Các tập đoàn dầu mỏ phản ứng thế nào trước động thái của Mỹ ở Venezuela?

Chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, người vừa bị phế truất, được xem là một bước đi mang tính chiến lược về kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua khẳng định mục tiêu là tái thiết ngành dầu mỏ Venezuela và “đưa về nguồn dầu mà Mỹ cho là bị đánh cắp”.

770-202601090727121.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi chiến dịch Mỹ tại Venezuela. Ảnh: Molly Riley

Ông Donald Trump cho biết đã tham vấn các tập đoàn dầu khí “trước và sau” khi bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela.

“Chúng ta sẽ để những tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ, những công ty lớn nhất thế giới, vào Venezuela, đầu tư hàng tỷ USD để khôi phục hạ tầng dầu khí vốn bị hư hại nghiêm trọng, và bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho đất nước”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định các công ty dầu khí sẵn sàng đầu tư vào hạ tầng dầu mỏ Venezuela nếu Washington dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Trên chuyên cơ Air Force One, ông nói rằng các doanh nghiệp “muốn vào Venezuela”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers nhấn mạnh: “Tất cả các công ty dầu khí của chúng tôi đều sẵn sàng thực hiện những khoản đầu tư lớn để tái thiết hạ tầng dầu mỏ Venezuela, vốn bị phá hủy dưới thời chính quyền Maduro”.

Tuy nhiên, theo Reuters, các lãnh đạo ngành dầu khí cho biết Chevron, ConocoPhillips và ExxonMobil chưa từng trao đổi với chính quyền về vấn đề này, trái với tuyên bố của ông Donald Trump rằng ông đã gặp “tất cả” các tập đoàn dầu khí Mỹ. Dự kiến Tổng thống Trump sẽ gặp các lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí trong tuần này.

Câu hỏi đặt ra là liệu đây có thực sự là cơ hội mà các công ty mong muốn?

Thị trường đã phản ứng tích cực trong phiên đầu tuần, chỉ số năng lượng S&P 500 tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2025; cổ phiếu ExxonMobil tăng 2,2%, Chevron tăng 5,1%. Giá dầu cũng giảm, với dầu Brent hạ 61 cent, tương đương 1%, xuống còn 60,09 USD/thùng hôm thứ Tư sau khi ông Trump tuyên bố Venezuela sẽ “chuyển giao” từ 30 đến 50 triệu thùng dầu cho Mỹ. Dù con số này nghe có vẻ lớn, nhưng năm 2023 Mỹ tiêu thụ trung bình khoảng 20,25 triệu thùng mỗi ngày.

Các chuyên gia cảnh báo tình hình phức tạp hơn nhiều so với những gì Tổng thống Trump mô tả. Giá cổ phiếu dầu khí đã giảm trở lại hôm thứ Ba, xóa bớt đà tăng trước đó, trong khi các tập đoàn vẫn tỏ ra thận trọng.

Amrita Sen, Giám đốc điều hành Energy Aspects, một tổ chức nghiên cứu thị trường năng lượng toàn cầu, cho biết nhiều vấn đề cần được giải quyết trước khi Venezuela có thể khôi phục sản xuất dầu.

“Chúng ta nghe những tuyên bố từ chính quyền Mỹ rằng các công ty sẽ đầu tư hàng tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ USD, nhưng khi trao đổi với doanh nghiệp, họ không nói như vậy,” bà Sen nhận định. “Họ rất thận trọng, chưa vội quay lại vì chưa rõ sẽ làm việc với ai”.

Hiện Chevron là tập đoàn Mỹ duy nhất còn hoạt động tại Venezuela thông qua liên doanh với công ty dầu khí quốc doanh PDVSA. Các doanh nghiệp khác như ExxonMobil và ConocoPhillips đã rút khỏi Venezuela do lệnh trừng phạt vẫn còn hiệu lực.

Phần lớn các công ty giữ thái độ kín tiếng trước việc ông Maduro bị bắt và những tuyên bố của Tổng thống Trump. Đại diện Chevron cho biết: “Chúng tôi tập trung vào an toàn và phúc lợi của nhân viên, cũng như bảo vệ tài sản.

Chevron tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật”. ConocoPhillips cũng cho hay đang theo dõi diễn biến tại Venezuela và tác động tiềm tàng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời khẳng định “còn quá sớm để suy đoán về các hoạt động hoặc khoản đầu tư trong tương lai”.

Các nhà máy lọc dầu ở vùng Vịnh có thể hưởng lợi nếu ngành dầu mỏ Venezuela mở cửa trở lại, trong đó có Phillips 66. Giám đốc điều hành công ty này cho biết tại một hội nghị của Goldman Sachs rằng họ có hai nhà máy ở vùng Vịnh có khả năng chế biến dầu thô Venezuela khi sản lượng tăng.

Một doanh nghiệp khác là Continental Resources cũng bày tỏ quan tâm hợp tác với chính quyền Venezuela. Tập đoàn này do ông Harold Hamm, một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, điều hành.

Ông Hamm nói với Financial Times rằng “nếu môi trường pháp lý và chính trị được cải thiện, chúng tôi chắc chắn sẽ cân nhắc đầu tư”.

Tuy nhiên, theo bà Sen, sự dè dặt của các công ty là có cơ sở. Venezuela sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới với khoảng 303 tỷ thùng, nhưng hiện chỉ sản xuất chưa đến 1 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 0,5% sản lượng toàn cầu, và chỉ một nửa được xuất khẩu. Hạ tầng năng lượng bị tàn phá bởi nhiều năm trừng phạt và quản lý yếu kém.

Ngoài bất ổn chính trị, đây là rào cản lớn cho các khoản đầu tư. Bà Sen nhấn mạnh việc tăng sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày cần ít nhất hai năm và khoảng 10 tỷ USD, còn để đạt mức 2,5 triệu thùng/ngày sẽ mất từ 7 đến 10 năm cùng hàng trăm tỷ USD.

Ngoài ra, dầu thô Venezuela là loại dầu siêu nặng, có độ nhớt cao và hàm lượng lưu huỳnh lớn, khiến việc khai thác và chế biến tốn kém hơn nhiều so với dầu thông thường. Để vận chuyển, cần pha trộn với lượng lớn dầu nhẹ, làm chi phí tăng mạnh.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rủi ro chính trị vẫn rất lớn. Bà Delcy Rodríguez, người vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời, từng là Bộ trưởng Dầu mỏ dưới thời ông Maduro và được đánh giá là nhân vật thực dụng trong nội bộ chính quyền cũ.

Dù lên án việc bắt giữ ông Maduro là “hành động bắt cóc”, bà Rodríguez sau đó tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Washington. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc ưu tiên tái thiết ngành dầu mỏ hơn cải cách chính trị có thể khiến tình hình Venezuela trở nên khó lường.

Xem thêm

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Viettel Digital Talent giành giải đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026

Chương trình Viettel Digital Talent của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa giành Giải Đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards 2026, hạng mục Best Selecting and Onboarding Interns. Đây là lần đầu tiên một chương trình thực tập sinh “Made in Vietnam” được vinh danh tại giải thưởng quốc tế này.

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Công ty Thủy điện Quảng Trị nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và xây dựng chiến lược ứng dụng AI

Ngày 16/9/2026, Công ty Thủy điện Quảng Trị (TĐQT) tổ chức khóa đào tạo “Chiến lược, Lãnh đạo và Quản trị AI” cho toàn thể cán bộ, công nhân viên. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản trị và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Tân Á Đại Thành: Từ nền tảng 33 năm đến sự tiếp nối của thế hệ lãnh đạo thứ ba

Đứng thứ 39 PRIVATE 100 với 1.474 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước năm 2025, Tân Á Đại Thành ghi nhận thêm một dấu mốc sau 33 năm phát triển. Phía sau kết quả này là hành trình của một Tập đoàn doanh nghiệp gia đình đa ngành với sự đồng hành của nhiều thế hệ, trong đó thế hệ lãnh đạo thứ ba đang ngày càng tham gia sâu vào hoạt động quản trị, điều hành.

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

EVNNPC duy trì đà tăng trưởng, bảo đảm cung ứng điện và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026

Tháng 8 và những ngày đầu tháng 9/2026, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh/thành phố miền Bắc. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2/9, EVNNPC bố trí gần 1.000 ca trực tại Tổng công ty và các đơn vị, chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, thiết bị, phương tiện, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Trước ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) và mưa lớn sau bão, cán bộ, công nhân viên EVNNPC đã khẩn trương triển khai khắc phục sự cố, khôi phục cấp điện cho khách hàng tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh, góp phần bảo đảm đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

Fed giữ nguyên lãi suất, giá vàng có thể bật tăng mạnh

(CLO) Giá vàng có thể chỉ phục hồi nhẹ nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Tuy nhiên, nếu Fed bất ngờ giữ nguyên lãi suất, kim loại quý có thể tăng mạnh và hướng tới mốc 5.000 USD/ounce trong những tháng tới.

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

Dòng tiền lớn quay lại dầu khí giữa khủng hoảng năng lượng

(CLO) Các văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office), quỹ đầu tư và những nhà kinh doanh hàng hóa lớn không chỉ đặt cược vào giá dầu mà đang trực tiếp thâu tóm các tài sản năng lượng, từ mỏ dầu khí đến đường ống và cơ sở xuất khẩu.

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

35.000 tỷ đồng tranh chấp xây dựng: Vì sao hợp đồng ngày càng trở thành 'điểm nóng'?

(CLO) Các tranh chấp xây dựng đang ngày càng mang tính kỹ thuật, liên quan đến nhiều chủ thể và có giá trị lớn. Với các dự án xuyên biên giới, khác biệt về pháp luật, hợp đồng, ngôn ngữ và cách thức quản trị càng làm rủi ro gia tăng, đòi hỏi doanh nghiệp phải tính đến phương án phòng ngừa ngay từ khi ký kết.

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

Mỹ khơi thông eo biển Hormuz, vì sao giá dầu vẫn vượt 100 USD?

(CLO) Mỹ cho biết hoạt động vận tải qua Hormuz đang dần được khôi phục, nhưng lưu lượng thực tế vẫn thấp hơn nhiều so với trước xung đột. Trong khi đó, các tuyến xuất khẩu thay thế của Ả Rập Xê Út cũng gặp sự cố, khiến thị trường tiếp tục lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng.

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G: Việt Nam đã giải quyết bài toán nhiều quốc gia khác đang đối mặt như thế nào?

Tắt 2G không phải bài toán mới, nhưng nhiều quốc gia vẫn loay hoay trong việc loại bỏ một công nghệ cũ mà không đẩy hàng triệu người dùng ra khỏi kết nối. Trong bối cảnh đó, quá trình chuyển đổi tại Việt Nam đang cho thấy những tín hiệu tích cực: công nghệ có thể được nâng cấp hiệu quả hơn khi bài toán thiết bị, vùng phủ và người dùng được giải quyết đồng thời.

Cỡ chữ bài viết: