Điều gì sẽ xảy ra với sinh viên quốc tế ở Đại học Harvard?

(CLO) Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ra quyết định thu hồi quyền tuyển sinh viên quốc tế của Đại học Harvard, đẩy hàng nghìn du học sinh vào cảnh bất định về pháp lý và học tập.

Động thái này được Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố trong thư do Bộ trưởng Kristi Noem ký, nêu lý do Harvard từ chối cung cấp các hồ sơ liên quan đến sinh viên quốc tế.

Dù các bên đang tranh luận đúng sai, song tác động trước mắt là rất rõ ràng: khoảng 6.800 sinh viên quốc tế của Harvard, phần lớn đang học sau đại học, sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất tình trạng cư trú hợp pháp nếu không kịp chuyển trường.

untitled.png
Thư viện Harry Elkins Widener, tòa nhà thư viện chính của trường Đại học Harvard. Ảnh: Unsplash

Bộ An ninh Nội địa cho biết Harvard sẽ bị loại khỏi Chương trình Trao đổi Sinh viên và Khách tham quan (SEVP), chương trình cho phép trường đại học cấp giấy tờ để sinh viên quốc tế xin visa vào Mỹ. Việc thu hồi này sẽ chính thức có hiệu lực từ năm học 2025–2026.

Một số sinh viên hiện tại có thể tốt nghiệp như kế hoạch, đặc biệt là sinh viên lớp 2025, dự kiến sẽ nhận bằng trong tuần tới. Tuy nhiên, những người chưa hoàn tất chương trình học sẽ buộc phải chuyển sang các cơ sở khác nếu không muốn bị trục xuất.

Với những sinh viên trúng tuyển Harvard cho kỳ mùa thu tới, cánh cửa cũng đã khép lại, trừ khi chính phủ thay đổi quyết định hoặc tòa án vào cuộc.

Harvard vẫn có cơ hội phục hồi quyền tiếp nhận du học sinh nếu trong vòng 72 giờ tới họ đáp ứng danh sách yêu cầu của Bộ An ninh Nội địa, bao gồm việc giao nộp hồ sơ kỷ luật của sinh viên quốc tế cùng các bản ghi âm, video liên quan đến biểu tình trong trường.

Căng thẳng giữa Nhà Trắng và Harvard đã âm ỉ từ đầu tháng 4, khi Harvard trở thành trường đại học danh tiếng đầu tiên từ chối hạn chế các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine và không xóa bỏ các chính sách về DEI (đa dạng, công bằng, hòa nhập).

Hệ quả là hàng loạt cơ quan liên bang, trong đó có Viện Y tế Quốc gia (NIH), đã cắt giảm tài trợ cho các dự án nghiên cứu của Harvard. Trường đã kiện chính phủ để phản đối quyết định này.

Không dừng lại ở đó, Tổng thống Trump còn đe dọa thu hồi quy chế miễn thuế của Harvard, một đòn có thể khiến trường mất đi nguồn quyên góp lớn từ các nhà tài trợ giàu có.

Hiện Harvard đang làm việc khẩn trương để đưa ra hướng dẫn cho những sinh viên bị ảnh hưởng, trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa một trong những đại học danh giá nhất thế giới và chính quyền Mỹ vẫn chưa có hồi kết.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: