Doanh nghiệp châu Âu rục rịch hướng đến Việt Nam và Ấn Độ

(CLO) Loạt công ty châu Âu đã bắt đầu hoặc xem xét chuyển một phần hoạt động từ Trung Quốc sang các nước láng giềng như Việt Nam và Ấn Độ, SCMP mô tả.

Tỷ lệ các công ty châu Âu đã chuyển một số hoạt động của họ từ Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng lên 41% trong quý cuối cùng của năm 2022, tăng từ mức 13% trong quý III/2022, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam cho biết.

Khảo sát khoảng 200 công ty châu Âu cho thấy tỷ lệ không chuyển một phần hoạt động của họ từ nền kinh tế số 2 thế giới sang Việt Nam đã giảm từ 76% xuống 31% trong cùng kỳ.

doanh nghiep chau au ruc rich huong den viet nam va an do hinh 1

Sau ba năm áp dụng zero - Covid, nhiều nhà sản xuất nước ngoài đang tìm cách đa dạng hóa từ Trung Quốc sang các nước như Việt Nam. Ảnh: AFP.

Ông Alain Cany, Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam cho biết, các nhà đầu tư châu Âu tại Trung Quốc rõ ràng đang tìm kiếm các điều kiện đầu tư và kinh doanh ổn định hơn trong quý IV/2022.

Nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm đa dạng hóa nguồn cung ứng và không trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào một quốc gia đã thúc đẩy các nhà đầu tư châu Âu đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt sau đại dịch COVID-19,” ông Cany, đồng thời là Chủ tịch của Jardine Matheson Việt Nam khẳng định.

Trong khoảng 40 năm qua, Trung Quốc đã tự khẳng định mình là “cường quốc sản xuất” của thế giới. Xu hướng hiện tại của các doanh nghiệp châu Âu chuyển đến Việt Nam là rất đáng kể vì động thái này sẽ là nét vẽ đầy “táo bạo” trong câu chuyện này.

Trong một cuộc khảo sát riêng được thực hiện bởi nền tảng hậu cần container trực tuyến của Đức (Container xChange), có khoảng 67% trong số 2.600 người đến từ hơn 20 quốc gia chia sẻ họ đang xem xét các lựa chọn thay thế cho sản xuất và chế tạo sau các hạn chế về Covid-19 của Trung Quốc. Việt Nam và Ấn Độ được coi là những điểm đến hấp dẫn nhất.

Báo cáo kèm theo cho biết tầm quan trọng của Trung Quốc sẽ vẫn còn, nhưng khi năm tháng trôi qua, các công ty sản xuất và chế tạo sẽ đa dạng hóa và mở rộng hoạt động kinh doanh của họ.

Công ty hậu cần này cho biết: “Các công ty đang tìm kiếm các giải pháp thay thế, tuy nhiên, sẽ không làm giảm vai trò quan trọng của Trung Quốc trong sản xuất toàn cầu vào năm 2023”. Toàn cầu sẽ chứng kiến sự chuyển động dần dần từ các ngành công nghiệp chỉ dựa vào Trung Quốc về năng lực sản xuất và nhân lực lành nghề.

Theo SCMP, Việt Nam và Ấn Độ sẽ vươn lên thành những trung tâm vận chuyển container hoạt động hiệu quả vào năm 2023 và thay đổi cách thức hiện có của ngành vận tải biển toàn cầu.

Kể từ khi từ bỏ quy định zero - Covid, Trung Quốc đã nhiều lần cam kết ổn định chuỗi cung ứng và giải quyết các mối lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài, sau khi các biện pháp phong tỏa và hạn chế kiểm dịch đã cản trở niềm tin của doanh nghiệp.

Các tỉnh có thế mạnh về phát triển kinh tế lớn của Trung Quốc như tỉnh Quảng Đông đã và đang thực hiện các bước để củng cố chuỗi cung ứng và thu hút đầu tư nước ngoài mới trong năm nay.

Theo khảo sát của phòng thương mại châu Âu, tỷ lệ các công ty cho biết họ đã chuyển địa điểm hoạt động “một chút” hoặc “vừa phải” đều tăng 13%, trong khi những công ty cho biết họ đã chuyển hoạt động “đáng kể” tăng 2%.

Việc các doanh nghiệp châu Âu chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam tăng đột biến bất chấp triển vọng ảm đạm của nền kinh tế Đông Nam Á.

Lê Na (Theo SCMP)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: