Triển vọng nguồn cung dầu thô nặng và dầu nhiên liệu từ Venezuela tăng mạnh vào khu vực Bờ Vịnh Mỹ đang làm đảo lộn thị trường dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO) từ châu Âu đến châu Á.
Trong tuần này, mức chênh lệch giá HSFO tại châu Á so với khu vực phương Tây đã tăng lên mức cao nhất trong tám tháng, kể từ tháng 5/2025.
Nguyên nhân là nguồn cung từ Venezuela dự kiến sẽ đổ về Mỹ và khu vực Tây bán cầu, trong khi dòng chảy dầu bị trừng phạt từ Venezuela sang Trung Quốc - khách hàng lớn nhất của nước này – đang suy giảm do Mỹ siết chặt kiểm soát các tàu thuộc “hạm đội bóng tối” vận chuyển dầu vi phạm lệnh cấm vận.
Theo dữ liệu của LSEG được Reuters trích dẫn, mức chênh lệch chính, tức hợp đồng hoán đổi HSFO 380-cst giao ngay giữa Đông và Tây, đã vượt ngưỡng 27 USD/thùng vào ngày thứ Sáu. Con số này cho thấy giá nhiên liệu tại châu Á đã tăng hơn gấp đôi so với đầu năm.
Trong khi đó, giá dầu nhiên liệu tại Mỹ được dự báo sẽ giảm khi nước này dự kiến tiếp nhận từ 30 đến 50 triệu thùng dầu từ Venezuela, theo tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Nguồn cung dầu thô nặng dồi dào cho các nhà máy lọc dầu Mỹ sẽ kéo giá nhiên liệu tại phương Tây đi xuống.
Ngược lại, tại châu Á, giá dầu nhiên liệu đang tăng mạnh do sự thay đổi dòng chảy dầu toàn cầu. Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) đã không thể xuất khẩu dầu sang châu Á trong suốt một tuần qua khi Mỹ tiếp tục áp dụng “lệnh cách ly dầu” đối với nước này.
Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, các nhà nhập khẩu dầu Trung Quốc đã giảm mua dầu Venezuela do mức chênh lệch giá giữa dầu Brent và dầu Merey - loại dầu chủ lực của Venezuela thu hẹp từ 15 USD/thùng hồi tháng trước xuống còn 13 USD/thùng hiện nay. Điều này buộc các nhà máy lọc dầu Trung Quốc phải thích ứng với thực tế mới.
“Việc mất nguồn nguyên liệu giá rẻ từ Venezuela sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu, buộc họ phải giảm công suất hoặc tìm nguồn nguyên liệu thay thế”, ông Emril Jamil, chuyên gia phân tích dầu cấp cao tại LSEG, nhận định với Reuters.