các phóng viên, hội viên nhà báo. Thậm chí, tại các hội nghị giao ban báo chí, thông tin báo chí thường kỳ và trong các sinh hoạt của Hội, Thường trực Hội đều tiến hành đôn đốc các phóng viên, hội viên nhà báo trên địa bàn bám sát địa bàn, phát hiện đề tài và tìm hiểu thực tế để sáng tạo tác phẩm báo chí để tham gia. Và với sự chuyên nghiệp trong cách thức triển khai và sự ủng hộ tích cực từ các cơ quan báo chí trên địa bàn nên các cuộc thi đều tổ chức rất hiệu quả và thành công.

Bệ đỡ cho những bước tiến xa hơn…

Nhà báo Trần Thị Trường Giang - phóng viên của VOV Đông Bắc (VOV) chia sẻ: “Có thể nói các cuộc thi do Hội Nhà báo Quảng Ninh tổ chức đã trở thành “điểm hẹn” được chúng tôi, các hội viên mong chờ từng năm. Bởi mỗi cuộc thi đều có chủ đề, yêu cầu về từng loại hình khác nhau nên cũng là cơ hội để các phóng viên “thoả sức” sáng tạo tác phẩm, đầu tư công sức và nâng cao được khả năng chuyên môn…”.

Với nhà báo Trường Giang và các đồng nghiệp, việc tham gia các cuộc thi của Hội Nhà báo Quảng Ninh giống như “bước thử lửa” đầu tiên. Trường Giang tâm sự: “Khi sản xuất 1 tác phẩm tâm huyết thì chúng tôi rất mong muốn đưa tác phẩm đến công chúng rộng rãi hơn. Do đó, khi sản xuất tác phẩm và tham gia giải, chúng tôi coi tất cả các cuộc thi đều có giá trị quan trọng, cần đầu tư công sức, tâm huyết. Với việc tổ chức bài bản của Hội Nhà báo Quảng Ninh, tôi cho rằng các tác phẩm đoạt giải các cuộc thi này đều có chất lượng tốt và hoàn toàn có thể vươn xa hơn, tham dự các Giải báo chí toàn quốc, giải báo chí Quốc gia…”.

diem hen nghiep vu la khong gioi han hinh 2

Nhà báo Trường Giang - Phóng viên của VOV Đông Bắc tác nghiệp dưới hầm lò.

Khẳng định giá trị của của các cuộc thi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Thông qua việc tổ chức phát động các cuộc thi tác phẩm báo chí trong năm 2024, động viên, khích lệ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí của các nhà báo, các tác giả không chuyên đối với công tác thông tin, tuyên truyền báo chí; tôn vinh các tác giả có tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc phản ánh về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề công tác của tỉnh năm 2024. Các cuộc thi tác phẩm báo chí trong năm 2024 do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức đã được chuẩn bị chu đáo, có sức lan tỏa, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; có tác dụng tuyên truyền sâu rộng; nội dung thông tin bảo đảm tính chính thống, chuẩn xác…”

Có thể nói với sự sáng tạo không ngừng, việc tổ chức các cuộc thi như một điểm hẹn nghiệp vụ, tạo sân chơi sôi động cho hội viên là một cách làm hiệu quả trong hoạt động Hội. Và để làm được điều đó, đòi hỏi lãnh đạo Hội địa phương phải rất tích cực, chủ động cùng với đó là sự năng động, nhiệt huyết của những người làm báo trên địa bàn.

Hà Vân

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: