Theo thông tin từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ và các cơ quan chức năng Indonesia, cơn địa chấn này đã làm hư hại nhiều công trình xây dựng và kích hoạt các đợt sóng thần trong khu vực.
Trận động đất đã gây ra những hậu quả đáng tiếc về người tại thành phố Manado. Đài truyền hình Metro TV của Indonesia đưa tin đã có ít nhất một người tử vong do bị gạch đá rơi trúng khi một tòa nhà bị sập. Nhiều video được chia sẻ cho thấy các công trình xây dựng bị hư hỏng nghiêm trọng sau cơn rung chấn mạnh.
Một lệnh cảnh báo sóng thần đã được ban bố cho các vùng ven biển của Indonesia, Philippines và Malaysia nằm trong phạm vi 1.000 km tính từ tâm chấn trước khi được dỡ bỏ sau khoảng một giờ đồng hồ.
Cục Khảo sát Địa chất Mỹ ghi nhận nhiều dư chấn có cường độ lên đến 5 độ richter xảy ra sau đó. Cơ quan khí tượng Indonesia (BMKG) báo cáo đã ghi nhận những đợt sóng thần cao 0,3 mét tại Tây Halmahera và 0,2 mét tại Bitung.
Các chuyên gia từ Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cảnh báo rằng những đợt sóng có độ cao từ 0,3 mét đến 1 mét so với mức thủy triều có thể tấn công một số khu vực ven biển của Indonesia.
Ngoài Indonesia, các quốc gia láng giềng cũng theo dõi sát sao diễn biến. Mặc dù tâm chấn chỉ cách bờ biển Philippines khoảng 580 km, cơ quan địa chấn Phivolcs của nước này tuyên bố dựa trên dữ liệu mới nhất thì: "không có mối đe dọa sóng thần gây sức tàn phá" đối với Philippines.
Tương tự, cơ quan khí tượng Malaysia cũng cho biết hiện chưa có mối đe dọa sóng thần nào đối với nước này dù tâm chấn cách vùng Sabah khoảng 1.000 km.
Các khu vực khác như Nhật Bản, đảo Guam (Mỹ), đảo Đài Loan (Trung Quốc) và Papua New Guinea cũng được cảnh báo về nguy cơ xuất hiện các đợt sóng nhỏ dưới 0,3 mét, trong đó Nhật Bản dự kiến có thể ghi nhận sóng cao 0,2 mét nhưng không gây ra thiệt hại.