(CLO) Trước lo ngại về thực phẩm không đảm bảo an toàn, đặc biệt là thông tin hàng trăm tấn thịt lợn bệnh có nguy cơ lọt vào trường học, từ 4 giờ 30 phút sáng, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã trực tiếp đến cơ sở cung ứng suất ăn để kiểm tra quy trình chế biến và nguồn gốc thực phẩm, qua đó phần nào yên tâm hơn về chất lượng bữa ăn của con em mình.
(CLO) Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện nền tảng số để các cơ quan, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cập nhật dữ liệu an toàn thực phẩm, giúp minh bạch hóa nguồn gốc hàng hóa trên toàn thành phố.
(NB&CL) Gần 300 tấn thịt lợn bệnh bị tuồn ra thị trường, trong đó có cả bếp ăn trường học, gây bức xúc trong dư luận. Vụ việc đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những “kẽ hở” trong công tác kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP). Từ khâu kiểm dịch, cung ứng đến giám sát bữa ăn học đường, nhiều “mắt xích” đang bộc lộ dấu hiệu lỏng lẻo, đòi hỏi giải pháp siết chặt, đồng bộ.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn mới về tổ chức bữa ăn bán trú trong trường học, thiết lập quy trình 10 bước kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, chế biến đến giám sát và xử lý sự cố, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe học sinh.
(CLO) Chiều 26/12, lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP Huế) xác nhận, sau bữa ăn bán trú trưa cùng ngày, 8 học sinh của trường có biểu hiện sức khỏe bất thường với triệu chứng đau bụng, buồn nôn.
(CLO) Trước yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm trường học, UBND Thành phố giao Công an Hà Nội chủ động phát hiện, tiếp nhận tin báo và điều tra các vụ việc vi phạm trong cung cấp thực phẩm, suất ăn bán trú; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm.
(CLO) Sáng 27/10, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội đã trực tiếp về xã Quảng Oai (huyện Ba Vì) để kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, trong đó có nội dung liên quan vụ phụ huynh “bắt quả tang” bếp ăn Trường Tiểu học Chu Minh nhập cá ươn, thịt ôi hôm 4/10 vừa qua.
(CLO) Sáng 20/10, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) đồng loạt xin cho con nghỉ học vì nhà trường chưa thể tổ chức lại bữa ăn bán trú như đã cam kết.
(CLO) Liên quan đến thông tin công ty có dấu hiệu “phù phép” rau không rõ nguồn gốc rồi cung ứng vào trường học, TP Hà Nội đang rà soát, xác minh trách nhiệm của các đơn vị cung cấp suất ăn học đường.
(CLO) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND phường, xã trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
(CLO) Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Hà Đông, Hà Nội) không đảm bảo chất lượng, thậm chí có học sinh bị đói, khiến nhiều phụ huynh lo lắng.
(CLO) Trong khi bữa ăn bán trú của học sinh được siết chặt về an toàn, dinh dưỡng, thì một “lỗ hổng” lớn vẫn tồn tại ngay ngoài cổng trường: hàng rong và đồ ăn nhanh tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(CLO) Nhóm học sinh thuộc 23 trường tiểu học ở các xã miền núi, bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng tiền ăn/ngày, theo Nghị quyết 18/2025 của HĐND TP Hà Nội.
(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4537/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 9/7/2025 của HĐND thành phố.
(CLO) UBND TP Hà Nội yêu cầu siết chặt quản lý bữa ăn bán trú tại các trường công lập, đồng thời tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học.
(CLO) Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025-2026, với tổng kinh phí hơn 3.060 tỷ đồng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chính sách chăm lo thế hệ tương lai của Thủ đô.
(CLO) Để chuẩn bị cho năm học 2025–2026, Uỷ ban Nhân dân (UBND) TP Hà Nội vừa giao Sở Y tế chủ trì xây dựng bộ tiêu chí và đánh giá năng lực các doanh nghiệp cung cấp suất ăn bán trú trong trường học, nhằm nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm.