Sinh viên nước ngoài có thể phải rời bỏ Đại học Harvard sau lệnh cấm mới

(CLO) Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard vào thứ Năm, đồng thời buộc những sinh viên nước ngoài hiện tại phải chuyển sang các trường khác hoặc mất tư cách pháp lý.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã ra lệnh cho bộ này chấm dứt chứng nhận Chương trình trao đổi sinh viên và khách tham quan của Đại học Harvard có hiệu lực từ năm học 2025-2026, theo bộ này cho biết trong một tuyên bố. Bà Noem cáo buộc trường đại học này "khuyến khích bạo lực” và “bài Do Thái”.

Harvard cho biết quyết định của chính quyền Mỹ - ảnh hưởng đến hàng nghìn sinh viên - là bất hợp pháp và là hành động trả đũa. Động thái này diễn ra sau khi Harvard từ chối cung cấp thông tin mà bà Noem yêu cầu về một số người sở hữu thị thực sinh viên nước ngoài tại Harvard.

havard1.jpg
Ảnh minh họa: Unsplash

Theo thống kê của trường đại học, Harvard đã tuyển sinh gần 6.800 sinh viên quốc tế trong năm học 2024-2025, chiếm 27% tổng số sinh viên theo học.

Năm 2022, công dân Trung Quốc là nhóm sinh viên nước ngoài đông nhất với 1.016 người, theo số liệu của trường đại học. Sau đó là sinh viên từ Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Anh, Đức, Úc, Singapore và Nhật Bản.

Bà Noem cho biết trong một tuyên bố: "Các trường đại học được tuyển sinh sinh viên nước ngoài và hưởng lợi từ mức học phí cao hơn để giúp tăng quỹ tài trợ hàng tỷ đô la là một đặc ân, không phải là quyền".

Trong một lá thư gửi đến trường đại học, bà Noem đã trao cho Harvard "cơ hội" lấy lại chứng nhận của mình bằng cách giao nộp trong vòng 72 giờ một loạt hồ sơ về sinh viên nước ngoài, bao gồm mọi video hoặc âm thanh về hoạt động phản đối của họ trong năm năm qua.

Harvard gọi hành động của chính quyền Mỹ là "phi pháp" và cho biết trường "hoàn toàn cam kết" giáo dục sinh viên nước ngoài. "Hành động trả đũa này đe dọa gây tổn hại nghiêm trọng đến cộng đồng Harvard và đất nước chúng tôi, đồng thời làm suy yếu sứ mệnh học thuật và nghiên cứu của Harvard".

Các đảng viên Dân chủ tại Quốc hội Mỹ lên án việc thu hồi này, với Dân biểu Hoa Kỳ Jaime Raskin gọi đây là "cuộc tấn công không thể chấp nhận được vào tính độc lập và tự do học thuật của Harvard" và cho rằng đây là hành động trả đũa của chính quyền vì sự phản đối trước đây của Harvard đối với ông Trump.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã đóng băng khoản tài trợ liên bang khoảng 3 tỷ đô la cho Harvard, khiến trường đại học này phải kiện để khôi phục nguồn ngân sách.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình của Fox News, bà Noem được hỏi liệu cô có cân nhắc thực hiện động thái tương tự ở các trường đại học khác, bao gồm cả Đại học Columbia ở New York hay không.

"Chắc chắn là vậy", bà Noem nói. "Đây nên là lời cảnh báo cho mọi trường đại học khác để họ hành động".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: