Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Đậm (sinh năm 1928, ấp Xóm Thuốc, xã An Nhơn Tây), Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hảnh (sinh năm 1925 ,ấp Xóm Trà, xã An Nhơn Tây), Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sẽ (sinh năm 1925 ấp Xuân Thới Thượng, xã Bà Điểm); thăm thương binh hạng 1/4 Biện Thị Mỹ (ấp Trung Hưng, xã Thái Mỹ), thương binh 1/4 Phạm Minh Thắng (ấp Mây Đắng, xã Thái Mỹ), thương binh 3/4 Trương Văn Tốn (ấp 3, đường Cần Trường, xã Củ Chi) và gia đình bà Lê Thị Bích, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Bự (ấp Phước Hiệp, xã Tân An Hội)…
Tại mỗi nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, trao những phần quà nghĩa tình và gửi lời chúc các Mẹ, các thương binh cùng gia đình chính sách luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần và tấm gương sáng cho thế hệ con cháu noi theo.
Đến thăm từng gia đình, Trung tá Nguyễn Thành Hiệp, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Đồng thời, khẳng định sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước đã làm nên nền độc lập, tự do của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển, Nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no và hạnh phúc như hôm nay.
Trung tá Nguyễn Thành Hiệp cũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của từng gia đình, bày tỏ mong muốn các Mẹ và các gia đình chính sách tiếp tục giữ gìn sức khỏe, giáo dục con cháu phát huy truyền thống yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Đặc biệt, những lời thăm hỏi chân thành, tình cảm của đoàn công tác đã để lại nhiều xúc động và sự ấm áp trong lòng các gia đình được đến thăm.
Trong không khí đầm ấm, các thành viên trong đoàn còn được lắng nghe những câu chuyện về những năm tháng chiến tranh đầy gian khổ, về sự hy sinh của những người chồng, người con đã anh dũng ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Mỗi câu chuyện không chỉ là minh chứng sinh động cho truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải luôn trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tiếp tục phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Ông Nguyễn Viết Hồng, Chủ tịch chi hội Doanh nhân Tây Sài Gòn, chia sẻ: "Được trực tiếp đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh và gia đình liệt sĩ là niềm vinh dự đối với mỗi thành viên trong đoàn. Qua mỗi cuộc gặp gỡ, chúng tôi càng thấm thía hơn những hy sinh, mất mát to lớn của các thế hệ đi trước. Đó là động lực để doanh nhân Sài Gòn tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần 'Uống nước nhớ nguồn', tích cực đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và chăm lo cho các gia đình chính sách".
Dịp này, Chi hội Doanh nhân Tây Sài Gòn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần chăm lo người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chuyến thăm là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, khơi dậy lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân.