Đồng bằng sông Cửu Long: Sẵn sàng kích cầu du lịch nội địa

(CLO) Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực an toàn không có ca nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng, được chọn là khu vực mở đầu cho chương trình kích cầu du lịch nội địa.

Bài liên quan

Kích cầu thị trường nội địa: Cơ hội phục hồi cho du lịch Việt Nam?

Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ - một trong những địa điểm nổi tiếng hấp dẫn khách du lịch của ĐBSCL

Chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ - một trong những địa điểm nổi tiếng hấp dẫn khách du lịch của ĐBSCL

Thông tin từ Tổng cục Du lịch, ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại cho ngành du lịch trong 3 tháng (từ tháng 02 đến tháng 4/2020) khoảng 7,7 tỷ USD. Để tìm giải pháp phục hồi, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phối hợp với 27 Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức Hội nghị trực tuyến “Các giải pháp khôi phục du lịch sau Covid-19”.

Khu vực an toàn nhưng vẫn bị sụt giảm nặng…

Từ lâu, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được xem là nơi có nhiều tài nguyên du lịch, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước với du lịch sông nước, miệt vườn. ĐBSCL là một trong 7 vùng du lịch của quốc gia. Theo số liệu của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, năm 2019, ĐBSCL đón 47 triệu lượt khách trong và ngoài nước, tăng 17,5% so với năm trước, doanh thu du lịch toàn vùng đạt hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018.

Bước sang năm 2020, tưởng rằng du lịch ĐBSCL sẽ tiếp tục cất cánh nhưng dịch covid-19 hoành hành khắp thế giới. Trong bối cảnh đó, dù được xem là khu vực an toàn, không có ca nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng nhưng ngành du lịch ĐBSCL gặp nhiều khó khăn, sụt giảm nặng nề.

Đơn cử như Kiên Giang, tỉnh có huyện đảo Phú Quốc du lịch nổi tiếng thế giới, luôn dẫn đầu du lịch ĐBSCL nhưng trong 4 tháng qua ngành du lịch nơi đây đối mặt nhiều khó khăn. Sở Du lịch Kiên Giang cho biết trong 4 tháng đầu năm 2020, Kiên Giang chỉ đón khoảng hơn 1,79 triệu lượt khách, giảm hơn 40% so với cùng kỳ và chỉ đạt 19,2% kế hoạch năm 2020; chỉ có 536 ngàn lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế 142 ngàn lượt, khách nội địa 394 ngàn lượt, giảm 54,7% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng doanh thu từ du lịch giảm 51,7% so với cùng kỳ…

TP. Cần Thơ - trung tâm vùng ĐBSCL được du khách biết đến “Đô thị miền sông nước” là nơi lưu trú, tham quan lý tưởng nhưng từ đầu năm đến nay, các khách sạn, điểm tham quan phải đóng cửa nên cũng bị thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, có đến 81 cơ sở lưu trú, 47/63 doanh nghiệp lữ hành, toàn bộ 33 khu, điểm, vườn du lịch… tạm ngưng hoạt động. “Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và dự kiến với nhiều khó khăn trong các lĩnh vực. Trong đó, tình hình hoạt động du lịch TP. Cần Thơ bị tác động và ảnh hưởng rất lớn. Kết quả hoạt động quý I năm 2020 sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ và gần như các doanh nghiệp du lịch đều đã tạm ngưng hoạt động…” - ông Nguyễn Minh Tuấn, PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ cho biết.

Các con số lượt khách du lịch và doanh thu ngành du lịch trong quý I/2020 của TP. Cần Thơ đều sụt giảm. Tổng số lượt khách lưu trú chỉ khoảng 284.795 lượt, trong đó, khách quốc tế 40.570 lượt, khách nội địa 244.225 lượt, giảm 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu từ du lịch chỉ hơn 433,71 tỷ đồng, giảm 62,1% so với quý I/2019…

Đó cũng là tình cảnh chung của du lịch ở khu vực ĐBSCL. Theo báo cáo các Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đều bị sụt giảm nặng nề từ gần 20-60%. Có nơi như Long An, lượt khách đến giảm 75% và doanh thu từ du lịch giảm 68% so cùng kỳ…

Sẵn sàng kích cầu du lịch nội địa

Tại Hội nghị trực tuyến “Các giải pháp khôi phục du lịch sau Covid-19” do Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phối hợp với 27 Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức chiều ngày 6/5/2020, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng trước hết phải khôi phục thị trường du lịch nội địa và tính toán cho thị trường quốc tế trong tương lai. Đó là chọn vùng không dịch bệnh để quảng bá cho du khách, chọn du lịch biển, du lịch sinh thái, ẩm thực, nghỉ dưỡng cho du khách... Không đi xuyên Việt mà chỉ đến vùng này hoặc vùng kia, kéo dài thời gian tham quan, nghỉ dưỡng mà ít di chuyển. Tổ chức các Famtrip, Presstrip khảo sát chọn lựa các sản phẩm du lịch quảng bá mời gọi du khách…

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Các giải pháp khôi phục du lịch sau dịch Covid-19” tại đầu Cần Thơ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Các giải pháp khôi phục du lịch sau dịch Covid-19” tại đầu Cần Thơ

Tại Hội nghị này, ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, cho biết trước tiên là tập trung khôi phục du lịch nội địa. Triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa vào giữa tháng 5. ĐBSCL là vùng an toàn không dịch, có nhiều tiềm năng du lịch, một vùng rất đẹp sẽ mở đầu cho chương trình kích cầu du lịch nội địa quốc gia. Các doanh nghiệp lữ hành cùng tham gia kích cầu với ĐBSCL. Có thể kích cầu bằng cách giảm giá 20-50% nhưng chất lượng giữ nguyên, hay giữ nguyên giá nhưng tặng cho du khách đặc sản địa phương…

Tham dự Hội nghị trực tuyến “Các giải pháp khôi phục du lịch sau Covid-19”, ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSL, cho biết ĐBSCL sẵn sàng cùng với cả nước triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa. ĐBSCL đã có 33 doanh nghiệp là các khách sạn, nhà hàng, điểm đến… đăng ký tham gia chương trình kích cầu, giảm giá từ 20-40%. Hiệp hội Du lịch ĐBSCL và Hiệp hội Du lịch TP.HCM đang phối hợp xúc tiến tổ chức mời gọi các doanh nghiệp lữ hành tham gia đoàn famtrip khảo sát các tuyến điểm du lịch ĐBSCL và ký kết thực hiện. Đồng thời, tổ chức Hội nghị kích cầu ĐBSCL và công bố chương trình kích cầu du lịch nội địa vùng an toàn ĐBSCL…

ĐBSCL được biết đến là vùng an toàn trong mùa dịch nên ngành du lịch rất mong muốn khôi phục lại du lịch sau Covid 19. Các Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp các tỉnh, thành mong muốn cùng Hiệp hội Du lịch ĐBSCL tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến các địa phương khu vực ĐBSCL bằng nhiều hình thức cả trực tiếp và gián tiếp. Xúc tiến các chương trình roadshow, hội chợ, hội thảo, hội nghị giới thiệu điểm đến, sản phẩm, dịch vụ ĐBSCL tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Cần Thơ… Triển khai chương trình kích cầu du lịch ĐBSCL năm 2020, trong đó tập trung chủ yếu vào thị trường nội địa là chính.

Ông Ngô Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, một trong những tỉnh, thành ĐBSCL có tốc độ phát triển du lịch nhanh trong mấy năm gần đây, cho biết: “Đồng Tháp triển khai quyết liệt các nội dung Chương trình kích cầu du lịch của Liên minh kích cầu du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL; Hiệp hội Du lịch Việt Nam và chương trình của Tổng cục Du lịch mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành, khu di tích, điểm tham quan và các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã đăng ký để tăng sức hút đối với du khách, kích thích nhu cầu đi du lịch của khách hậu Covid-19. Tuyên truyền quảng bá nội dung các chương trình ưu đãi trên các phương tiện truyền thông và Cổng thông tin du lịch tỉnh Đồng Tháp…”

Như vậy, mọi việc đã sẵn sàng. Hy vọng, ĐBSCL sẽ có bước khởi đầu tốt đẹp cho chương trình kích cầu du lịch nội địa quốc gia. Tin rằng, sau cơn mưa trời lại sáng. Sau dịch Covid-19, du lịch ĐBSCL sẽ được hồi sinh mạnh mẽ hơn.

Huỳnh Biển

Xem thêm

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để các lễ hội, festival và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trở thành thương hiệu văn hóa của Hà Nội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo thương hiệu”, với trọng tâm là bản sắc, chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững.

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có không gian rộng, cảnh quan đẹp và nguồn tài nguyên văn hóa của 54 dân tộc. Nhưng để trở thành điểm đến hàng đầu, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm người tới tham quan mà phải tạo được trải nghiệm đủ sâu, dịch vụ đủ tốt và lý do đủ thuyết phục để du khách ở lại, chi tiêu và quay trở lại.

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

(CLO) Ngày 24/8, tại Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả nhằm làm rõ hơn tầm vóc, tư tưởng và những giá trị còn nguyên ý nghĩa của vua Trần Nhân Tông trong đời sống đương đại.

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

(CLO) Từ những ca khúc quen thuộc về Hà Nội đến các tác phẩm jazz kinh điển của thế giới, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) cho thấy sức sống của nghệ thuật trong không gian công cộng, góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa đô thị cởi mở, sáng tạo và giàu bản sắc cho Thủ đô.

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại sân khấu Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng” của Nhà hát Cải lương Hà Nội mang đến cho người dân và du khách những tiết mục đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

(CLO) Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 30/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.

Cỡ chữ bài viết: