Động đất lại xảy ra ở Afghanistan, nhiều ngôi nhà bị phá hủy

(CLO) Thêm một trận động đất mạnh nữa đã làm rung chuyển tỉnh Herat phía tây Afghanistan vào hôm thứ Tư (11/10), không lâu sau khi khu vực này đã phải chịu một loạt trận động đất chết người vào thứ Bảy tuần trước.

Người phát ngôn quản lý thảm họa Janan Sayeeq của Afghanistan nói rằng cho đến nay vẫn chưa có thông tin chi tiết về thương vong, nhưng các quan chức tỉnh cho biết hàng trăm ngôi nhà đã bị phá hủy.

dong dat lai xay ra o afghanistan nhieu ngoi nha bi pha huy hinh 1

Một khu vực bị động đất ở làng Chahak, huyện Enjil, tỉnh Herat, Afghanistan vào ngày 11 tháng 10 năm 2023. Ảnh: Reuters

Văn phòng Thống đốc Herat thông báo rằng một số khu vực đã chịu “tổn thất lớn”. Tuyên bố cho biết: “Các đội y tế cơ động và quan chức đã làm việc cùng nhau và đã chuyển một số người bị thương đến bệnh viện”.

Chính quyền do Taliban điều hành cho biết trận động đất hôm thứ Bảy trước đó đã giết chết ít nhất 2.400 người và làm bị thương hơn 2.000 người, khiến nó trở thành một trong những trận động đất nguy hiểm nhất thế giới trong năm nay. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết phần lớn nạn nhân trong trận động đất đó là phụ nữ và trẻ em .

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) cho biết trận động đất mới nhất có cường độ 6,3 độ richter và xảy ra ở độ sâu 10 km. Được bao bọc bởi những ngọn núi, Afghanistan có lịch sử thường xảy ra các trận động đất mạnh. Tỉnh Herat nằm giáp với biên giới Iran, nước cho biết sẽ gửi viện trợ nhân đạo.

Tại quận trung tâm Rubat Sangi, nơi bị rung chuyển bởi trận động đất hôm thứ Bảy, ít nhất 200 ngôi nhà đã bị phá hủy một phần hoặc hoàn toàn. Các nỗ lực cứu trợ và cứu hộ sau trận động đất hôm thứ Bảy đã bị cản trở do cơ sở hạ tầng bị tàn phá sau nhiều thập kỷ chiến tranh và thiếu viện trợ nước ngoài sau khi Taliban lên nắm quyền.

Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ cung cấp 2,5 triệu euro cho các đối tác nhân đạo đang cung cấp cứu trợ cho Afghanistan, bên cạnh khoản viện trợ nhân đạo 89 triệu euro đã được phân bổ vào năm 2023. Họ cũng cung cấp bộ dụng cụ trú ẩn, lều mùa đông và bộ dụng cụ vệ sinh, cùng các vật dụng cứu trợ khác.

Pakistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc đã cam kết gửi thực phẩm, chăn, thuốc, lều và tiền. Văn phòng nhân đạo của Liên hợp quốc cũng đã công bố khoản hỗ trợ trị giá 5 triệu USD cho Afghanistan.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: