Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh sự gắn bó lâu dài giữa hai tổ chức báo chí, đồng thời bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hợp tác ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu.
Ông Lê Quốc Minh cũng thông tin, năm nay Hội Nhà báo Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ mới, đồng thời kỷ niệm 101 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhân dịp 100 năm trước đó, Việt Nam đã đón nhiều đoàn nhà báo quốc tế, trong đó có đoàn Campuchia, góp phần tạo dấu ấn quan trọng trong giao lưu báo chí khu vực.
Trong trao đổi, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, báo chí Việt Nam và thế giới đang trải qua giai đoạn biến động mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo. Sự thay đổi này vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan báo chí, từ báo in, phát thanh, truyền hình đến báo điện tử.
Ông nhấn mạnh, tại các diễn đàn báo chí quốc tế, vấn đề AI và tác động đối với nghề báo đã được thảo luận sâu rộng, và trong thời gian tới sẽ tiếp tục là chủ đề trọng tâm trong các hội nghị chuyên môn. Việt Nam dự kiến tổ chức nhiều hoạt động lớn trong tháng 6, trong đó có Hội báo toàn quốc và Diễn đàn báo chí toàn quốc, tập trung bàn thảo các xu hướng mới của báo chí hiện đại, kinh tế báo chí và chuyển đổi số...
Theo lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí trong nước đang từng bước ứng dụng AI vào quy trình sản xuất nội dung, song quan điểm nhất quán là công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. “Con người vẫn phải là chủ thể kiểm soát AI, không để AI chi phối hoạt động báo chí. Dù công nghệ phát triển đến đâu, yếu tố cốt lõi vẫn là chất lượng nội dung và giá trị nghề nghiệp”, ông nhấn mạnh.
Đặc biệt, những loại hình báo chí như phóng sự điều tra, phản biện chính sách vẫn là thế mạnh không thể thay thế của nhà báo, đòi hỏi trải nghiệm thực tiễn và tư duy nghề nghiệp sâu sắc.
Nhấn mạnh đến công tác đào tạo, ông Lê Quốc Minh cho biết, thời gian qua Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động đào tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí. Trong năm 2025, Hội đã phổ cập và đào tạo AI cho khoảng 2.500 nhà báo; mục tiêu trong năm nay là nâng con số này lên 5.000 nhà báo, hướng tới khoảng 10.000 người trong tổng số hơn 27.000 hội viên được tiếp cận đào tạo về AI. Đây không phải là chương trình đào tạo một lần mà là quá trình liên tục, do công nghệ AI thay đổi rất nhanh từng ngày, từng giờ.
Bên cạnh đó, ông cũng cho biết Hội đang phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các chuyên gia về công nghệ xây dựng bộ hướng dẫn về sử dụng AI gắn với các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong báo chí. Sau khi hoàn tất, bộ hướng dẫn sẽ được gửi tới các cơ quan báo chí để triển khai, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.
Ông Lê Quốc Minh cũng bày tỏ mong muốn học hỏi thêm những kinh nghiệm từ phía Campuchia trong quá trình ứng dụng công nghệ trong hoạt động báo chí.
Bên cạnh hợp tác chuyên môn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng nhấn mạnh về việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác về văn hoá, thể thao. Ông Minh cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam đã trân trọng gửi lời mời tới Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia và một số các đơn vị báo chí khác tham dự Liên hoan Tiếng hát Người làm báo do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức vào tháng 6 tới.
"Đây là dịp tạo không gian gặp gỡ thân thiện, tăng cường tình đoàn kết, sự gắn kết và kết nối giữa những người làm báo", ông Minh chia sẻ.
Về phía Campuchia, ông Puy Kea – Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia bày tỏ lời cảm ơn tới sự đón tiếp trọng thị của Hội Nhà báo Việt Nam, dù lãnh đạo Hội có lịch công tác dày đặc. Ông cho biết thời gian qua, quan hệ giữa hai tổ chức ngày càng gắn kết, thể hiện qua nhiều hoạt động trao đổi, hợp tác cụ thể và hiệu quả.
Đặc biệt, ông Puy Kea bày tỏ sự vui mừng trước lời mời tham dự Liên hoan tiếng hát người làm báo do Việt Nam tổ chức. Ông cho biết phía Campuchia đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện này, đồng thời chính ông sẽ trực tiếp tham gia sáng tác và biểu diễn tại chương trình như một hoạt động giao lưu mang tính sáng tạo và gắn kết.
Chủ tịch Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia cũng chia sẻ về những thách thức mới của báo chí trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh chóng. Ông cho biết tuần trước, phía Campuchia đã tổ chức một diễn đàn với hơn 100 nhà báo tham gia thảo luận về tác động của AI đối với hoạt động báo chí.
Ông cũng nêu một ví dụ thực tiễn khi từ một nội dung được khai thác ở các ngôn ngữ khác nhau có thể cho ra những câu trả lời không đồng nhất, thậm chí trái ngược nhau.
Điều này, theo ông, cho thấy những thách thức đặt ra đối với độ tin cậy của thông tin trong môi trường số, khi dữ liệu đầu vào và cách huấn luyện hệ thống có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả đầu ra. Từ đó, ông nhấn mạnh yêu cầu đối với người làm báo trong việc kiểm chứng, đối chiếu thông tin và giữ vững vai trò định hướng trong kỷ nguyên AI.
Kết thúc cuộc hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Câu lạc bộ Nhà báo Campuchia trong thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong công tác chuyên môn.
Hai bên bày tỏ tin tưởng rằng, với nền tảng quan hệ tốt đẹp sẵn có, sự hợp tác giữa giới báo chí hai nước sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết và gắn kết giữa những người làm báo Việt Nam – Campuchia trong thời gian tới.