Tại hội nghị "Ngành ngân hàng góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng Đông Nam bộ" chiều 11/5, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong 4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế của thành phố gặp rất nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp thành lập mới là 14.752 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là144.568 tỷ đồng, giảm 9,5% về số lượng và giảm 24,79% về vốn đăng ký so với năm 2022.
Hội nghị "Ngành ngân hàng góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vùng Đông Nam bộ" chiều 11/5
Bài liên quan
Sự bùng nổ của các sản phẩm vay tiêu dùng liệu có lấn át được hoạt động "tín dụng đen"?
Cần quy định rõ các trường hợp tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước “can thiệp sớm”
Động lực nào cho tăng trưởng tín dụng cao tại VPBank?
Đề xuất gói tín dụng 10.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, chế biến lâm sản và thủy sản
Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 23,88% so với cùng kỳ, số vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố cũng giảm 23,45% so với cùng kỳ.
Qua nhiều lần làm việc với hiệp hội doanh nghiệp thành phố, TPHCM ghi nhận 5 vấn đề. Thứ nhất, có gần 55% số doanh nghiệp sản xuất cầm chừng, giữ lao động và gần như không có nhu cầu tín dụng do không có đơn hàng. Thứ hai, một bộ phận doanh nghiệp có nhu cầu vốn lưu động để giải quyết nhu cầu thanh toán ngắn hạn tạo tính thanh khoản.
Thứ ba, đối với các khoản vay đến hạn thì kế hoạch thanh toán gặp khó khăn do hàng bán không được (hàng tồn kho tăng), hoặc bị nợ đọng vốn. Thứ tư là ngại tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi do nhu cầu tín dụng, một mặt ngại các vấn đề liên quan đến cơ quan chức năng.
Thứ 5, đối với lĩnh vực bất động sản, người mua thì ngại vay và mong muốn có chính sách ưu đãi cho người mua nhà để yên tâm vay vốn. Cuối cùng, trong những tháng còn lại của năm 2023, kinh tế xã hội thành phố sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức.
Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh tiềm năng và nhu cầu vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn hiện rất lớn, tuy nhiên doanh nghiệp ngại khi tham gia vào gói ưu đãi 2% lãi suất sẽ phải làm việc nhiều với các đoàn thanh tra, kiểm toán...
Đến ngày 31/3, toàn tỉnh Đồng Nai chỉ có 59 doanh nghiệp được vay tổng cộng hơn 1.400 tỷ đồng, tương ứng số tiền được hỗ trợ chỉ khoảng 787 nghìn tỷ đồng. Bà Hoàng đánh giá kết quả này chưa tương xứng với thực tế và không đạt kỳ vọng.
Trong khi đó, ông Dương Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh các doanh nghiệp đã cân nhắc giữa lợi ích của gói ưu đãi và các chi phí phải bỏ ra. Đến nay, toàn tỉnh chỉ giải ngân được 677 tỷ đồng theo gói này.
Mặt khác, ông cho hay mặt bằng lãi suất dù đã được điều chỉnh vẫn ở mức cao. Lãi suất ngắn hạn phổ biến ở mức 10-11%/năm, trong khi trước đây chỉ khoảng 7-9%. Lãi suất cho vay trung và dài hạn 11-13%/năm, trước đây chỉ 8,5-11%/năm nên nhiều doanh nghiệp vẫn cân nhắc.
Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phản ánh thêm một vấn đề thực tiễn khi triển khai cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ. Bà cho hay mỗi ngân hàng có một yêu cầu hồ sơ riêng, do đó trong nhiều trường hợp đến khi ngân hàng chấp thuận thì khoản vay đã quá hạn, gây khó cho doanh nghiệp.
Mặt khác, bà nhấn mạnh NHNN cần có kế hoạch quyết liệt hơn để thanh tra, xử lý việc các ngân hàng ép buộc doanh nghiệp, người dân mua bảo hiểm khi vay vốn.
Trong bối cảnh này, các tỉnh đều kiến nghị NHNN bên cạnh tổ chức các chương trình kết nối với doanh nghiệp thì tập trung đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ vay vốn, cũng như có những chính sách, giải pháp linh động để hỗ trợ cho doanh nghiệp...