Điện Kremlin: Kinh tế Nga sẵn sàng chịu thêm lệnh trừng phạt

(CLO) Điện Kremlin cho biết nền kinh tế Nga đã thích nghi tốt với các lệnh trừng phạt của phương Tây và Moscow không lo ngại về khả năng bị áp thêm các biện pháp như vậy.

Vào ngày 25/2/2022, một ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, Liên minh châu Âu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt trên diện rộng nhằm gửi tín hiệu rõ ràng tới Moscow rằng cuộc chiến sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Cho đến nay, khối này đã áp đặt 11 gói trừng phạt và tuần trước cho biết họ sẽ nỗ lực khắc phục những lỗ hổng trong các biện pháp hiện có. Các quan chức EU cho rằng các biện pháp trừng phạt có thể được duy trì trong nhiều năm.

dien kremlin kinh te nga san sang chiu them lenh trung phat hinh 1

Moscow cho biết các biện pháp trừng phạt đã thúc đẩy sản xuất trong nước của họ. Ảnh: Andrey Rudkov/Bloomberg.

Đáp trả tuyên bố trên của châu Âu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Ba: “Nga đã đối mặt dưới chế độ trừng phạt trong một thời gian khá dài, trong nhiều thập kỷ và chúng tôi đã thích nghi đủ với nó, vì vậy khoảng thời gian từ 5 đến 10 năm không làm chúng tôi sợ hãi”.

Bên cạnh đó, ông Peskov còn cho biết các lệnh trừng phạt đã thúc đẩy nền kinh tế trong nước và sản xuất công nghiệp.

Một số nhà quan sát lập luận rằng các biện pháp trừng phạt đã bị lách luật và không ngăn cản được Nga trong cuộc chiến chống Ukraine.

Theo báo cáo của công ty tư vấn rủi ro Corisk có trụ sở tại Na Uy – chuyên phân tích dữ liệu hải quan từ 12 nước EU, Na Uy, Anh, Mỹ và Nhật Bản – số tiền vi phạm lệnh trừng phạt xuất khẩu đối với Nga lên tới khoảng 8 tỷ euro (8,5 tỷ USD) vào năm 2022.

Nói chung kinh tế Nga phần nào đã thích ứng trước các lệnh trừng phạt của phương Tây nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa nền kinh tế tăng trưởng ổn định.

Để chống lại sự tăng giá và hỗ trợ đồng rúp, ngân hàng trung ương Nga gần đây đã tăng lãi suất lên 13%. Các báo cáo cho thấy Nga có thể cần phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong một “thời gian dài”.

Trong khi đó để đảm bảo nguồn cung trong nước, mới đây nhất, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã ký sắc lệnh đưa ra các hạn chế tạm thời đối với việc xuất khẩu xăng động cơ và nhiên liệu diesel. Hạn chế nêu trên có hiệu lực từ ngày 21/9.

Bằng cách này, các nhà chức trách Nga có ý định cân bằng thị trường trong nước và giảm giá xăng dầu đã đạt mức kỷ lục. Tuy nhiên, lệnh hạn chế xuất khẩu chỉ có thể kéo dài “tối đa một tháng”, nếu không, thị trường sẽ thiếu nhiên liệu do các nhà máy lọc dầu đóng cửa và thua lỗ.

Lê Na (Theo Al Jazeera)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: