Doanh số bán xe điện và hybrid sắp tăng lên kỷ lục toàn cầu mới

(CLO) Theo dự báo từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán ôtô điện và plug-in hybrid (xe điện lai) sẽ đạt kỷ lục toàn cầu mới vào năm 2024 bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số thị trường.

Nhà dự báo có trụ sở tại Paris cho biết 17 triệu xe điện chạy pin và xe điện plug-in hybrid sẽ được bán vào năm 2024, tăng hơn 20% so với năm 2023.

IEA cũng cho biết hầu hết ôtô điện sẽ có giá tương đương với xe chạy bằng xăng vào năm 2030 khi giá giảm. Tesla đã hạ giá vào cuối tuần qua trong nỗ lực giữ lại thị phần trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ Trung Quốc như BYD, đối thủ gần nhất của họ với tư cách là nhà sản xuất ô tô điện chạy pin lớn nhất thế giới.

doanh so ban xe dien va hybrid sap tang len ky luc toan cau moi hinh 1

Một chiếc ô tô điện đang được sạc trên đường phố ở London. Theo một nhà phân tích độc lập, Vương quốc Anh lần đầu tiên là thị trường lớn nhất châu Âu trong ba tháng đầu năm 2023. Ảnh: Zeynep Demir Aslim/Alamy.

Các nhà sản xuất ô tô phàn nàn rằng nhu cầu về ô tô điện đang chậm lại, buộc họ phải giảm giá để cạnh tranh. IEA cho biết mặc dù điều này có thể gây thiệt hại cho một số nhà sản xuất ô tô nhưng giá thấp hơn cũng có khả năng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi.

Fatih Birol, nhà kinh tế năng lượng đứng đầu IEA, thừa nhận rằng doanh số bán hàng ở một số quốc gia mạnh hơn các quốc gia khác, nhưng nói thêm rằng có động lực rõ ràng cho quá trình chuyển đổi.

Ông nói: “Thay vì giảm dần, cuộc cách mạng xe điện toàn cầu dường như đang chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng mới”.

“Làn sóng đầu tư vào sản xuất pin cho thấy chuỗi cung ứng xe điện đang tiến lên để đáp ứng kế hoạch mở rộng đầy tham vọng của các nhà sản xuất ô tô. Do đó, tỷ lệ xe điện trên đường dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh chóng”, ông nói thêm.

IEA cho biết trong quý đầu tiên của năm 2024, doanh số bán xe hybrid điện và plug-in (kết hợp động cơ xăng với pin) nhiều hơn cả năm 2020.

Xe hybrid vẫn thải ra một lượng lớn CO2 khi sử dụng, mặc dù một số người trong ngành ô tô cho rằng – nếu sử dụng đúng cách – chúng là bước cần thiết để giảm lượng khí thải cho đến khi cơ sở hạ tầng sạc công cộng được cải thiện.

Một số quốc gia đã tập trung vào việc khuyến khích sử dụng xe điện: 4/5 tổng số ô tô bán ra ở Na Uy vào năm 2023 là xe điện. Tuy nhiên, các chính sách rất khác nhau, trong đó Trung Quốc và các nước châu Âu giàu có hơn nhìn chung đi trước phần còn lại của thế giới, bao gồm cả Mỹ.

Theo Matthias Schmidt, một nhà phân tích độc lập, Vương quốc Anh lần đầu tiên là thị trường ô tô điện lớn nhất châu Âu trong ba tháng đầu năm 2023.

Thời điểm áp dụng ô tô điện ở châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi các quy định, vì các nhà sản xuất ô tô cố gắng kiếm lợi nhuận từ các mẫu xe chạy bằng xăng và dầu diesel của họ đồng thời tránh bị phạt vì không bán đủ ô tô điện.

Schmidt cho biết ông kỳ vọng doanh số bán điện của Vương quốc Anh vào năm 2024 sẽ bằng hoặc cao hơn một chút so với Đức, quốc gia có dân số đông hơn.

Bên cạnh đó, doanh số bán hàng tại Đức đang bị ảnh hưởng do cắt giảm trợ cấp và do các nhà sản xuất đang cố tình hạn chế doanh số bán hàng cho đến năm 2025, khi các quy định chặt chẽ hơn về lượng khí thải CO2 trung bình được ban hành.

Ở Anh, chính phủ đã loại bỏ trợ cấp đối với ô tô điện mua tư nhân vào năm 2022.

Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô đã nêu lên mối lo ngại về các khoản tài trợ riêng cho xe tải không phát thải. Nhóm vận động hành lang cho biết các khoản tài trợ không được sử dụng vì mất quá nhiều thời gian để chứng nhận rằng xe tải không tạo ra lượng khí thải.

Khánh Vy (Theo The Guardian)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: