Doanh nghiệp phải báo báo số liệu kiểm kê khí nhà kính hàng năm

(CLO) Việt Nam đã tham gia các công ước quốc tế về bảo vệ tầng ozone và giảm phát thải khí nhà kính. Việc tuân thủ các quy định quốc tế là cần thiết và chúng ta không thể lùi bước.
207803646_1215890948923975_5019122400186057903_n

Ngày 1/7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo online về “Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone” trong bối cảnh Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone cho 5 lĩnh vực: năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định tập trung vào làm rõ tính khả thi của các nội dung dự thảo, đặc biệt là lộ trình và giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính quốc gia, vận hành thị trường carbon và kiểm soát các chất làm suy giảm tầng ozone, chất gây hiệu ứng nhà kính được quy định trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal mà Việt Nam đã tham gia ký kết ở Paris cùng với 195 quốc gia khác.

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI: “Đây là chế định mới đối với doanh nghiệp và đã trở nên quan trọng mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển thấp, các doanh nghiệp mới bắt đầu đang phát triển nên cách thực hiện thế nào cần được xem xét cho phù hợp với tình hình thực tế”.

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu bộ Tài nguyên môi trường phát biểu: “Mỗi năm trên thế giới sản sinh 57 tỷ tấn CO2s và các khí gây hiệu ứng nhà kính. Thế giới đang kêu gọi phát thải khí nhà kính của mỗi quốc gia bằng 0. Các doanh nghiệp cũng được chính phủ kêu gọi sử dụng nguồn nguyên liệu sạch. Trong khí đó, Việt Nam là nước đang phát triển đi sau, công nghệ lạc hậu và vẫn sử dụng nhiều nguyên liệu gây khí nhà kính”.

“Từ nay đến 2025 các doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính xem số lượng phát thải hàng năm là bao nhiêu?”, ông Tăng Thế Cường nói: “Bộ TNMT sẽ công bố phương pháp kiểm kê và kế hoạch giảm nhẹ khí nhà kính giai đoạn 2026 – 2030 của Việt Nam là 9%”.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch hiệp hội sữa Việt Nam cho rằng Nghị định quy định chỉ cơ sở nuôi bò từ 500 con trở lên phải khai báo kiểm kê là chưa đầy đủ. Ông Trung băn khoăn con số 500 dựa trên cơ sở khoa học nào? Và đặt câu hỏi về phía các cán bộ soạn thảo nghị định, ông nói: “Nếu doanh nghiệp nuôi trâu, dê, gà... thì quy định là bao nhiêu mới phải kê khai?”

Thắc mắc của ông Trung đã được tiến sỹ Lương Quang Huy, đại diện ban soạn thảo Nghị định trả lời: “Thống kê ở Việt Nam, bò và lợn là 2 vật nuôi được các hộ chăn nuôi trong trang trại lớn, chiếm đa số. Những loài khác như trâu, gà, dê thường nuôi ở quy mô nhỏ”. Ts. Huy cũng cho viết sẽ cập nhật thêm các vật nuôi khác trong thời gian tới cho đầy đủ.

Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nêu ý kiến việc quy định trách nhiệm của Bộ Ngành và UBND về quản lý phát thải khí nhà kính còn trùng nhau nhiều, chưa sát với yêu cầu quản lý. Ông Quyền đề nghị quy về một đầu mối quản lý là các sở chuyên môn ở từng địa phương, sẽ đạt được sự nhất quán.

Góp ý về Điều 9 trong Nghị định, ông Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng nếu lấy tiêu chí “tiêu thụ từ 1000 tấn dầu trở lên” phải tiến hành kiểm kê khí nhà kính là chưa hợp lý. Bởi ngành vận tải ngày nay rất ít có các mô hình quản lý tập trung. Các doanh nghiệp thường thực hiện mô hình khoán, dịch vụ nên nhiều đơn vị không tiến hành thống kê số lượng dầu tiêu thụ hàng năm. Do đó rất khó thực hiện theo tiêu chí này.

“Tôi đề nghị sử dụng luôn các trạm kiểm định về an toàn kỹ thuật đã sẵn có để kiểm soát về tiêu chuẩn khí thải. Nên lấy tiêu chí theo số lượng phương tiện, loại xe tiên tiến hay lạc hậu, mức độ phát thải của từng loại xe để phân loại”, ông Nguyễn Văn Quyền đề nghị.

Bà Đào Thị Thu Huyền đại diện công ty Canon Việt Nam cho rằng Dự thảo nghị định chưa thực sự khoa học. Bởi nhẽ, hiện nay, tất cả các doanh nghiệp đang thực hiện rất nhiều báo cáo thống kê về kiểm soát năng lượng của doanh nghiệp hàng năm. Ngoài ra còn có những báo cáo mục tiêu 5 năm về giảm thiểu sử dụng năng lượng và đều gửi đến tất cả các cơ quan ban ngành liên quan.

“Như vậy chúng ta đã luôn có cơ sở dữ liệu cơ bản (data base) về việc năng lượng của doanh nghiệp đang được sử dụng như thế nào”, bà Huyền nhận xét: “Nếu chúng ta lại đi làm lại việc thống kê số liệu, rồi tiến tới việc mua bán, thì việc này không đem lại giá trị thực tế”.

Ông Phạm Văn Tấn, Phó cục trưởng Cục biến đổi khí hậu phát biểu: từ nay đến 2030, các bộ, ngành phải đưa ra các chính sách để quản lý phát thải. Các doanh nghiệp sẽ thực hiện kiểm kê khí nhà kính hàng năm theo biểu mẫu của Bộ TNMT.

“Hiệp định Paris mà chúng ta tham gia tuy chưa quy định về các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các nước không thực hiện giảm phát thải khí nhà kính nhưng sẽ có các quy định về thuế carbon đối với hàng hóa xuất khẩu vào châu Âu. Họ sẽ sử dụng các công cụ thị trường để trừng phạt các quốc gia”, ông Tấn nói.

Trách nhiệm của các bộ, ngành, doanh nghiệp trong việc thực hiện các nội dung dự thảo Nghị định cũng được Hội thảo đề cập tới, trong đó nhấn mạnh sự phối hợp giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp nhằm thực hiện và quản lý các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để Việt Nam có thể hội nhập cùng thế giới trong việc phát triển kinh tế vừa bảo vệ tầng ozone trên trái đất.

Mạnh Cường

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: