Nga tăng hợp tác kinh tế với châu Á, giảm ở châu Âu

(ClO) Quyền Giám đốc Cơ quan Hải quan Liên bang Nga (FCS) Ruslan Davydov cho biết, hợp tác kinh tế của Nga với các nước châu Á tiếp tục phát triển song song với sự suy giảm thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Hải quan Quốc tế tại Moscow hôm thứ Ba, ông Davydov lưu ý rằng thương mại với Trung Quốc và Ấn Độ đang tăng trưởng với tốc độ nhanh, trong khi kim ngạch với các nước Mỹ Latinh cũng tăng lên.

Cụ thể, trong năm nay, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ lập kỷ lục lịch sử mới, đạt tới 220 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc là nước đóng góp lớn hơn vào mức tăng thương mại chung.

nga tang hop tac kinh te voi chau a giam o chau au hinh 1

Ảnh minh họa: Silkwayrain/Getty Images.

Trong hơn một thập kỷ, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, cung cấp ôtô, máy móc, hàng điện tử và các sản phẩm khác cho quốc gia này. Trong khi, Nga chủ yếu bán dầu thô và nhiên liệu hóa thạch khác cho Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, tổng kim ngạch thương mại Nga - Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm nay đạt 43,8 tỷ USD, mức cao nhất mọi thời đại. Đặc biệt, xuất khẩu hàng hóa của Nga sang Ấn Độ đã tăng lên 41,2 tỷ USD, so với 17,1 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2022. Nhập khẩu hàng hóa của Nga từ Ấn Độ đạt 2,6 tỷ USD, tăng 50%. Nga hiện nằm trong số 5 đối tác thương mại hàng đầu của Ấn Độ xét về kim ngạch hàng hóa.

FCS đang tìm cách hợp lý hóa các thủ tục hải quan để tăng tốc độ giao hàng và tạo điều kiện tăng trưởng hơn nữa trong thương mại với các đối tác của mình.

“Nếu trước khủng hoảng Nga - Ukraine, tỷ trọng của các nước thuộc Liên minh Châu Âu trong thương mại của chúng ta là 50% trở lên thì nay tỷ lệ này đã giảm xuống còn 16%. Ở chiều ngược lại, tỷ trọng của các nước châu Á đã tăng lên gần 70%, thậm chí tiếp tục tăng nữa”, người đứng đầu hải quan nêu rõ.

Trong khi đó, ông Davydov trước đó đã báo cáo rằng hợp tác kinh tế của Moscow với hầu hết các nước thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) đang được mở rộng, trong đó CIS hiện chiếm 14% thương mại nước ngoài của Nga. Thống kê cũng cho thấy thương mại với các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu cũng gia tăng, dự kiến đạt 100 tỷ USD trong năm nay.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: