Doanh nhân Nga nói lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây chỉ nên áp dụng ở thế kỷ 19

(CLO) Doanh nhân người Nga Oleg Deripaska nói với Financial Times hôm thứ Ba rằng các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Moscow là không hiệu quả và lỗi thời, chỉ thích hợp áp dụng ở thế kỷ 19.

Theo đó, ông Oleg, người sáng lập công ty nhôm lớn thứ hai thế giới, Rusal, ví các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây như một “vũ khí kỳ diệu” kinh tế, nhưng lưu ý rằng hiệu quả của chúng còn đáng nghi ngờ và có thể gây hại cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu.

“Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để biến thế giới thành toàn cầu hóa, về mặt thương mại, đầu tư, nhưng mọi điều sẽ kết thúc khi các biện pháp trừng phạt đối với Nga xuất hiện. Các biện pháp trừng phạt này chỉ có thể áp dụng ở thế kỷ 19. Chúng tôi không thấy nó sẽ hiệu quả trong thế kỷ 21”, doanh nhân gốc Nga nhận định.

doanh nhan nga noi lenh trung phat kinh te cua phuong tay chi nen ap dung o the ky 19 hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Ngoài ra, ông Deripaska lưu ý rằng nền kinh tế Nga không chỉ thoát khỏi các lệnh trừng phạt mà còn phát triển mạnh mẽ hơn thông qua quan hệ thương mại mới với Global South (khu vực phía Nam bán cầu) và tăng cường đầu tư vào sản xuất trong nước.

“Tôi rất ngạc nhiên khi doanh nghiệp tư nhân lại linh hoạt đến vậy. Tôi ít nhiều chắc chắn rằng có tới 30% nền kinh tế sẽ sụp đổ, nhưng con số đó ít hơn nhiều… Đúng, có chi tiêu cho chiến tranh và tất cả các loại trợ cấp và hỗ trợ của Chính phủ nhưng đó vẫn là một sự suy thoái vừa phải đáng ngạc nhiên”.

Bên cạnh đó, vị giám đốc người Nga còn nói rằng các quốc gia từ Nam bán cầu khó có thể tham gia các lệnh trừng phạt, vì nó sẽ gây nguy hiểm cho nền kinh tế của chính họ do tầm quan trọng của Nga với tư cách là đối tác thương mại và nhà cung cấp năng lượng, kim loại và xuất khẩu thực phẩm chính.

Đồng thời, ông Deripaska đã kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Ukraine, nhưng lưu ý rằng trừ khi Moscow và Kiev quyết định chấm dứt xung đột, các biện pháp khác khó có thể mang lại kết quả tích cực nào.

Kể từ tháng 2 năm 2022, Nga đã phải hứng chịu nhiều đợt trừng phạt do Mỹ, EU và các đồng minh đưa ra. Theo ước tính của Rosstat, trong khi nền kinh tế của đất nước chậm lại vào năm ngoái, giảm 2,1%, Chính phủ đã cố gắng thích ứng với thực tế mới bằng cách điều chỉnh chính sách tiền tệ và định hướng lại các thị trường ở phương Đông.

Trong tháng này, Nga đã lấy lại được mức tăng trưởng kinh tế như trước khi có các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại cuộc họp chính phủ vào tuần trước.

Ông lưu ý rằng trong tháng 4, tăng trưởng GDP được dự báo là 1,2%, “chúng tôi đã vượt mục tiêu này và đến cuối năm, tăng trưởng GDP có thể đạt mức 2,5%, thậm chí 2,8%”.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: