Trung Quốc phát hành 137 tỷ USD trái phiếu chính phủ để hỗ trợ nền kinh tế

(CLO) Cơ quan quốc hội hàng đầu của Trung Quốc đã phê duyệt đợt phát hành trái phiếu Chính phủ trị giá 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (137 tỷ USD) và thông qua dự luật cho phép chính quyền địa phương ứng trước một phần hạn ngạch trái phiếu năm 2024.

Thông tin này được trích dẫn từ truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm thứ Ba (24/10), trong một động thái hỗ trợ nền kinh tế.

Tân Hoa Xã cho biết, quỹ huy động từ trái phiếu chính phủ mới sẽ hỗ trợ xây dựng lại các khu vực bị thiên tai trong nước và cải thiện cơ sở hạ tầng ngăn chặn thoát nước đô thị nhằm tăng cường khả năng chống chọi với thiên tai của Trung Quốc.

trung quoc phat hanh 137 ty usd trai phieu chinh phu de ho tro nen kinh te hinh 1

Cờ Trung Quốc tung bay trên nóc Đại lễ đường Nhân dân trước lễ khai mạc Diễn đàn Vành đai và Con đường (BRF), để kỷ niệm 10 năm Sáng kiến Vành đai và Con đường, tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 18/10. Ảnh: Reuters.

Những nỗ lực như vậy sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách năm 2023 của đất nước lên khoảng 3,8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ mức 3% đã đặt ra trước đó.

Reuters đưa tin hôm thứ Hai rằng Quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ phê duyệt hơn 1 nghìn tỷ nhân dân tệ để phát hành thêm trái phiếu chính phủ, trích dẫn các nguồn tin.

Việc phê duyệt dự luật của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) được đưa ra sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 5 ngày.

Ông Mark Williams, nhà kinh tế trưởng châu Á tại Capital Economics, cho biết: “Hỗ trợ tài chính bổ sung được phê duyệt hôm nay là sự can thiệp mà chúng tôi đã mong đợi và cần thiết để ngăn chặn việc thắt chặt tài chính đột ngột ở Trung Quốc trong những tuần cuối năm”.

"Chính sách tài khóa đã là động lực thúc đẩy tăng trưởng ở Trung Quốc trong vài quý vừa qua. Những bước đi mới này sẽ duy trì sự hỗ trợ nhưng không mang lại thêm bất kỳ động lực nào”, ông tiếp tục nhận định.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 3, nâng cao cơ hội để Bắc Kinh có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% cho năm 2023. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng lực cản kéo dài từ lĩnh vực bất động sản vẫn đè nặng lên triển vọng kinh tế.

Ông Williams cho biết: “Rất hiếm khi các kế hoạch tài chính của chính phủ được điều chỉnh ngoài chu kỳ ngân sách thông thường, vì vậy động thái này báo hiệu mối lo ngại rõ ràng về tăng trưởng trong ngắn hạn”.

Trung Quốc trước đó đã cho phép chính quyền địa phương phát hành trái phiếu trước phiên họp quốc hội thường niên, nơi thông qua kế hoạch ngân sách của chính phủ và thường được tổ chức vào tháng 3.

Chính quyền địa phương đã được yêu cầu hoàn thành việc phát hành hạn ngạch 3,8 nghìn tỷ nhân dân tệ bằng trái phiếu địa phương đặc biệt vào tháng 9 để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng. Chính phủ chưa tiết lộ quy mô hạn ngạch trái phiếu được cấp trước của chính quyền địa phương vào năm 2024.

Lê Na (Theo CNA)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: