Điện Kremlin: Anh và Pháp phải là một phần của các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân

(CLO) Các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí hạt nhân chiến lược giữa Nga và Mỹ cũng sẽ phải bao gồm kho vũ khí của Vương quốc Anh và Pháp, theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu hôm Chủ nhật (28/9).

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra trong bối cảnh Điện Kremlin đầu tháng này đã đề xuất với Mỹ về việc tự nguyện duy trì các giới hạn về vũ khí hạt nhân chiến lược triển khai được quy định trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới START (New START) thêm một năm sau khi hiệp ước này hết hạn vào năm tới, nếu Mỹ cũng làm điều tương tự.

‏Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Điện Kremlin‏
‏Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Điện Kremlin‏

Người phát ngôn báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết đề xuất của Tổng thống Putin "nghe có vẻ khá tốt", nhưng vấn đề này phụ thuộc vào ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ đã nói rằng ông muốn mở các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Nga và Trung Quốc.

Ông Peskov nói với hãng thông tấn TASS: "Đương nhiên, chúng ta phải bắt đầu các cuộc đàm phán ở cấp độ song phương. New START xét cho cùng là một văn kiện song phương".

"Nhưng về lâu dài, bạn không thể tiếp tục mơ hồ với những kho vũ khí này. Đặc biệt là vì những kho vũ khí này là một thành phần của vấn đề tổng thể về an ninh châu Âu toàn cầu và ổn định chiến lược", ông đề cập tới kho vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp.

Nga và Mỹ sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. New START giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược đã triển khai ở mức 1.550 và số lượng phương tiện mang ở mức 700 - bao gồm tên lửa, tàu ngầm và máy bay ném bom, cho mỗi bên.

Pháp và Anh, vốn không bao giờ là bên tham gia New START hoặc các hiệp ước tiền thân của nó, sở hữu kho vũ khí nhỏ hơn nhiều, với số lượng từ 250 đến 300 đầu đạn mỗi nước.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: