Bloomberg trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết khí đốt được lấy từ mỏ ngoài khơi Leviathan, sau khi ngừng sản xuất ở mỏ khác là Karish (Israel), nguồn cung hiện đang được sử dụng để đảm bảo nhu cầu nội địa ở Israel.
Ai Cập từng nhập khẩu khoảng 800 triệu feet khối khí đốt tự nhiên từ Israel trước khi chiến tranh bắt đầu. Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công của Hamas, lượng nhập khẩu đã cạn kiệt.
Ảnh minh họa: Oilprice.
Chính quyền Israel đã ra lệnh cho Chevron ngừng sản xuất tại mỏ Tamar vì gần với giao tranh và yêu cầu tập đoàn lớn chuyển hướng sản xuất từ mỏ Leviathan đến Jordan.
Chevron trở thành nhà điều hành các mỏ khí Tamar và Leviathan khi mua lại Noble Energy - nhà điều hành ban đầu. Theo ước tính của Energy Intelligence, mỏ Tamar có trữ lượng ước tính khoảng 11 nghìn tỷ feet khối khí đốt và Leviathan có trữ lượng gấp đôi con số đó.
Xuất khẩu của Israel từ các mỏ này sang Ai Cập đã đảm bảo nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của đất nước và để lại một phần xuất khẩu sang châu Âu, từ nhà máy LNG của Ai Cập. Tuy nhiên, với việc ngừng hoạt động và định tuyến lại, Ai Cập đã rơi vào tình trạng khủng hoảng, với tình trạng mất điện hàng ngày vào thời điểm nhu cầu tăng cao.
Hiện khí đốt của Israel đang chảy sang Ai Cập khiến nhiều người tin rằng tình trạng mất điện có thể chấm dứt nhưng xuất khẩu sang châu Âu có thể không tiếp tục ngay lập tức. Đơn hàng kinh doanh đầu tiên của Ai Cập sẽ là đảm bảo nguồn cung nội địa trước tiên.
Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề ngay lập tức đối với châu Âu. Reuters gần đây đưa tin rằng gần 30 tàu chở dầu LNG đang trên đường đến lục địa và Vương quốc Anh, dự kiến sẽ đến nơi trước cuối tháng này. Mặt khác, Ai Cập sẽ tiếp tục xuất khẩu LNG khi nhu cầu trong nước giảm bớt, theo Eni, công ty có hoạt động rộng khắp tại quốc gia Bắc Phi này.
Lê Na (Theo Oilprice)