Ngoại trưởng Nga nói EU nên mua ngũ cốc Ukraine cho châu Phi

(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) rằng Ủy ban châu Âu nên mua nông sản Ukraine mà khối này cho rằng họ không cần và vận chuyển chúng đến các nước châu Phi.

Các đồng minh phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Moscow làm tắc nghẽn hàng triệu tấn ngũ cốc tại các cảng Biển Đen của Ukraine và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, đặc biệt là trên khắp lục địa châu Phi.

Ông Lavrov nói: “Vì Ủy ban châu Âu đang lãng phí hàng chục tỷ đôla cho Ukraine… nên họ có thể mua ngũ cốc mà Ukraine muốn bán và các nước EU không muốn mua vì lý do cạnh tranh và gửi chúng đến châu Phi”.

ngoai truong nga noi eu nen mua ngu coc ukraine cho chau phi hinh 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tham dự cuộc họp báo sau khi phát biểu tại Phiên họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, ở Thành phố New York, Hoa Kỳ. Ảnh: rt.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, nông sản Ukraine “được cung cấp cho các nước châu Âu rất dồi dào” nhưng nhiều người trong số họ không muốn mua, vì “họ nguồn cung riêng và không muốn họ phá sản do cạnh tranh”.

Ông cũng đặt câu hỏi về tính trung thực của thỏa thuận ngũ cốc năm ngoái, đồng thời chỉ ra trong bài phát biểu của mình tại Liên hợp quốc rằng chỉ 3% số ngũ cốc được vận chuyển theo thỏa thuận này đã đến tay các nước nghèo nhất ở châu Phi.

Ngoài ra, ông Lavrov cho biết khoảng 260.000 tấn phân bón của Nga đã bị tạm giữ tại các cảng của EU kể từ năm 2022 và Moscow sẵn sàng vận chuyển miễn phí số phân bón này tới các quốc gia châu Phi.

Phân bón của Nga đã trở thành điểm quan trọng trong các cuộc đàm phán về việc nối lại thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen đã đạt được vào năm ngoái giữa Nga và Ukraine và được làm trung gian bởi Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận này nhằm mục đích cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của nước này sang các nước ở châu Á, Trung Đông và châu Phi, đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây vốn ngăn cản xuất khẩu nông sản của Nga.

Tuy nhiên, Moscow đã rút khỏi thỏa thuận vào tháng 7 với lý do phương Tây vẫn khiến Nga không thể vận chuyển thực phẩm và phân bón.

Ông Lavrov cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin hiện đang thảo luận các vấn đề then chốt liên quan đến thỏa thuận với các đại diện Liên hợp quốc.

Theo Bộ trưởng, thỏa thuận này có thể tiếp tục sau khi các yêu cầu của Nga về xuất khẩu nông sản được đáp ứng.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: