Đoàn liên ngành kiểm tra vụ bếp ăn trường tiểu học nhập thịt ôi, cá ươn

(CLO) Sáng 27/10, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội đã trực tiếp về xã Quảng Oai (huyện Ba Vì) để kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, trong đó có nội dung liên quan vụ phụ huynh “bắt quả tang” bếp ăn Trường Tiểu học Chu Minh nhập cá ươn, thịt ôi hôm 4/10 vừa qua.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Oai, đoàn kiểm tra gồm đại diện Sở Y tế Hà Nội, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng các đơn vị chuyên môn của địa phương.

Đoàn sẽ rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại trường: từ khâu vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản thực phẩm, lưu mẫu thức ăn đến điều kiện cơ sở vật chất và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trường Chu Minh tổ chức lại bữa ăn bán trú

Ông Kiều Đức Quang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Minh xác nhận sáng 27/10, trường đã tổ chức ăn bán trú trở lại sau thời gian tạm dừng.

“Hiện giáo viên đang rà soát, thống kê số lượng học sinh đăng ký ăn trưa hôm nay”, ông Quang cho biết.

 Thực đơn tuần này của học sinh Trường Tiểu học Chu Minh. Ảnh: NTCC
Thực đơn tuần này của học sinh Trường Tiểu học Chu Minh. Ảnh: NTCC

Trước đó, vụ việc bếp ăn của trường bị phụ huynh “bắt quả tang” nhập thực phẩm bốc mùi ôi thiu khiến nhiều người bức xúc, hàng trăm phụ huynh ngừng cho con ăn bán trú.

Liên quan đến phát ngôn “một con sâu bỏ rầu nồi canh” được cho là của Hiệu trưởng trong buổi đối thoại ngày 23/10, ông Quang phủ nhận, khẳng định sẽ cung cấp chứng cứ chứng minh mình không nói.

Trong khi đó, phụ huynh N.B.A người phát trực tiếp buổi họp cho biết đã tạm ẩn video để chờ kết quả làm việc của cơ quan chức năng.

“Phụ huynh chúng tôi chỉ mong có câu trả lời rõ ràng: Ai chịu trách nhiệm sau sự cố? Khi nào bếp ăn được kiểm định lại? Trước khi mọi việc được làm sáng tỏ, tôi vẫn chưa cho con ăn bán trú trở lại”, phụ huynh này nói.

Doanh nghiệp cung cấp suất ăn bị phạt 24 triệu đồng

Bà Nguyễn Thị Nam, Chủ tịch UBND xã Quảng Oai thông tin, ngay sau vụ việc ngày 4/10, xã đã yêu cầu tạm dừng cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh và dừng hoạt động cung cấp suất ăn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đào Lượng (đơn vị phụ trách bếp ăn).

Ngày 11/10, UBND xã Quảng Oai đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Đào Lượng do ông Triệu Đức Lượng làm Giám đốc với tổng số tiền 24 triệu đồng.

Bữa ăn bán trú Trường Tiểu học Chu Minh sau vụ nhập
Thịt có mùi cá ươn trong bữa ăn bán trú của học sinh ngày 4/10.

Theo quyết định, doanh nghiệp vi phạm hai hành vi: Không đáp ứng điều kiện bảo quản theo quy chuẩn an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển; Không thực hiện đúng quy định về chế độ kiểm thực ba bước.

Hiện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đang xem xét mức độ vi phạm của Trường Tiểu học Chu Minh để xử lý theo quy định và sẽ báo cáo thành phố sau khi có kết quả.

Sự việc bếp ăn nhập thực phẩm ôi thiu tại Trường Tiểu học Chu Minh đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Phụ huynh kỳ vọng qua đợt kiểm tra lần này, ngành chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của các bên, đảm bảo bữa ăn học đường thực sự an toàn, minh bạch và xứng đáng với niềm tin của hàng trăm gia đình.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: