Trận động đất xảy ra lúc 5h58 ngày 15/8 theo giờ địa phương, sau đó ghi nhận ít nhất 341 dư chấn. Khoảng 5.000 người phải rời nhà đi lánh nạn, theo Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB).
Thứ trưởng Y tế Indonesia Benjamin Paulus Octavianus cho biết trong số những người bị thương có 36 người bị thương nặng và 77 người bị thương nhẹ. Ít nhất 914 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, cùng 93 cơ sở giáo dục, 36 cơ sở y tế và 38 văn phòng chính phủ bị ảnh hưởng.
Tại cảng Maumere, một nhà ga hành khách đường thủy bị sập, trong khi cầu dẫn lên phà đổ khiến nhiều người rơi xuống biển. Một số khu vực ven biển cũng ghi nhận sóng thần cao tới 1,6 m.
Công tác cứu hộ gặp khó khăn do mất điện, gián đoạn liên lạc và sạt lở khiến ít nhất một tuyến đường khẩn cấp chưa thể lưu thông. Fathur Rahman, đại diện cơ quan tìm kiếm cứu nạn địa phương, cho biết ưu tiên hiện nay là tìm những người có thể còn mắc kẹt trong các tòa nhà đổ sập.
Indonesia đã điều hơn 3.500 quân nhân và cảnh sát tới vùng bị ảnh hưởng, đồng thời chuyển 50.000 gói cứu trợ, tổng trọng lượng khoảng 275 tấn, tới khu vực. Bộ trưởng Phối hợp Phát triển Con người và Văn hóa Indonesia Pratikno cho biết: “Các nỗ lực cứu hộ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phục hồi hạ tầng cơ bản như bệnh viện phải được ưu tiên hàng đầu”.
Tỉnh Đông Nusa Tenggara đang hoàn tất thủ tục ban bố tình trạng khẩn cấp trong 14 ngày để huy động thêm nguồn lực. Các tổ chức cứu trợ quốc tế cũng chuẩn bị hỗ trợ người dân tại những khu lều tạm.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẵn sàng sử dụng hệ thống vệ tinh Copernicus hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, đồng thời nhắn nhủ: “Indonesia, chúng tôi luôn sát cánh bên các bạn”. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ và các cơ quan Úc cũng đang theo dõi tình hình tại khu vực thuộc “Vành đai lửa” Thái Bình Dương.