Đối tượng xuyên tạc thông tin về biến chủng Omicron sẽ bị xử lý như thế nào?

(CLO) Trước tin giả về biến chủng Omicron xuất hiện tại TP.HCM gây lo lắng trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch, cần lên án và xử lý kịp thời – đó là nhận định của Luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương (Đoàn luật sư TP.Hà Nội).

Lợi dụng mạng xã hội, xuyên tạc thông tin về dịch bệnh

Trong bối cảnh cả nước đang gồng mình ứng phó với đại dịch, rất nhiều khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ, cùng với diễn biến phức tạp của các biến chủng mới có khả năng lây lan rất nhanh… vậy nhưng lại xuất hiện những thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Điển hình như việc mạng xã hội vừa qua lan truyền tin đồn về 1 trường hợp người dân ở TP.HCM bị nhiễm COVID-19 biến chủng Omicron sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện FV.

Về việc này, Sở Y tế TP.HCM khẳng định, giấy xác nhận ca bệnh dương tính với biến chủng Omicron là hoàn toàn giả mạo, sai sự thật.

Muốn biết ca bệnh thuộc biến chủng gì, cần phải trải qua quy trình giải mã tự gen, không thể chỉ với xét nghiệm RT-PCR mà có thể xác định được loại biến chủng. Hiện nay ở khu vực phía Nam, chỉ có Viện Pasteur thực hiện quy trình giải mã tự gen đối với mẫu bệnh phẩm COVID-19.

Đại diện Công ty TNHH Y tế Viễn Đông (Bệnh viện FV) khẳng định, không cấp “Giấy xác nhận dương tính với COVID-19 bằng kĩ thuật PCR”, mà chỉ cấp “Giấy xác nhận âm tính với COVID-19” bằng kĩ thuật nói trên. Hiện tại, bệnh viện cũng chưa có sinh phẩm xét nghiệm để tìm biến chủng Omicron như thông tin lan truyền trên mạng những ngày vừa qua.

doi tuong xuyen tac thong tin ve bien chung omicron se bi xu ly nhu the nao hinh 1

Thông tin giả mạo lan truyền trên mạng.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận xung quanh vấn đề này, luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương, thuộc Hãng luật Lê Hồng Hiển và Cộng sự (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), cho rằng, đây là hành vi gây hoang mang, lo sợ trong dư luận, rất đáng lên án. Việc tạo dựng tài liệu giả và lan truyền chúng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phòng, chống dịch của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Người dân cả nước, đặc biệt là “cư dân” trên cộng đồng mạng cần hết sức cảnh giác, cập nhật, nắm bắt thông tin từ những nguồn tin chính thống, không chia sẻ, lan truyền các thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Cần xử lý kịp thời

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương phân tích, căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử: Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Đồng thời, căn cứ Khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020 thì tổ chức, cá nhân cung cấp nội dung thông tin sai sự thật lên mạng xã hội (facebook, zalo,…) về tình hình dịch bệnh Covid-19 nói chung, về biến chủng Omicron nói riêng sẽ bị xử phạt như sau: Đối với tổ chức vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng; đối với cá nhân vi phạm thì bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng.

doi tuong xuyen tac thong tin ve bien chung omicron se bi xu ly nhu the nao hinh 2

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương.

Cũng theo vị chuyên gia pháp lý, đối với cá nhân vi phạm, ngoài việc bị xử phạt hành chính còn buộc phải gỡ bỏ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh mà mình đã đăng tải. Tùy từng trường hợp có thể bị xử lý hình sự về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt cao nhất là bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

“Trong bối cảnh chúng ta đã chuyển sang giai đoạn “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, đồng nghĩa với những nhiệm vụ, thách thức mới được đặt ra. Việc xuất hiện những cá nhân xuyên tạc thông tin về dịch bệnh, đăng tin sai sự thật, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân là điều không thể chấp nhận được, rất đáng lên án”, vị chuyên gia pháp lý cho hay.

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Phương nhấn mạnh: Người dân nên đề cao cảnh giác trước các thông tin lan truyền trên không gian mạng, tránh chia sẻ những nguồn tin không được kiểm chứng, “fake news”, vô tình tiếp tay cho những đối tượng chống phá, xuyên tạc, gây bất an dư luận. Đó cũng chính là một trong những hành động thiết thực nhằm chung tay góp phần giữ gìn, bảo vệ thành quả chống dịch của cả hệ thống chính trị và của nhân dân ta.

Nguyễn Hường - Ngọc Mai

Xem thêm

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

Đổi mới truyền thông chính sách gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo

(CLO) Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đã bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật.

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

Quyết liệt thể chế hóa chủ trương của Đảng, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước

(CLO) Đúng 8 giờ 30 phút ngày 3/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Kỳ họp thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước”.

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

Hiểu đúng Nghị quyết 21 để không mắc 'bẫy' tâm lý trên thị trường chung cư

(CLO) Sau khi Nghị quyết số 21-NQ/TW được ban hành, thông tin về việc chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng đã tạo nhiều luồng ý kiến trên thị trường bất động sản. Theo các chuyên gia, điều người dân cần quan tâm không phải là tâm lý lo ngại "mất quyền sở hữu", mà là hiểu đúng quy định về niên hạn công trình, quyền tài sản và nghĩa vụ của chủ sở hữu. 

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm pháp luật đi vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực

(CLO) Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

Xây dựng Phú Quốc là nơi đáng sống, điểm đến an toàn đối với du khách

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh yêu cầu phấn đấu xây dựng Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; hướng tới mục tiêu "không ma túy, không tội phạm", là nơi đáng sống và là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Bộ Chính trị ban hành Chương trình hành động về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

(CLO) Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới (Chương trình số 31-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Cỡ chữ bài viết: